Bức ảnh về cuộc chiến Syria đoạt giải ảnh báo chí quốc tế Fujairah

Tấm ảnh đoạt giải báo chí quốc tế Fujairah ghi lại cảnh tượng kinh hoàng sau vụ ném bom một nhà thờ Hồi giáo ở thành phố Aleppo, Syria.

Baraa al Halabi (23 tuổi) là một trong bốn phóng viên chiến trường vừa đoạt giải tại cuộc thi ảnh báo chí quốc tế do Cơ quan Văn hóa và Báo chí Fujairah (Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất) tổ chức với sự hỗ trợ của kênh truyền hình FRANCE24 và đài RFI. 

Tấm ảnh đoạt giải của anh ghi lại cảnh tượng kinh hoàng sau vụ ném bom một nhà thờ Hồi giáo ở thành phố Aleppo, Syria, với tâm điểm là một chàng trai trẻ bế cô em gái bị thương nặng trên tay.


Bức ảnh đoạt giải của Baraa al Halabi. (Ảnh: AFP)

Halabi mô tả: “Ban đầu tôi chẳng nhìn thấy gì, do đầy khói và bụi, sau đó mọi thứ trở nên rõ ràng hơn, rồi tôi nhìn thấy chàng trai trẻ này, vừa bế em gái vừa gào lên kêu cứu. Tôi đã muốn ghi lại cảm xúc trên gương mặt của anh, khi phải bế cô em gái đang hấp hối.” 

Halabi từng theo học ngành khoa học máy tại Đại học Aleppo và không có ý định trở thành một phóng viên ảnh chiến trường. 

Tuy nhiên, khi nội chiến nổ ra, Halabi đã cầm máy ảnh để ghi lại những gì đang xảy ra ở đất nước mình. 

Halabi đã tự học chụp ảnh và trau dồi kinh nghiệm nhờ tiếp xúc với nhiều phóng viên ảnh nước ngoài hoạt động tại Syria.

Anh cũng dành nhiều thời gian nghiên cứu các bức ảnh được xuất bản trên những tờ báo lớn như The New York Times và The Independent. 

Halabi thường tải các bức ảnh của mình lên YouTube và chúng đã nhận được sự chú ý của Hãng thông tấn AFP. 

Hãng tin này không chỉ mua ảnh của Halabi mà còn khuyến khích anh tham gia cuộc thi kể trên./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Những bức ảnh đạt giải Festival Nhiếp ảnh trẻ
Những bức ảnh đạt giải Festival Nhiếp ảnh trẻ

VOV.VN -Sau hơn 3 tháng phát động, BTC cuộc thi Festival Nhiếp ảnh trẻ đã nhận được 3.054 ảnh của 527 tác giả từ 58 tỉnh, thành phố.

Những bức ảnh đạt giải Festival Nhiếp ảnh trẻ

Những bức ảnh đạt giải Festival Nhiếp ảnh trẻ

VOV.VN -Sau hơn 3 tháng phát động, BTC cuộc thi Festival Nhiếp ảnh trẻ đã nhận được 3.054 ảnh của 527 tác giả từ 58 tỉnh, thành phố.

Thêm một bức ảnh về người tị nạn Syria làm lay động cộng đồng
Thêm một bức ảnh về người tị nạn Syria làm lay động cộng đồng

VOV.VN - Bức ảnh chụp người cha tị nạn Syria đang hôn đứa con gái bế trên tay khi hai cha con đi trong trời mưa như trút nước.

Thêm một bức ảnh về người tị nạn Syria làm lay động cộng đồng

Thêm một bức ảnh về người tị nạn Syria làm lay động cộng đồng

VOV.VN - Bức ảnh chụp người cha tị nạn Syria đang hôn đứa con gái bế trên tay khi hai cha con đi trong trời mưa như trút nước.

Can thiệp Syria liệu có chấm dứt được khủng bố và tị nạn?
Can thiệp Syria liệu có chấm dứt được khủng bố và tị nạn?

VOV.VN - Tổng thống Pháp Francois Hollande ngày 14/9 có bài phát biểu bảo vệ quyết định của nước này mở rộng các cuộc không kích sang Syria nhằm vào IS.

Can thiệp Syria liệu có chấm dứt được khủng bố và tị nạn?

Can thiệp Syria liệu có chấm dứt được khủng bố và tị nạn?

VOV.VN - Tổng thống Pháp Francois Hollande ngày 14/9 có bài phát biểu bảo vệ quyết định của nước này mở rộng các cuộc không kích sang Syria nhằm vào IS.

Thế giới 24h: Nga điều xe tăng đến Syria, Mỹ ngồi trên "đống lửa"
Thế giới 24h: Nga điều xe tăng đến Syria, Mỹ ngồi trên "đống lửa"

VOV.VN-  Hai quan chức Mỹ cho biết, Nga đã điều 7 xe tăng T-90 đến khu vực sân bay Latakia ở Syria.

Thế giới 24h: Nga điều xe tăng đến Syria, Mỹ ngồi trên "đống lửa"

Thế giới 24h: Nga điều xe tăng đến Syria, Mỹ ngồi trên "đống lửa"

VOV.VN-  Hai quan chức Mỹ cho biết, Nga đã điều 7 xe tăng T-90 đến khu vực sân bay Latakia ở Syria.

Charlie Hebdo gây bất bình vì biếm họa cái chết của em bé Syria
Charlie Hebdo gây bất bình vì biếm họa cái chết của em bé Syria

VOV.VN - Tạp chí Pháp Charlie Hebdo sẽ phải đối mặt với pháp luật sau khi xuất bản loạt tranh biếm họa cái chết của em bé tị nạn Syria Aylan Kurdi.

Charlie Hebdo gây bất bình vì biếm họa cái chết của em bé Syria

Charlie Hebdo gây bất bình vì biếm họa cái chết của em bé Syria

VOV.VN - Tạp chí Pháp Charlie Hebdo sẽ phải đối mặt với pháp luật sau khi xuất bản loạt tranh biếm họa cái chết của em bé tị nạn Syria Aylan Kurdi.