Ông Nguyễn Thiện Nhân tiếp xúc cử tri tại Trà Vinh

VOV.VN -Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Trà Vinh và lãnh đạo địa phương đã giải trình kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền.

Chiều 3/8, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Trà Vinh khóa XIV có buổi gặp gỡ và tiếp xúc cử tri tại xã Ngọc Biên, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh.

Sau khi nghe đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Trà Vinh báo cáo kết quả kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIV, cử tri đã phản ánh nhiều vấn đề khiến dư luận quan tâm gồm: Chính sách đối với gia đình có công, bảo hiểm y tế, tình hình sản xuất nông nghiệp gặp khó khăn, sinh viên ra trường thất nghiệp, bảo vệ chủ quyền quốc gia...

Ông Nguyễn Thiện Nhân tiếp xúc cử tri Trà Vinh

Cử tri Nguyễn Văn Nổi, ấp Sà Vần A kiến nghị: Tình trạng cấp phát bảo hiểm y tế còn có sai sót. Đường xá vẫn còn nhiều đoạn sình lầy, nhếch nhác. Tình trạng tranh chấp “hụi” vẫn còn kéo dài chưa được giải quyết.

Cử tri Ngô Văn Quỳ, ấp Sà Vần B đề nghị Đảng, Nhà nước cần quan tâm hơn nữa chính sách đền ơn đáp nghĩa. Tình hình các thế lực thù địch đang âm mưu xâm lược lãnh thổ. Bên cạnh đó cử tri kiến nghị cần kiểm soát tốt tình hình hàng gian, hàng giả kém chất lượng; tình hình khí hậu diễn biến phức tạp, dịch bệnh xảy ra liên tục, giá phân bón, thuốc bảo vệ thực vật thì không ngừng tăng, có xuất hiện trường hợp phân bón giả, kém chất lượng. Trong khi đó, giá lúa thì luôn bất ổn và có chiều hướng giảm.

Tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Trà Vinh và lãnh đạo địa phương đã giải trình kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền. Trao đổi với cử tri, ông Nguyễn Thiện Nhân nhấn nhấn mạnh: Trong bối cảnh quốc tế và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, chúng ta đang tiến hành các biện pháp ngoại giao phù hợp, giải quyết bất đồng, tranh chấp trên cơ sở luật pháp quốc tế.

Trả lời về tương lai của khu kinh tế Định An, ông Nguyễn Thiện Nhân cho biết: “Trên cơ sở quy hoạch chúng ta cần mời gọi đầu tư, bên cạnh đó các vấn đề về môi trường cũng cần xem xét thận trọng do đó có tình trạng kéo dài thời gian so với dự kiến”.

Về kiến nghị tăng phụ cấp đối với cán bộ xã, ấp, ông Nguyễn Thiện Nhân cho biết: Cái khó là số lượng cán bộ không chuyên trách tại các địa phương quá lớn, do đó trung ương đang nghiên cứu để có chính sách tiền lương phù hợp.

Do đặc thù của xã Hàm Tân có đến trên 80% là đồng bào Khmer, sản xuất chủ yếu là manh mún nhỏ lẻ, do đó ông Nguyễn Thiện Nhân lưu ý bà con nên tham gia vào mô hình Hợp tác xã kiểu mới để có thể gia tăng giá trị sản xuất, nâng cao chất lượng cuộc sống./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cử tri đề nghị làm rõ trách nhiệm, xử lý nghiêm vụ Formosa xả thải
Cử tri đề nghị làm rõ trách nhiệm, xử lý nghiêm vụ Formosa xả thải

VOV.VN -Công ty Formosa xả thải gây ô nhiễm môi trường và gây hậu quả  nghiêm trọng đã gây nhiều bất bình và bức xúc trong nhân dân và công luận.

Cử tri đề nghị làm rõ trách nhiệm, xử lý nghiêm vụ Formosa xả thải

Cử tri đề nghị làm rõ trách nhiệm, xử lý nghiêm vụ Formosa xả thải

VOV.VN -Công ty Formosa xả thải gây ô nhiễm môi trường và gây hậu quả  nghiêm trọng đã gây nhiều bất bình và bức xúc trong nhân dân và công luận.

Cử tri đặt nhiều kỳ vọng vào Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân
Cử tri đặt nhiều kỳ vọng vào Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân

VOV.VN - Cử tri mong Chủ tịch Quốc hội Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng các thành viên của Quốc hội sẽ giành sự quan tâm nhiều hơn nữa đến vấn đề môi trường.

Cử tri đặt nhiều kỳ vọng vào Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân

Cử tri đặt nhiều kỳ vọng vào Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân

VOV.VN - Cử tri mong Chủ tịch Quốc hội Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng các thành viên của Quốc hội sẽ giành sự quan tâm nhiều hơn nữa đến vấn đề môi trường.

Để Hội nghị cử tri nơi công tác hợp lệ cần bao nhiêu cử tri?
Để Hội nghị cử tri nơi công tác hợp lệ cần bao nhiêu cử tri?

VOV.VN - Nơi có từ 100 cử tri trở lên thì có thể tổ chức hội nghị đại diện cử tri nhưng phải bảo đảm ít nhất là 70 cử tri tham dự.

Để Hội nghị cử tri nơi công tác hợp lệ cần bao nhiêu cử tri?

Để Hội nghị cử tri nơi công tác hợp lệ cần bao nhiêu cử tri?

VOV.VN - Nơi có từ 100 cử tri trở lên thì có thể tổ chức hội nghị đại diện cử tri nhưng phải bảo đảm ít nhất là 70 cử tri tham dự.

Cử tri kỳ vọng Quốc hội khóa XIV sẽ có nhiều đột phá
Cử tri kỳ vọng Quốc hội khóa XIV sẽ có nhiều đột phá

VOV.VN - Cử tri kỳ vọng và tin tưởng các đại biểu Quốc hội khóa XIV bằng trách nhiệm và năng lực của mình sẽ tạo ra được những đột phá đưa đất nước phát triển.

Cử tri kỳ vọng Quốc hội khóa XIV sẽ có nhiều đột phá

Cử tri kỳ vọng Quốc hội khóa XIV sẽ có nhiều đột phá

VOV.VN - Cử tri kỳ vọng và tin tưởng các đại biểu Quốc hội khóa XIV bằng trách nhiệm và năng lực của mình sẽ tạo ra được những đột phá đưa đất nước phát triển.