Nhật Bản yên tâm về khả năng trả nợ ODA của Việt Nam

Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam, ông Mitsuo Sakaba khẳng định không hề lo lắng về việc trả nợ vốn vay ODA của Việt Nam.

Trong cuộc gặp gỡ báo chí ngày 10/4, Đại sứ Mitsuo Sakaba nói: "Chính phủ Việt Nam sẽ có những hướng quyết định của mình và nếu kinh tế của các bạn tiếp tục phát triển thuận lợi, tôi hoàn toàn không lo lắng."

Trước đây Nhật Bản có vay vốn của Ngân hàng Thế giới, tập trung thực hiện những dự án về đường cao tốc, tàu siêu tốc… và đã hoàn trả toàn bộ trong vòng 20 năm. Do đó, Đại sứ Mitsuo Sakaba chia sẻ kinh nghiệm, để trả nợ, các nước phải đặt mục tiêu hàng đầu là phát triển kinh tế của chính mình.

Đại sứ Mitsuo Sakaba cũng thông báo, Việt Nam là nước nhận tổng viện trợ ODA lớn nhất của Nhật trong năm 2006 và 2007. Trong năm 2007, tổng số vốn ODA dành cho Việt Nam là 640 triệu USD. Việt Nam xếp thứ 29 trong danh sách các nước nhận nguồn viện trợ không hoàn lại, xếp thứ 3 trong danh sách viện trợ hợp tác kỹ thuật và xếp thứ nhất trong hợp tác vốn vay.

Tuy chưa có con số thống kê cụ thể trong năm 2008, nhưng Đại sứ Mitsuo Sakaba nói rằng hiện số vốn Việt Nam nhận được đã lớn hơn con số 640 triệu USD và rất có thể sẽ là nước 3 năm liên tiếp đứng đầu nhận tổng viện trợ ODA từ Nhật Bản.

Nói về việc tại sao Việt Nam chỉ đứng thứ 29 trong nguồn viện trợ không hoàn lại, Đại sứ Mitsuo Sakaba cho biết, Nhật Bản tập trung viện trợ không hoàn lại cho các nước vùng Trung Đông, châu Phi. Bởi vậy, các nước châu Á có nền kinh tế phát triển hơn sẽ nhận được thấp hơn.

Vừa qua Việt Nam và Nhật Bản đã thống nhất những nội dung quan trọng trong việc tiếp nhận viện trợ ODA. Theo đó, sự minh bạch trong hợp đồng giữa chủ đầu tư và bên tư vấn, minh bạch trong đầu thầu của đơn vị tư vấn, công khai thông tin liên quan tới đấu thầu… được đề cao. Theo đó, sẽ có cơ quan thứ 3 tham gia thẩm định trong quá trình đấu thầu. Đây là một cơ quan độc lập, đảm bảo tính công bằng trong thẩm định…

Được biết, ngày mai (11/4), một cuộc họp giữa Nhật Bản và các nước Lào, Việt Nam, Campuchia sẽ diễn ra tại Thái Lan. Hội nghị này sẽ thảo luận những vấn đề liên quan hợp tác giữa các bên và những nội dung nhằm nâng cao hiệu quả hành lang kinh tế Đông-Tây…./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên