IS thả tự do cho 19 tín đồ Cơ đốc giáo người Syria

VOV.VN - Hiện vẫn còn 200 tín đồ Cơ đốc giáo bị Nhà nước Hồi giáo giam giữ, trong đó có cả phụ nữ và trẻ em.

Nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) vừa thả tự do cho 19 tín đồ Cơ đốc giáo người Syria, bị lực lượng cực đoan này bắt giữ tại khu vực Đông Bắc.

 Phiến quân IS tại vùng biên giới Syria và Iraq. (Ảnh:Time of Israel)

Theo Tổ chức Theo dõi nhân quyền Syria, có trụ sở tại thủ đô London, Anh, Nhà nước Hồi giáo đã đồng ý thả các con tin để nhận tiền chuộc, mà nhóm này gọi là “khoản thuế” mà các con tin phải trả khi không theo Đạo Hồi.

Tổ chức Theo dõi nhân quyền Syria cũng cho biết thêm, chính phủ Syria và các thủ lĩnh bộ lạc người Hồi giáo cuối tuần qua cũng đã bắt đầu các cuộc đàm phán với nhóm Nhà nước Hồi giáo để thả tự do cho tất cả các con tin còn lại.

Hiện vẫn còn 200 tín đồ Cơ đốc giáo bị Nhà nước Hồi giáo giam giữ, trong đó có cả phụ nữ và trẻ em./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

IS công bố băng video hành quyết 21 người Ai Cập
IS công bố băng video hành quyết 21 người Ai Cập

VOV.VN - Nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) ngày 15/2 tuyên bố đã hành quyết 21 người Ai Cập theo Công giáo bị bắt cóc ở Libya.

IS công bố băng video hành quyết 21 người Ai Cập

IS công bố băng video hành quyết 21 người Ai Cập

VOV.VN - Nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) ngày 15/2 tuyên bố đã hành quyết 21 người Ai Cập theo Công giáo bị bắt cóc ở Libya.

IS hành quyết dã man 32 người từ lực lượng cảnh sát và đồng minh Iraq
IS hành quyết dã man 32 người từ lực lượng cảnh sát và đồng minh Iraq

VOV.VN - Địa điểm IS hành quyết 32 người này là một ngôi làng gần với căn cứ không quân al- Asad Ain, nơi nđồn trú của hàng trăm lính thủy đánh bộ Mỹ.

IS hành quyết dã man 32 người từ lực lượng cảnh sát và đồng minh Iraq

IS hành quyết dã man 32 người từ lực lượng cảnh sát và đồng minh Iraq

VOV.VN - Địa điểm IS hành quyết 32 người này là một ngôi làng gần với căn cứ không quân al- Asad Ain, nơi nđồn trú của hàng trăm lính thủy đánh bộ Mỹ.

Xác nhận danh tính chiến binh IS trong video hành quyết các con tin
Xác nhận danh tính chiến binh IS trong video hành quyết các con tin

VOV.VN - Emwazi xuất hiện lần đầu tiên trong một đoạn video hành quyết nhà báo Mỹ James Foley được IS công bố hồi tháng 8/2014.

Xác nhận danh tính chiến binh IS trong video hành quyết các con tin

Xác nhận danh tính chiến binh IS trong video hành quyết các con tin

VOV.VN - Emwazi xuất hiện lần đầu tiên trong một đoạn video hành quyết nhà báo Mỹ James Foley được IS công bố hồi tháng 8/2014.

Hơn 25.000 người Ai Cập chạy khỏi Libya sau vụ hành quyết của IS
Hơn 25.000 người Ai Cập chạy khỏi Libya sau vụ hành quyết của IS

VOV.VN - Theo Bộ Ngoại giao Ai Cập, từ đầu tháng đến nay đã có 25.000 người Ai Cập trở về từ nước láng giềng Libya.

Hơn 25.000 người Ai Cập chạy khỏi Libya sau vụ hành quyết của IS

Hơn 25.000 người Ai Cập chạy khỏi Libya sau vụ hành quyết của IS

VOV.VN - Theo Bộ Ngoại giao Ai Cập, từ đầu tháng đến nay đã có 25.000 người Ai Cập trở về từ nước láng giềng Libya.

IS đã hành quyết 165 vụ, giết hại hơn 11.600 dân thường
IS đã hành quyết 165 vụ, giết hại hơn 11.600 dân thường

VOV.VN - Theo Liên Hợp Quốc, tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã phạm tội ác diệt chủng nghiêm trọng khi đã gây ra cái chết của hơn 11.600 thường dân.

IS đã hành quyết 165 vụ, giết hại hơn 11.600 dân thường

IS đã hành quyết 165 vụ, giết hại hơn 11.600 dân thường

VOV.VN - Theo Liên Hợp Quốc, tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã phạm tội ác diệt chủng nghiêm trọng khi đã gây ra cái chết của hơn 11.600 thường dân.