Pakistan sẽ treo cổ 500 phiến quân vào tuần tới

VOV.VN - Ngày 22/12, giới chức Pakistan thông báo, nước này sẽ  tử hình 500 phiến quân vào tuần tới. 

Lệnh hành hình được đưa ra sau vụ thảm sát do tổ chức khủng bố Taliban tiến hành tại một trường học khiến 149 người thiệt mạng, trong đó có 133 trẻ em.

Cuộc thảm sát đẫm máu ở một trường học Pakistan đã khiến Thủ tướng Nawaz Sharif phải dỡ bỏ lệnh cấm tử hình, và khôi phục án tử hình dành cho các tội danh liên quan đến khủng bố. 

Người dân Pakistan giận dữ sau cuộc thảm sát đẫm máu ở một trường học Pakistan (ảnh: AFP)

Một quan chức cấp cao của chính phủ nói với AFP rằng, Bộ Nội vụ Pakistam đã hoàn tất hồ sơ của 500 tù nhân và và những người này sẽ không được khoan hồng, việc hành hình các tay súng sẽ diễn ra trong tuần tới.

Trước đó, ngày 19/12, 6 tay súng thuộc một tổ chức khủng bố đã bị treo cổ. Trong 6 tên bị treo cổ này, có 5 tên đã tham gia vào một cuộc ám sát bất thành cự Thủ tướng Pervez Musharraf năm 2003.

Cùng ngày 22/12, Bộ trưởng Nội vụ Pakistan Ali Khan cảnh báo nguy cơ tiếp tục xảy ra các vụ tấn công sau khi Taliban tấn công trường học ở Peshawar.

Taliban đã ra tuyên bố tiến hành thêm các vụ tấn công trên khắp đất nước Pakistan nhằm trả đũa việc xử tử các tay súng của họ. 

An ninh đã được tăng cường quanh các nhà tù lớn, do nhà chức trách lo ngại các tay súng có thể tìm cách tấn công nhà tù và phóng thích tù nhân.

Phát biểu với các phóng viên tại Islammabat, Bộ trưởng Nội vụ Pakistan kêu gọi người dân cần đề cao cảnh giác: “Sau vụ tấn công trường học và sau vụ hành quyết các tử tù và sau chiến dịch truy quyét khủng bố do quân đội tiến hành ở khu vực, chúng tôi nhận được thông tin tình báo từ khắp đất nước rằng, phiến quân đang sẵn sàng cho một cuộc tấn công trả đũa man rợ khác. Tất cả người dân nên thận trọng đề phòng”.

Người Cơ đốc giáo trên khắp Pakistan đã tiến hành các buổi lễ đặc biệt cầu nguyện cho các giáo viên và học sinh bị thiệt mạng trong vụ tấn công trường học hồi tuần trước. Phiến quân Taliban ở Pakistan tuyên bố vụ tấn công trường học là sự báo thù đối với chiến dịch truy quét phiến quân của quân đội Pakistan./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Pakistan hành quyết 2 tay súng, khôi phục án tử hình
Pakistan hành quyết 2 tay súng, khôi phục án tử hình

VOV.VN - Pakistan ngày 19/12 đã hành quyết 2 tay súng, động thái thể hiện quyết tâm của chính phủ chống phiến quân sau vụ Taliban thảm sát 132 học sinh.

Pakistan hành quyết 2 tay súng, khôi phục án tử hình

Pakistan hành quyết 2 tay súng, khôi phục án tử hình

VOV.VN - Pakistan ngày 19/12 đã hành quyết 2 tay súng, động thái thể hiện quyết tâm của chính phủ chống phiến quân sau vụ Taliban thảm sát 132 học sinh.

Pakistan bắt giữ nhiều nghi phạm liên quan vụ thảm sát trường học
Pakistan bắt giữ nhiều nghi phạm liên quan vụ thảm sát trường học

VOV.VN - Theo Bộ trưởng Nội vụ Pakistan, những nghi phạm bị coi là hỗ trợ vụ tấn công đều đã bị bắt giữ.

Pakistan bắt giữ nhiều nghi phạm liên quan vụ thảm sát trường học

Pakistan bắt giữ nhiều nghi phạm liên quan vụ thảm sát trường học

VOV.VN - Theo Bộ trưởng Nội vụ Pakistan, những nghi phạm bị coi là hỗ trợ vụ tấn công đều đã bị bắt giữ.

Nhiều học sinh Pakistan vẫn e dè sau vụ tấn công thảm sát tại Peshawar
Nhiều học sinh Pakistan vẫn e dè sau vụ tấn công thảm sát tại Peshawar

VOV.VN - Nhiều học sinh vẫn giữ tâm lý e dè và sợ hãi về một vụ tấn công khác có khả năng xảy ra.

Nhiều học sinh Pakistan vẫn e dè sau vụ tấn công thảm sát tại Peshawar

Nhiều học sinh Pakistan vẫn e dè sau vụ tấn công thảm sát tại Peshawar

VOV.VN - Nhiều học sinh vẫn giữ tâm lý e dè và sợ hãi về một vụ tấn công khác có khả năng xảy ra.

Pakistan- Afghanistan không tiến hành chiến dịch chống khủng bố chung
Pakistan- Afghanistan không tiến hành chiến dịch chống khủng bố chung

VOV.VN - Tuy nhiên 2 bên sẽ phối hợp chặt chẽ các chiến dịch chống khủng bố của mỗi nước ở dọc đường biên giới.

Pakistan- Afghanistan không tiến hành chiến dịch chống khủng bố chung

Pakistan- Afghanistan không tiến hành chiến dịch chống khủng bố chung

VOV.VN - Tuy nhiên 2 bên sẽ phối hợp chặt chẽ các chiến dịch chống khủng bố của mỗi nước ở dọc đường biên giới.

Nga xác nhận một công dân Nga bị thi hành án tử hình ở Pakistan
Nga xác nhận một công dân Nga bị thi hành án tử hình ở Pakistan

VOV.VN - Đại sứ quán Nga tại thủ đô Pakistan ngày 21/12 xác nhận công dân Nga Ahlas Ahlak vừa bị tử hình tại Pakistan.

Nga xác nhận một công dân Nga bị thi hành án tử hình ở Pakistan

Nga xác nhận một công dân Nga bị thi hành án tử hình ở Pakistan

VOV.VN - Đại sứ quán Nga tại thủ đô Pakistan ngày 21/12 xác nhận công dân Nga Ahlas Ahlak vừa bị tử hình tại Pakistan.