Làm sâu sắc hơn quan hệ đoàn kết hữu nghị Việt Nam- Campuchia

VOV.VN - Lãnh đạo của Việt Nam và Campuchia cũng thống nhất tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa quan hệ hợp tác đầu tư

Tối 24/12, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và đoàn cán bộ cấp cao đã về tới Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước Vương quốc Campuchia theo lời mời của Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni. Chuyến thăm không chỉ góp phần củng cố mối quan hệ tin tưởng lẫn nhau giữa lãnh đạo Việt Nam và Campuchia mà còn nhằm góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đoàn kết hữu nghị truyền thống và sự hợp tác đặc biệt giữa Việt Nam và Campuchia.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni tiến hành hội kiến (Ảnh: Hoàng Dũng)
Việt Nam và Campuchia là 2 nước láng giềng có mối quan hệ hết sức đặc biệt, trong gần 50 năm kể từ thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 26/7/1967, Campuchia và Việt Nam luôn kề vai sát cánh, đoàn kết, hợp tác, chia ngọt sẻ bùi, giúp đỡ lẫn nhau, kể cả bằng xương máu của mình để giành độc lập tự do của mỗi nước cũng như trong sự nghiệp xây dựng đất nước ngày nay.

Cùng với nhiều chuyến thăm cấp cao giữa hai nước, chuyến thăm của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang lần này diễn ra trong bối cảnh quan hệ hai nước đang phát triển tốt đẹp, hai nước đang kỷ niệm 35 năm ngày Campuchia lật đổ chế độ diệt chủng Khmer Đỏ. Với ý nghĩa đó, Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni đã dành cho Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và đoàn cán bộ cấp cao Việt Nam sự đón tiếp trọng thị.

Chuyến thăm chỉ diễn ra trong 2 ngày, nhưng Chủ tịch nước đã có hàng loạt các cuộc hội kiến với Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni, Thủ tướng Samdech Techo Hun Sen, Chủ tịch Quốc hội Samdech Heng Samrin, Phó Chủ tịch Thứ Nhất Thượng viện Say Chhum. Chủ tịch nước cũng đến thăm và trao đổi với lãnh đạo của 2 hệ phái Phật Giáo được coi là Quốc đạo của Campuchia đó là Đại Tăng thống dòng Tep Vong và Đại Tăng thống dòng Bour Kry, đặt vòng hoa tại Tượng đài độc lập, Tượng đài hữu nghị Việt Nam-Campuchia tại thủ đô Phnompenh…

Nổi bật trong chuyến thăm của Chủ tịch nước lần này đó là hai bên tiếp tục khẳng định mối quan hệ đặc biệt được xây dựng bằng sự tin cậy, hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc trước đây cũng như trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước ngày nay.

Quốc vương Norodom Sihamoni một lần nữa bày tỏ cảm ơn sâu sắc đối với sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn mà các thế hệ Lãnh đạo và nhân dân Việt Nam đã dành cho Campuchia trước đây cũng như hiện nay và khẳng định nhân dân Campuchia sẽ luôn ghi nhớ sự giúp đỡ của các chiến sỹ tình nguyện Việt Nam đã giúp giải phóng nhân dân Campuchia khỏi chế độ diệt chủng Khmer Đỏ vào năm 1979. Điều này cũng được Chủ tịch danh dự Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Hội đồng dân tộc Mặt trận đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia Samdech Heng Samrin và Thủ tướng Samdech Hun Sen khẳng định: “Không có sự giúp đỡ của Việt Nam thì không có đất nước Campuchia ngày hôm nay”.

Đánh giá về ý nghĩa này, Thứ trưởng Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hồ Xuân Sơn khẳng định đây chính là điểm đặc biệt của mối quan hệ hữu nghị Việt Nam-Campuchia và là tiền đề quan trọng để hai nước tiếp tục củng cố và phát triển quan hệ hai nước”.

Thứ trưởng Hồ Xuân Sơn nêu rõ: "Hai nước Việt Nam-Campuchia đều cùng chung vận mệnh, cùng nằm trên bán đảo Đông Dương, hai nước có truyền thống đoàn kết cùng nhau chiến đấu, hoạn nạn có nhau, chia ngọt sẻ bùi và truyền thống này đúc kết nên mối quan hệ hữu nghị hợp tác rất đặc biệt giữa hai nước. Đây là cơ sở quan trọng để chúng ta gìn giữa phát huy mối quan hệ này. Điều quan trọng chúng ta cần tăng cường tuyên truyền, giáo dục cho nhân dân hiểu đúng truyền thống quan hệ hai nước, quý trọng cùng nhau vun đắp cho quan hệ mối quan hệ này vì lợi ích chung của hai nước, vì hòa bình ổn định và phát triển của khu vực”.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Chủ tịch nước và các nhà lãnh đạo Campuchia cũng đã trao đổi và  khẳng định sẽ tiếp tục củng cố, phát triển quan hệ hai nước theo phương châm “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài”, thực hiện đầy đủ các nguyên tắc đã thỏa thuận, trong đó có nguyên tắc không cho phép bất cứ lực lượng thù địch nào sử dụng lãnh thổ của nước mình để đe dọa an ninh của nước kia.

Hai bên tái khẳng định tiếp tục thực hiện có hiệu quả các Hiệp ước, Hiệp định và các Thỏa thuận về biên giới giữa hai nước và quyết tâm sớm hoàn thành công tác phân giới, cắm mốc biên giới trên đất liền nhằm xây dựng đường biên giới giữa hai nước thành đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; nhất trí tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi và đối xử bình đẳng với kiều dân của nhau như đối với ngoại kiều khác trên lãnh thổ nước mình.

Hai bên cũng nhất trí tiếp tục phối hợp, ủng hộ nhau trên các diễn đàn đa phương; tích cực tham gia xây dựng Cộng đồng ASEAN vào ngày 31/12/2015 và xây dựng định hướng lớn cho giai đoạn phát triển tiếp theo. Hai bên nhấn mạnh ủng hộ việc giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế và các cam kết của khu vực; tiếp tục hợp tác chặt chẽ với nhau và với các nước thành viên khác của Ủy hội Mekong quốc tế nhằm bảo đảm việc quản lý và sử dụng bền vững nguồn nước sông Mekong. 

Cùng với làm sâu sắc hơn mối quan hệ hữu nghị truyền thống sẵn có, chuyến thăm của Chủ tịch nước tới Campuchia còn mở ra cơ hội hợp tác mới giữa 2 nước trong lĩnh vực kinh tế xã hội. Hiện Việt Nam đã có 128 dự án đầu tư tại Campuchia với tổng số vốn đạt gần 3,36 tỷ USD.Việt Nam đã vươn lên đứng vị trí thứ 5 trong hơn 50 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư tại Campuchia. Nhiều dự án đầu tư của doanh nghiệp Việt Nam đã được triển khai tốt, đầu tư dứt điểm, đóng góp cho sự phát triển kinh tế Campuchia.

Ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cho rằng tiềm năng hợp tác giữa 2 nước còn rất lớn để phấn đấu đưa kim ngạch thương mại hai nước đạt mục tiêu 5 tỷ USD vào năm 2015 và tiếp tục tăng trong những năm tiếp theo.

Ông Vũ Tiến Lộc nhấn mạnh: "Mục tiêu đặt ra là hiện thực, bởi hiện nay xét về mặt cơ cấu trao đổi giữa 2 bên, xét về tính bổ sung giữa Việt Nam và Campuchia chúng ta hoàn đạt được tới mục tiêu này. Hơn nữa, cùng với việc gia tăng đầu tư của chúng ta sang Campuchia sẽ kéo theo gia tăng của quan hệ thương mại…Tôi nghĩ rằng để thúc đẩy quan hệ KTTM, khai thác tiềm năng 2 bên chúng ta đang có chủ trương xây dựng kết nối 3 nền kinh tế Việt Nam, Lào, Campuchia là hướng đi quan trọng góp phần thúc đẩy hợp tác kinh tế đầu tư giữa 2 nước”.

Trong cuộc gặp gỡ các doanh nghiệp Việt Nam tiêu biểu đầu tư tại Campuchia, Chủ tịch nước đánh giá cao các doanh nghiệp đã hoạt động có hiệu quả góp phần quan trọng tăng cường quan hệ giữa 2 nước. Chủ tịch nước nhấn mạnh quy mô hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, sự cạnh tranh ngày càng lớn, lãnh đạo hai nước đều khẳng định có cơ chế, chính sách tạo điều kiện cho doanh nghiệp 2 nước hợp tác làm ăn hiệu quả, do đó các doanh nghiệp cần cần có sự tính toán đầu tư hợp lý mang lại hiệu quả quả thiết thực vì lợi ích của nhân dân 2 nước.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh: "Đầu tư vào Campuchia dứt khoát chọn dự án phải có hiệu quả, không có hiệu quả thì không được làm. Hiệu quả không phải chỉ mình có lợi, mà lợi cho cả bạn. Việc hợp tác giữa Việt Nam với Lào, Campuchia phải được đẩy mạnh hơn nữa, nhưng phải chọn lĩnh vực có hiệu quả. Chính phủ sẽ tiếp tục giải quyết hành lang pháp lý và chính sách để hai bên qua lại làm ăn…”.

Hợp tác phải trên cơ sở bình đẳng, cùng có lợi, vì bạn cũng là vì mình, sự khẳng định của Chủ tịch nước một lần nữa nhấn mạnh mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị truyền thống đặc biệt được nhiều thế hệ Lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp, kể cả bằng sinh mệnh của mình.

Với kết quả đạt được từ chuyến thăm cấp Nhà nước Vương quốc Campuchia của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và đoàn cấp cao Việt Nam, chắc chắn sẽ góp phần đưa mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Campuchia ngày càng phát triển mạnh mẽ, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, thịnh vượng của khu vực và trên thế giới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch nước gặp cộng đồng người Việt ở Campuchia
Chủ tịch nước gặp cộng đồng người Việt ở Campuchia

VOV.VN - Chủ tịch nước Trương Tấn Sang mong bà con tiếp tục giữ vững đoàn kết, phát huy tinh thần tương thân tương ái cùng hướng về Tổ quốc.

Chủ tịch nước gặp cộng đồng người Việt ở Campuchia

Chủ tịch nước gặp cộng đồng người Việt ở Campuchia

VOV.VN - Chủ tịch nước Trương Tấn Sang mong bà con tiếp tục giữ vững đoàn kết, phát huy tinh thần tương thân tương ái cùng hướng về Tổ quốc.

Xây dựng đường biên giới Việt Nam – Campuchia hòa bình, hữu nghị
Xây dựng đường biên giới Việt Nam – Campuchia hòa bình, hữu nghị

VOV.VN-Hai nước thống nhất dựng đường biên giới giai đoạn 2014 – 2016 trên cơ sở hòa bình hữu nghị, hợp tác toàn diện cùng  phát triển.

Xây dựng đường biên giới Việt Nam – Campuchia hòa bình, hữu nghị

Xây dựng đường biên giới Việt Nam – Campuchia hòa bình, hữu nghị

VOV.VN-Hai nước thống nhất dựng đường biên giới giai đoạn 2014 – 2016 trên cơ sở hòa bình hữu nghị, hợp tác toàn diện cùng  phát triển.

Chủ tịch nước kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Campuchia
Chủ tịch nước kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Campuchia

VOV.VN -Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và đoàn cấp cao nước ta đã rời thủ đô Phnom Penh, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước Vương quốc Campuchia.

Chủ tịch nước kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Campuchia

Chủ tịch nước kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Campuchia

VOV.VN -Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và đoàn cấp cao nước ta đã rời thủ đô Phnom Penh, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước Vương quốc Campuchia.

Hợp tác Việt Nam-Campuchia vì sự phát triển bền vững
Hợp tác Việt Nam-Campuchia vì sự phát triển bền vững

VOV.VN - Chuyến thăm của Chủ tịch nước góp phần tiếp tục củng cố và làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hữu nghị và hợp tác Việt Nam -Campuchia

Hợp tác Việt Nam-Campuchia vì sự phát triển bền vững

Hợp tác Việt Nam-Campuchia vì sự phát triển bền vững

VOV.VN - Chuyến thăm của Chủ tịch nước góp phần tiếp tục củng cố và làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hữu nghị và hợp tác Việt Nam -Campuchia

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gặp các lãnh đạo Campuchia
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gặp các lãnh đạo Campuchia

VOV.VN - Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và hai nhà lãnh đạo Quốc hội, Thượng viện Campuchia bày tỏ vui mừng về sự phát triển tốt đẹp của mối quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa hai nước

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gặp các lãnh đạo Campuchia

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gặp các lãnh đạo Campuchia

VOV.VN - Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và hai nhà lãnh đạo Quốc hội, Thượng viện Campuchia bày tỏ vui mừng về sự phát triển tốt đẹp của mối quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa hai nước

Chủ tịch nước thăm các Đại Tăng Thống Campuchia
Chủ tịch nước thăm các Đại Tăng Thống Campuchia

VOV.VN -Các Đại Tăng Thống làm lễ chúc phúc Chủ tịch nước và chúc cho mối quan hệ Việt Nam-Campuchia ngày càng phát triển bền vững.

Chủ tịch nước thăm các Đại Tăng Thống Campuchia

Chủ tịch nước thăm các Đại Tăng Thống Campuchia

VOV.VN -Các Đại Tăng Thống làm lễ chúc phúc Chủ tịch nước và chúc cho mối quan hệ Việt Nam-Campuchia ngày càng phát triển bền vững.

Tuyên bố chung giữa CHXHCN Việt Nam và Vương quốc Campuchia
Tuyên bố chung giữa CHXHCN Việt Nam và Vương quốc Campuchia

VOV.VN - Nhân chuyến thăm của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tới Campuchia, hai nước đã ra tuyên bố chung

Tuyên bố chung giữa CHXHCN Việt Nam và Vương quốc Campuchia

Tuyên bố chung giữa CHXHCN Việt Nam và Vương quốc Campuchia

VOV.VN - Nhân chuyến thăm của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tới Campuchia, hai nước đã ra tuyên bố chung