Học sinh lớp 10 giết người cướp xe máy

Do cần tiền ăn tiêu nên đối tượng đi tìm người chạy xe ôm dụ ra chỗ vắng giết người để cướp.

Chiều ngày 17/5, trong lúc kiểm tra hành chính các nhà trọ trên đường Bưởi, công an phường Vĩnh Phúc (quận Ba Đình, Hà Nội) đã phát hiện một chiếc xe Wave không biển số do Đinh Quang Hưng (17 tuổi, học sinh lớp 10, trú ở phường Liễu Giai, quận Ba Đình) sử dụng.

Đấu tranh khai thác, nam sinh này thừa nhận, chiếc xe là tang vật vụ cướp do cậu ta gây ra gần 2 tháng trước.

Tại cơ quan điều tra nam sinh này khai nhận, do cần tiền ăn tiêu nên đầu giờ chiều 27/3, Hưng mang theo con dao gọt hoa quả, đi bộ lang thang từ nhà ra đường Đội Cấn tìm người chạy xe ôm ra chỗ vắng để cướp.

Hưng đã thuê anh Lê Hoàng Anh (39 tuổi, ở phường Liễu Giai, quận Ba Đình) đang đợi khách ở trước cửa khách sạn La Thành, chở đến bãi giữa sông Hồng (phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm).

Đối tượng Hưng và chiếc xe cướp được.

Khi tới bãi giữa, Hưng giả vờ để quên tiền, yêu cầu anh Hoàng Anh chở lòng vòng xuống đoạn vắng vẻ ở bãi giữa rồi giả vờ gọi người mang ra trả. Khi đi tới đoạn có cây cối rậm rạp, Hưng liền rút dao đâm anh Hoàng Anh từ phía sau nhưng lưỡi dao bị tuột. Cậu ta liền tóm cổ áo tài xế, giằng co làm nạn nhân ngã xe xuống đường.

Biết bị cướp, anh Hoàng Anh tri hô liền bị nam sinh này đấm liên tiếp vào mắt, rồi vớ gạch dưới đất đập vào mặt nạn nhân. Anh Hoàng Anh bỏ chạy, Hưng cướp chiếc xe Honda Wave rồi bỏ trốn.

May mắn thoát chết, anh Hoàng Anh đã đến công an phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm trình báo.

Công an quận Ba Đình đã bàn giao tang vật, hung thủ cho Công an quận Hoàn Kiếm thụ lý điều tra theo thẩm quyền./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên