NATO và Mỹ muốn lao vào cuộc Chiến tranh lạnh mới với Nga?

VOV.VN - Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg vừa lên tiếng khẳng định Nga - NATO chưa bao giờ căng thẳng như vậy kể từ sau Chiến tranh lạnh.

Ông Jens Stoltenberg nhận định mối quan hệ của khối quân sự này với Nga đang ở trong giai đoạn khó khăn nhất trong 26 năm qua kể từ khi Chiến tranh lạnh kết thúc.

Ảnh minh họa: Reuers

Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình CNN, ông Stoltenberg nhấn mạnh, NATO đã hy vọng phát triển một mối quan hệ đối tác gần gũi với Nga sau Chiến tranh lạnh, tuy nhiên, mọi thứ đã xấu đi đáng kể đặc biệt sau vụ sáp nhập Bán đảo Crimea năm 2014 cũng như vai trò của Nga trong cuộc xung đột đã kéo dài hơn 4 năm qua tại miền Đông Ukraine.

Phát biểu khi tới thăm Ukraine tháng trước, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg từng nhấn mạnh: “Hơn ai hết, Nga biết rõ rằng họ đang làm trầm trọng hơn khủng hoảng Ukraine bằng việc hỗ trợ phe đối lập ở miền Đông Ukraine. Các hành động này, cùng với những cuộc tấn công mạng cần phải chấm dứt.

Châu Âu và Bắc Mỹ cùng thống nhất lên án mạnh mẽ các hành động của Nga và sẽ tiếp tục ủng hộ các trừng phạt kinh tế. Nga phải rút lực lượng và trang thiết bị quân sự khỏi các vùng lãnh thổ của Ukraine được cộng đồng quốc tế công nhận”.

Đối đầu căng thẳng Nga-NATO chưa bao giờ kết thúc. Song Tổng Thư ký Stoltenberg vẫn khẳng định sẵn sàng đối thoại với Nga để tránh một cuộc Chiến tranh lạnh mới. NATO giữ vững lập trường tiếp cận 2 hướng song song với Nga là “vừa răn đe quân sự vừa đối thoại”.

Những mối quan hệ căng thẳng với phương Tây đang bủa vây Nga, với những diễn biến mới khiến tình hình đối đầu trở nên xấu hơn bao giờ hết. Không chỉ có Tổng Thư ký NATO, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng từng cảnh báo mối quan hệ với Nga đã xuống mức thấp chưa từng thấy và “rất nguy hiểm”.

Ông chủ Nhà Trắng cho rằng điều này là do Quốc hội Mỹ sau khi ông miễn cưỡng phê chuẩn các lệnh trừng phạt mới nhằm vào Nga, vốn sẽ tiếp nối chuỗi ngày trả đũa lẫn nhau giữa Nga và Mỹ sau những trừng phạt mà 2 bên đã áp đặt liên quan tới khủng hoảng Ukraine.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố chính sách của Mỹ đang quay trở lại thời Chiến tranh Lạnh vốn đã rất lạc hậu. Bình luận về những phát biểu của Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence khi tới thăm Montenegro – nước sẽ gia nhập NATO vào cuối năm nay, Bộ Ngoại giao Nga cho rằng Phó Tổng thống Mỹ một lần nữa đưa ra những phát biểu chống Nga, đe dọa lãnh đạo các nước Tây Balkan bằng “mối đe dọa” không có thật từ Nga.

Ông Mike Pence vừa kết thúc chuyến công du 4 ngày tới một loạt các nước vùng Balkan và Baltic. Tại điểm dừng chân cuối cùng ở Montenegro, Phó Tổng thống Mỹ tiếp tục lên án Nga: “Như các bạn đã biết, Nga đang tiếp tục “vẽ lại” các đường biên giới quốc tế bằng lực lượng quân sự. Tại Tây Balkan, Nga đang làm gia tăng bất ổn, chia rẽ các nước trong khu vực với phần còn lại của châu Âu”

Đáp trả, Bộ Ngoại giao Nga đánh giá chính tuyên bố này của Phó Tổng thống Mỹ làm gia tăng căng thẳng tại châu Âu, cũng như làm mất ổn định tình hình trong khu vực và tại một số nước riêng rẽ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

NATO: Nga chưa có dấu hiệu rút khỏi biên giới Ukraine
NATO: Nga chưa có dấu hiệu rút khỏi biên giới Ukraine

VOV.VN -Tổng thống Putin thông báo, Nga đã rút quân ra khỏi khu vực biên giới, tuy nhiên thông tin này bị Tổng thư ký NATO phản bác.

NATO: Nga chưa có dấu hiệu rút khỏi biên giới Ukraine

NATO: Nga chưa có dấu hiệu rút khỏi biên giới Ukraine

VOV.VN -Tổng thống Putin thông báo, Nga đã rút quân ra khỏi khu vực biên giới, tuy nhiên thông tin này bị Tổng thư ký NATO phản bác.

Tổng thống Trump đảo ngược lập trường về NATO, Nga và Trung Quốc
Tổng thống Trump đảo ngược lập trường về NATO, Nga và Trung Quốc

VOV.VN-Chưa đầy 3 tháng sau khi nhậm chức, ông Trump đột ngột thay đổi lập trường về một loạt chính sách đối ngoại của Mỹ với NATO, Trung Quốc và Nga.

Tổng thống Trump đảo ngược lập trường về NATO, Nga và Trung Quốc

Tổng thống Trump đảo ngược lập trường về NATO, Nga và Trung Quốc

VOV.VN-Chưa đầy 3 tháng sau khi nhậm chức, ông Trump đột ngột thay đổi lập trường về một loạt chính sách đối ngoại của Mỹ với NATO, Trung Quốc và Nga.

Nhận vũ khí hạng nặng từ Mỹ, Ba Lan trở thành cực đối đầu Nato-Nga?
Nhận vũ khí hạng nặng từ Mỹ, Ba Lan trở thành cực đối đầu Nato-Nga?

VOV.VN - Nga tuyên bố việc Mỹ và Ba Lan bắt tay triển khai vũ khí sẽ là hành vi khiêu khích nhất của Lầu Năm Góc và NATO kể từ thời Chiến tranh Lạnh.

Nhận vũ khí hạng nặng từ Mỹ, Ba Lan trở thành cực đối đầu Nato-Nga?

Nhận vũ khí hạng nặng từ Mỹ, Ba Lan trở thành cực đối đầu Nato-Nga?

VOV.VN - Nga tuyên bố việc Mỹ và Ba Lan bắt tay triển khai vũ khí sẽ là hành vi khiêu khích nhất của Lầu Năm Góc và NATO kể từ thời Chiến tranh Lạnh.

Tổng thư ký NATO: “Nga không thể và không nên bị cô lập”
Tổng thư ký NATO: “Nga không thể và không nên bị cô lập”

VOV.VN - NATO tăng cường răn đe và phòng thủ nhưng vẫn muốn đối thoại với Nga. Tổng thư ký khối này cho rằng không nên cô lập Nga.

Tổng thư ký NATO: “Nga không thể và không nên bị cô lập”

Tổng thư ký NATO: “Nga không thể và không nên bị cô lập”

VOV.VN - NATO tăng cường răn đe và phòng thủ nhưng vẫn muốn đối thoại với Nga. Tổng thư ký khối này cho rằng không nên cô lập Nga.