​Tiêu hủy 4 tấn thức ăn nuôi tôm nhập lậu

VOV.VN - Đây là thức ăn chăn nuôi tôm nhập lậu, không nguồn gốc xuất xứ.

Chiều 1/6, đồn Biên phòng Hải Hòa (BĐBP Quảng Ninh) chủ trì phối hợp với các lực lượng chức năng trên địa bàn Móng Cái tổ chức tiêu hủy 4 tấn thức ăn chăn nuôi tôm nhập lậu, không nguồn gốc xuất xứ để đảm bảo môi trường.

 4 tấn thức ăn chăn nuôi tôm nhập lậu, không nguồn gốc xuất xứ bị thu giữ
Lực lượng chức năng tiến hành tiêu hủy số cám bị bắt giữ

Theo đó, vào hồi 21h và 22h ngày 14/5/2017, tại khu vực biên giới thuộc khu 7, phường Hải Hòa, đơn vị đã phát hiện hai mảng bè xốp, trên mỗi bè chở 100 bao cám chăn nuôi tôm. Trọng lượng 20kg/bao. Tổng trọng lượng cám thu giữ trong 2 vụ là 4 tấn. Các lái đò đã không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc số cám trên.

Hiện lực lượng chức năng đã tiến hành tiêu hủy toàn bộ 4 tấn thức ăn nuôi tôm trên theo quy định của pháp luật./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tiêu hủy 300 dao găm “vượt biên” trái phép
Tiêu hủy 300 dao găm “vượt biên” trái phép

VOV.VN - Số dao găm này do 2 người Trung Quốc vận chuyển trên đò không xuất trình được bất cứ giấy tờ gì liên quan đến việc nhập cảnh vào Việt Nam.

Tiêu hủy 300 dao găm “vượt biên” trái phép

Tiêu hủy 300 dao găm “vượt biên” trái phép

VOV.VN - Số dao găm này do 2 người Trung Quốc vận chuyển trên đò không xuất trình được bất cứ giấy tờ gì liên quan đến việc nhập cảnh vào Việt Nam.

Vụ tiêu hủy 20.000 viên thuốc: Điển hình về nhiêu khê, chậm trễ TTHC
Vụ tiêu hủy 20.000 viên thuốc: Điển hình về nhiêu khê, chậm trễ TTHC

VOV.VN - Vụ việc này một lần nữa cho thấy sự giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) còn nhiêu khê, vòng vo, gây thiệt hại về kinh tế.

Vụ tiêu hủy 20.000 viên thuốc: Điển hình về nhiêu khê, chậm trễ TTHC

Vụ tiêu hủy 20.000 viên thuốc: Điển hình về nhiêu khê, chậm trễ TTHC

VOV.VN - Vụ việc này một lần nữa cho thấy sự giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) còn nhiêu khê, vòng vo, gây thiệt hại về kinh tế.

Bộ Y tế chưa nhận được báo cáo tiêu hủy gần 20.000 viên thuốc ung thư
Bộ Y tế chưa nhận được báo cáo tiêu hủy gần 20.000 viên thuốc ung thư

VOV.VN - Cục Quản lý Dược đã có Công văn hỏa tốc gửi Sở Y tế TP HCM yêu cầu báo cáo khẩn nhưng đến ngày 8/5 vẫn chưa nhận được.

Bộ Y tế chưa nhận được báo cáo tiêu hủy gần 20.000 viên thuốc ung thư

Bộ Y tế chưa nhận được báo cáo tiêu hủy gần 20.000 viên thuốc ung thư

VOV.VN - Cục Quản lý Dược đã có Công văn hỏa tốc gửi Sở Y tế TP HCM yêu cầu báo cáo khẩn nhưng đến ngày 8/5 vẫn chưa nhận được.

Bác sỹ nói gì về việc gần 20.000 viên thuốc ung thư bị tiêu hủy?
Bác sỹ nói gì về việc gần 20.000 viên thuốc ung thư bị tiêu hủy?

VOV.VN -Số thuốc hết hạn phải tiêu hủy là thuốc Tasgina, đặc trị ung thư bạch cầu mãn dòng tuỷ (một dạng ung thư máu). 

Bác sỹ nói gì về việc gần 20.000 viên thuốc ung thư bị tiêu hủy?

Bác sỹ nói gì về việc gần 20.000 viên thuốc ung thư bị tiêu hủy?

VOV.VN -Số thuốc hết hạn phải tiêu hủy là thuốc Tasgina, đặc trị ung thư bạch cầu mãn dòng tuỷ (một dạng ung thư máu). 

Quảng Ninh: Tiêu hủy 9 tấn hàu giống không rõ nguồn gốc
Quảng Ninh: Tiêu hủy 9 tấn hàu giống không rõ nguồn gốc

VOV.VN - Ngày 7/5, Hải đội 2, Biên phòng tỉnh Quảng Ninh đã phối hợp với các lực lượng chức năng trên địa bàn tiêu hủy 9 tấn hàu giống.

Quảng Ninh: Tiêu hủy 9 tấn hàu giống không rõ nguồn gốc

Quảng Ninh: Tiêu hủy 9 tấn hàu giống không rõ nguồn gốc

VOV.VN - Ngày 7/5, Hải đội 2, Biên phòng tỉnh Quảng Ninh đã phối hợp với các lực lượng chức năng trên địa bàn tiêu hủy 9 tấn hàu giống.