Lực lượng Dân quân tự vệ góp phần tạo nên sức mạnh vô địch của QĐND

VOV.VN - Đại tướng Ngô Xuân Lịch khẳng định: Dân quân tự vệ là lực lượng không thể thiếu, góp phần tạo nên sức mạnh vô địch của Quân đội nhân dân Việt Nam,

Sáng 10/2, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Cục Dân quân tự vệ. Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dự và trao tặng Cục Dân quân tự vệ Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất.

Lực lượng dân quân tự vệ. Ảnh: Zing
Ngày 12/2/1947, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh thành lập Phòng dân quân toàn quốc thuộc Cục Chính trị - Bộ Quốc phòng (tiền thân của Cục Dân quân tự vệ ngày nay).

Ra đời từ những ngày đầu cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, qua nhiều lần bổ xung nhiệm vụ, với các tên gọi khác nhau, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, Cục Dân quân tự vệ cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Đại tướng Ngô Xuân Lịch khẳng định: Dân quân tự vệ là lực lượng không thể thiếu, góp phần tạo nên sức mạnh vô địch của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Trong kháng chiến chống Thực dân Pháp xâm lược, Cục Dân quân tự vệ đã thống nhất tổ chức dân quân tự vệ và du kích trên toàn quốc; triển khai thực hiện công tác xây dựng lực lượng vũ trang quần chúng, xây dựng cơ sở chính trị, xây dựng hậu phương. Cũng trong giai đoạn này, các địa phương đã kết nạp được hơn 3 triệu dân quân du kích trên khắp mọi miền đất nước.

Trong công cuộc xây dựng Chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược, Cục Dân quân tự vệ đã tham mưu cho Bộ Quốc phòng chỉ đạo lực lượng dân quân tự vệ phối hợp với bộ đội và các lực lượng khác chiến đấu liên tục ngày đêm, hình thánh lưới lửa phòng không, tiêu diệt nhiều máy bay của địch, bắt sống hàng trăm phi công và hàng chục toán biệt kích, bắn chìm và bắn cháy nhiều tàu chiến địch. Trong công cuộc đổi mới, Cục dân quân tự vệ tiếp tục vượt qua mọi khó khăn, chủ động nhạy bén.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tướng Ngô Xuân Lịch yêu cầu: “Để hoàn thành tốt nhiệm vụ, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng yêu cầu lực lượng dân quân tự vệ của cả nước nói chung, Cục Dân quân tự vệ nói riêng cần tiếp tục quán triệt toàn diện, sâu sắc, nắm vững đường lối quan điểm của Đảng về quốc phòng an ninh, thường xuyên bám sát cơ sở nắm vững tình hình, thực hiện tốt chức năng tham mưu, đề xuất với bộ Tổng tham mưu Bộ Quốc phòng thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý nhà nước về dân quân tự vệ, giáo dục quốc phòng an ninh, công tác quốc phòng ở các Bộ, ngành, địa phương. Chú trọng xây dựng lực lượng dân quân tự vệ ở khu vực biên giới, biển đảo, các địa bàn chiến lược, trọng điểm về quốc phòng, an ninh”.

Tại lễ kỷ niệm, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch đã trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất của Chủ tịch nước trao tặng cho Cục Dân quân tự vệ./.  

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch nước Trần Đại Quang dự lễ kỷ niệm 40 năm Học viện Quốc phòng
Chủ tịch nước Trần Đại Quang dự lễ kỷ niệm 40 năm Học viện Quốc phòng

VOV.VN -Sáng 3/1, Học viện Quốc phòng tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm Ngày Truyền thống (03/01/1977-03/01/2017) và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang dự lễ kỷ niệm 40 năm Học viện Quốc phòng

Chủ tịch nước Trần Đại Quang dự lễ kỷ niệm 40 năm Học viện Quốc phòng

VOV.VN -Sáng 3/1, Học viện Quốc phòng tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm Ngày Truyền thống (03/01/1977-03/01/2017) và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất.

Đối thoại chiến lược quốc phòng Việt Nam - Trung Quốc
Đối thoại chiến lược quốc phòng Việt Nam - Trung Quốc

VOV.VN - Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh nhắc lại quan điểm nhất quán của Việt Nam là các bên phải giải quyết mọi tranh chấp bằng biện pháp hòa bình.

Đối thoại chiến lược quốc phòng Việt Nam - Trung Quốc

Đối thoại chiến lược quốc phòng Việt Nam - Trung Quốc

VOV.VN - Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh nhắc lại quan điểm nhất quán của Việt Nam là các bên phải giải quyết mọi tranh chấp bằng biện pháp hòa bình.

Ông Lê Quốc Phong gặp gỡ Bí thư thứ Nhất T.Ư Đoàn TNCS Trung Quốc
Ông Lê Quốc Phong gặp gỡ Bí thư thứ Nhất T.Ư Đoàn TNCS Trung Quốc

VOV.VN - Bí thư thứ Nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Lê Quốc Phong gặp gỡ thân mật với Bí thư thứ Nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Trung Quốc Tần Nghi Trí. 

Ông Lê Quốc Phong gặp gỡ Bí thư thứ Nhất T.Ư Đoàn TNCS Trung Quốc

Ông Lê Quốc Phong gặp gỡ Bí thư thứ Nhất T.Ư Đoàn TNCS Trung Quốc

VOV.VN - Bí thư thứ Nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Lê Quốc Phong gặp gỡ thân mật với Bí thư thứ Nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Trung Quốc Tần Nghi Trí. 

Thứ trưởng Nguyễn Chí Vịnh: Tăng cường hợp tác Quốc phòng Việt - Trung
Thứ trưởng Nguyễn Chí Vịnh: Tăng cường hợp tác Quốc phòng Việt - Trung

VOV.VN-Theo Thứ trưởng Nguyễn Chí Vịnh, tăng cường hợp tác Quốc phòng Việt - Trung để tránh xung đột quân sự, đem lại hoà bình, ổn định cho hai nước và khu vực.

Thứ trưởng Nguyễn Chí Vịnh: Tăng cường hợp tác Quốc phòng Việt - Trung

Thứ trưởng Nguyễn Chí Vịnh: Tăng cường hợp tác Quốc phòng Việt - Trung

VOV.VN-Theo Thứ trưởng Nguyễn Chí Vịnh, tăng cường hợp tác Quốc phòng Việt - Trung để tránh xung đột quân sự, đem lại hoà bình, ổn định cho hai nước và khu vực.

Tổng Bí thư: "Tình báo Quốc phòng chỉ được phép ngày càng mạnh lên"
Tổng Bí thư: "Tình báo Quốc phòng chỉ được phép ngày càng mạnh lên"

VOV.VN - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương nhấn mạnh điều này tại buổi làm việc với Tổng cục Tình báo, Bộ Quốc phòng.

Tổng Bí thư: "Tình báo Quốc phòng chỉ được phép ngày càng mạnh lên"

Tổng Bí thư: "Tình báo Quốc phòng chỉ được phép ngày càng mạnh lên"

VOV.VN - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương nhấn mạnh điều này tại buổi làm việc với Tổng cục Tình báo, Bộ Quốc phòng.

Thúc đẩy hợp tác quốc phòng Việt – Trung thực chất và hiệu quả
Thúc đẩy hợp tác quốc phòng Việt – Trung thực chất và hiệu quả

VOV.VN - Thứ trưởng Nguyễn Chí Vịnh khẳng định, là một thành viên của ASEAN, Việt Nam luôn mong muốn thúc đẩy quan hệ với Trung Quốc.

Thúc đẩy hợp tác quốc phòng Việt – Trung thực chất và hiệu quả

Thúc đẩy hợp tác quốc phòng Việt – Trung thực chất và hiệu quả

VOV.VN - Thứ trưởng Nguyễn Chí Vịnh khẳng định, là một thành viên của ASEAN, Việt Nam luôn mong muốn thúc đẩy quan hệ với Trung Quốc.

Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng chúc thọ Đại tướng Lê Đức Anh
Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng chúc thọ Đại tướng Lê Đức Anh

Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch đến thăm, chúc mừng sinh nhật lần thứ 96 của Đại tướng Lê Đức Anh, nguyên Chủ tịch nước. 

Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng chúc thọ Đại tướng Lê Đức Anh

Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng chúc thọ Đại tướng Lê Đức Anh

Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch đến thăm, chúc mừng sinh nhật lần thứ 96 của Đại tướng Lê Đức Anh, nguyên Chủ tịch nước. 

“Tình báo Quốc phòng phải đi đầu trong phát hiện âm mưu chống phá"
“Tình báo Quốc phòng phải đi đầu trong phát hiện âm mưu chống phá"

VOV.VN -Thủ tướng: Tình báo Quốc phòng phải thực sự đi đầu trong việc phát hiện, ngăn chặn âm mưu, ý đồ, thủ đoạn hoạt động chống phá của các thế lực thù địch

“Tình báo Quốc phòng phải đi đầu trong phát hiện âm mưu chống phá"

“Tình báo Quốc phòng phải đi đầu trong phát hiện âm mưu chống phá"

VOV.VN -Thủ tướng: Tình báo Quốc phòng phải thực sự đi đầu trong việc phát hiện, ngăn chặn âm mưu, ý đồ, thủ đoạn hoạt động chống phá của các thế lực thù địch