Gần 2.000 thương hiệu giảm mạnh giá sản phẩm vào dịp Back Friday

VOV.VN - Nhiều trung tâm thương mại, siêu thị trong nước đồng loạt giảm giá nhiều mặt hàng nhân ngày Back Friday.

Sáng nay (24/11), tại TP HCM, gần 2.000 thương hiệu trong nước và thế giới đồng loạt giảm giá trên toàn hệ thống trung tâm thương mại nhân dịp Ngày hội mua sắm cuối năm (Black Friday). Sự kiện nhận được sự mong đợi của hàng ngàn khách hàng.

Tại hệ thống Trung tâm thương mại Vincom, trong 3 ngày, từ 24 - 26/11, gần 2.000 gian hàng về các thương hiệu thời trang quần áo, công nghệ, mỹ phẩm… giảm sâu từ 50% - 80%, cùng hơn 5 tỉ đồng quà tặng.

Chuỗi thời trang VinDs áp dụng chương trình đồng giá 499.000 đồng và 999.000 đồng và 1.99 triệu đồng trên 1 sản phẩm. Hãng thời trang H&M đồng giá 150.000 đồng 1 số sản phẩm… Tại Vincom Mega Mall Thảo Điền, khách hàng sẽ được tham gia trò chơi “Cơn lốc quà tặng” khi sở hữu hóa đơn mua sắm từ 1 triệu đồng.

Ngày giảm giá thu hút nhiều tín đồ mua sắm.
Hệ thống siêu thị điện máy công nghệ Vinpro cũng áp dụng chương trình giảm giá sâu cho 10.000 sản phẩm điện tử, nhiều thương hiệu áp dụng mức giảm giá 50% như: Mision, Lock and Lock, Modern Life…

Khu giải trí ẩm thực cũng mang đến chương trình ưu đãi hấp dẫn như hãng kem Dairy Queen, giảm giá 30% bánh kem đặc biệt chỉ còn 199.0000 đồng, Pizza Company tặng mã code cho khách hàng mua 1 tặng 1 pizza.

Ngoài hệ thống Trung tâm thương mại Vincom, các trung tâm thương mại khác trên địa bàn TP HCM như Diamond Plaza, các chuỗi siêu thị cũng có các chương trình giảm giá sâu.

Ngày hội mua sắm Black Friday cũng dành cho các tín đồ shopping online. Hàng loạt trang bán hàng online cũng có nhiều chương trình hấp dẫn như Traveloka giảm 50% khách sạn với mã ứng dụng 888 từ ngày 23-25/11 với khung giờ từ 9h đến 21h; Trang bán lẻ Amazon, Lazada, Tiki, Shopee… vừa công bố giảm giá hàng nghìn sản phẩm điện tử, công nghệ làm đẹp và đồ gia dụng…

Chị Trần Hoài Thu, sống tại quận 1, TP HCM chia sẻ, vào ngày Balck Friday, người tiêu dùng có cơ hội lựa chọn những sản phẩm yêu thích, mỗi sản phẩm có giá bằng 1/3 so với giá niêm yết ngày bình thường. Chị đã dành 3 tiếng đồng hồ để đi vòng quanh các trung tâm thương mại chờ mua hàng giảm giá, vì biết có rất nhiều các nhãn hàng có giảm giá sẽ lên đến từ 50% - 80%.

“Trước đây, ngày Black Friday thường ở bên nước ngoài, nhưng giờ theo trào lưu đã đến Việt Nam, mọi người ở Việt Nam đều mong chờ nên đây là cơ hội cho nhiều người mua hàng giảm giá”, chị Thu cho biết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

“Shopee Super Sale“: Sự kiện mua sắm lớn nhất mùa cuối năm
“Shopee Super Sale“: Sự kiện mua sắm lớn nhất mùa cuối năm

VOV.VN - Chương trình khởi động với 3 ngày từ 9 - 11/11 và kéo dài đến hết ngày 12/12.

“Shopee Super Sale“: Sự kiện mua sắm lớn nhất mùa cuối năm

“Shopee Super Sale“: Sự kiện mua sắm lớn nhất mùa cuối năm

VOV.VN - Chương trình khởi động với 3 ngày từ 9 - 11/11 và kéo dài đến hết ngày 12/12.

Ái Phương, Hoàng Oanh, Quang Vinh hào hứng mua sắm ở Philippines
Ái Phương, Hoàng Oanh, Quang Vinh hào hứng mua sắm ở Philippines

VOV.VN -  Ái Phương, Quang Vinh, Hoàng Oanh bất ngờ là những sao Việt được H&M mời sang Philippines trải nghiệm mua sắm.

Ái Phương, Hoàng Oanh, Quang Vinh hào hứng mua sắm ở Philippines

Ái Phương, Hoàng Oanh, Quang Vinh hào hứng mua sắm ở Philippines

VOV.VN -  Ái Phương, Quang Vinh, Hoàng Oanh bất ngờ là những sao Việt được H&M mời sang Philippines trải nghiệm mua sắm.

Chuyện showbiz: Bắt gặp Sơn Tùng M-TP và “bạn gái tin đồn” đi mua sắm
Chuyện showbiz: Bắt gặp Sơn Tùng M-TP và “bạn gái tin đồn” đi mua sắm

VOV.VN - Chuyện showbiz trong ngày: Sơn Tùng mua đồ cùng Thiều Bảo Trâm, Hoa hậu Đại Dương lần đầu xuất hiện, Jennifer Phạm du lịch bằng du thuyền...

Chuyện showbiz: Bắt gặp Sơn Tùng M-TP và “bạn gái tin đồn” đi mua sắm

Chuyện showbiz: Bắt gặp Sơn Tùng M-TP và “bạn gái tin đồn” đi mua sắm

VOV.VN - Chuyện showbiz trong ngày: Sơn Tùng mua đồ cùng Thiều Bảo Trâm, Hoa hậu Đại Dương lần đầu xuất hiện, Jennifer Phạm du lịch bằng du thuyền...