Ông Nguyễn Thiện Nhân dự Ngày hội Đại đoàn kết tại Trà Vinh

VOV.VN - Ông Nguyễn Thiện Nhân đề nghị người dân Ấp Hòa Lạc A, xã Lương Hòa A, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh tiếp tục đoàn kết, giúp nhau sản xuất

Nhân kỷ niệm 85 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930-18/112015), sáng 8/11, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại ấp Hòa Lạc A, xã Lương Hòa A, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh.

Người dân ấp Hòa Lạc A, xã Lương Hòa A, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh chào mừng Chủ tịch UBTƯ MTTQ Nguyễn Thiện Nhân dự Ngày hội đại đoàn kết

Trong ngày hội vui hôm nay, nhân dân tại Ấp Hòa Lạc A, xã Lương Hòa A, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh cùng nhau ôn lại truyền thống MTTQ Việt Nam và điểm lại các phong trào thi đua. 

Trong năm qua, các gia đình trong Ấp thực hiện hai cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”… phong trào xây dựng đời sống văn hóa tiếp tục được duy trì và giữ vững, thường xuyên phối hợp với các chi hội đoàn thể ấp tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện “nếp sống văn minh, gia đình văn hóa”, phát huy và giữ gìn bản sắc dân tộc, xây dựng môi trường, cảnh quan xanh, sạch. Đoàn kết phát huy dân chủ, chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh. Đoàn kết tương trợ giúp đỡ nhau trong cộng đồng; phát huy truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, “đền ơn đáp nghĩa”, tương thân tương ái chăm sóc gia đình chính sách. Trong ngày Hội đại đoàn kết năm nay, nhiều tập thể, cá nhân đã được khen thưởng, biểu dương về những đóng góp cho ấp suốt thời gian một năm qua.

Ông Tô Kim Hơn, người dân trong ấp cho biết: “Hàng năm các ấp đều tổ chức ngày Hội đại đoàn kết toàn dân tộc. Bà con dân tộc Khmer chúng tôi rất tin tưởng vào Đảng, Nhà nước. Hứa cùng Đảng, Nhà nước xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường, giàu đẹp, xây dựng một xã hội công bằng dân chủ, tiến bộ, văn minh và hứa cùng 54 dân tộc anh em đoàn kết, chia sẻ lẫn nhau, sống trọn nghĩa, trọn tình”.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân nói chuyện với người dân Ấp Hòa Lạc A

Chung vui cùng bà con Ấp Hòa Lạc A, xã Lương Hòa A, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân biểu dương những kết quả đã đạt được trong những năm qua, biểu dương những gia đình, cá nhân tiêu biểu của Ấp. Ông Nguyễn Thiện Nhân cho rằng, để giảm nghèo người dân phải phối hợp, đoàn kết, giúp đỡ nhau trong sản xuất. Trong đó việc giúp đỡ tốt nhất là thông qua hợp tác xã, xây dựng mô hình Hợp tác xã kiểu mới để tiêu thụ sản phẩm cho bà con.

“Hôm nay đến với Ấp Hòa Lạc A, xã Lương Hòa A chúng tôi thấy rất mừng. Sau hơn 10 năm, tỷ lệ hộ nghèo đã giảm từ hơn 50% xuống còn 13%. Nhưng muốn giảm nghèo hơn nữa chúng ta cần phải đổi mới cách làm không để từng người tự lo, mà có sự giúp đỡ lẫn nhau. Người làm nông nghiệp quan trọng là bán hàng có người mua. Muốn bán hàng có người mua phải bàn tại sao nên trồng cây này, giống gì và bán ở chỗ nào sau đó thống nhất khuyến nông, hội nông dân đẩy mạnh phong trào trồng cây có chất lượng cao”, ông Nhân nêu rõ.

Ông Nguyễn Thiện Nhân tặng bò cho các hộ nông dân huyện Châu Thành

Ông Nguyễn Thiện Nhân trân trọng những đóng góp của nhân dân Ấp Hòa Lạc A đã bằng sức mình ủng hộ kinh phí, xây dựng hơn 1.000 mét đường giao thông, xây dựng ấp trở thành ấp văn hóa trong 10 năm qua. Ông Nguyễn Thiện Nhân đề nghị lãnh đạo Ấp Hòa Lạc A tiếp tục đưa vào chương trình hành động động viên nhân dân xóa nhà tre nứa. Đồng thời đề nghị tỉnh Trà Vinh, huyện Châu Thành bàn công tác hướng nghiệp để sinh viên sau khi tốt nghiệp ra trường có việc làm ổn định, phấn đấu không còn hộ nghèo, tiếp tục giữ vững danh hiệu ấp văn hóa trong 10 năm tiếp theo.

Nhân dịp này, ông Nguyễn Thiện Nhân trao tặng 30 con bò cho các hộ nông dân huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ông Nguyễn Thiện Nhân dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Hà Nội
Ông Nguyễn Thiện Nhân dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Hà Nội

VOV.VN - Ông Nguyễn Thiện Nhân đánh giá cao và chúc mừng những kết quả đạt được của hai khu dân cư số 6 và số 9 phường Quán Thánh, quận Ba Đình.

Ông Nguyễn Thiện Nhân dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Hà Nội

Ông Nguyễn Thiện Nhân dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Hà Nội

VOV.VN - Ông Nguyễn Thiện Nhân đánh giá cao và chúc mừng những kết quả đạt được của hai khu dân cư số 6 và số 9 phường Quán Thánh, quận Ba Đình.

Sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc sẽ giúp Việt Nam chiến thắng
Sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc sẽ giúp Việt Nam chiến thắng

VOV.VN-Trung Quốc đã vi phạm luật pháp quốc tế, vi phạm cam kết giữ gìn hòa bình trên Biển Đông và tự làm mất uy tín trên trường quốc tế.

Sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc sẽ giúp Việt Nam chiến thắng

Sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc sẽ giúp Việt Nam chiến thắng

VOV.VN-Trung Quốc đã vi phạm luật pháp quốc tế, vi phạm cam kết giữ gìn hòa bình trên Biển Đông và tự làm mất uy tín trên trường quốc tế.

Tọa đàm về sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc
Tọa đàm về sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc

VOV.VN -  Đại đoàn kết toàn dân tộc là truyền thống cực kỳ quý báu của Đảng và nhân dân ta.

Tọa đàm về sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Tọa đàm về sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc

VOV.VN -  Đại đoàn kết toàn dân tộc là truyền thống cực kỳ quý báu của Đảng và nhân dân ta.

Chủ tịch nước dự ngày hội đại đoàn kết dân tộc
Chủ tịch nước dự ngày hội đại đoàn kết dân tộc

VOV.VN -Chủ tịch nước nhấn mạnh, ngày hội đại đoàn kết dân tộc thực sự tạo ra một diễn đàn dân chủ, tập hợp sức mạnh của mỗi cộng đồng dân cư.

Chủ tịch nước dự ngày hội đại đoàn kết dân tộc

Chủ tịch nước dự ngày hội đại đoàn kết dân tộc

VOV.VN -Chủ tịch nước nhấn mạnh, ngày hội đại đoàn kết dân tộc thực sự tạo ra một diễn đàn dân chủ, tập hợp sức mạnh của mỗi cộng đồng dân cư.

Chủ tịch Quốc hội dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Hà Nội
Chủ tịch Quốc hội dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Hà Nội

VOV.VN - Trong Ngày đại đoàn kết toàn dân tộc, Chủ tịch Quốc hội mong bà con cả nước tiếp tục giữ vững tinh thần đoàn kết, thực hiện tốt các cuộc vận động.

Chủ tịch Quốc hội dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Hà Nội

Chủ tịch Quốc hội dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Hà Nội

VOV.VN - Trong Ngày đại đoàn kết toàn dân tộc, Chủ tịch Quốc hội mong bà con cả nước tiếp tục giữ vững tinh thần đoàn kết, thực hiện tốt các cuộc vận động.