Nữ y tá nghỉ hưu lừa đảo chạy việc gần 3 tỷ đồng

VOV.VN - Nữ y tá nghỉ hưu khoe có nhiều mối quan hệ để "chạy việc" làm công chức tại các cơ quan để lừa nhiều nạn nhân với số tiền khoảng 3 tỷ đồng.

Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hòa Bình phối hợp với  Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm vừa bắt và dẫn giải đối tượng truy nã Nguyễn Thị Tăng, 59 tuổi, hộ khẩu thường trú tại: tổ 25 - phường Đồng Tiến - TP. Hòa Bình khi đang lẩn trốn tại phường Long Bình Tân - TP. Biên Hòa - tỉnh Đồng Nai.

Đối tượng Nguyễn Thị Tăng tại cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hòa Bình.

Trước đó ngày 14/9/2017, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hòa Bình ra quyết định truy nã đặc biệt đối với Tăng về tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo hồ sơ Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Hòa Bình cho biết: Nguyễn Thị Tăng là y tá đã nghỉ hưu tự nhận mình có nhiều mối quan hệ có thể xin được việc làm công chức tại các cơ quan trên địa bàn tỉnh và các tỉnh khác.

Kết quả điều tra ban đầu số trong thời gian từ đầu năm 2012 đến cuối năm 2016 Tăng đã đã nhận của trên 30 bị hại với số tiền hơn 3 tỷ đồng để xin việc cho nhiều người nhưng hết thời hạn cam kết vẫn không xin được việc.

Hiện nay Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hòa Bình đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi đối tượng để kịp thời đưa ra xử lý trước pháp luật.

Công an tỉnh Hòa Bình thông báo cho những ai là bị hại của đối tượng Nguyễn Thị Tăng tiếp tục đến khai báo với cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hòa Bình để kịp thời điều tra, xử lý đối tượng theo đúng quy định pháp luật./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giả danh cán bộ Sở Tư pháp để lừa đảo xin việc làm
Giả danh cán bộ Sở Tư pháp để lừa đảo xin việc làm

Với chiêu bài giả danh cán bộ Sở Tư pháp, bước đầu, Nguyệt khai nhận đã lừa đảo trót lọt 4 bị hại, trong đó có cả bố nuôi.

Giả danh cán bộ Sở Tư pháp để lừa đảo xin việc làm

Giả danh cán bộ Sở Tư pháp để lừa đảo xin việc làm

Với chiêu bài giả danh cán bộ Sở Tư pháp, bước đầu, Nguyệt khai nhận đã lừa đảo trót lọt 4 bị hại, trong đó có cả bố nuôi.

Khởi tố đối tượng lừa đảo xin việc làm cho hơn 300 người
Khởi tố đối tượng lừa đảo xin việc làm cho hơn 300 người

VOV.VN -Lợi dụng lòng tin của nhiều người, Nguyễn Thị Thành Hoa (TP Huế) đã dùng thủ đoạn giả xin việc làm và lừa trên 300 người với số tiền lên tới 22 tỉ đồng

Khởi tố đối tượng lừa đảo xin việc làm cho hơn 300 người

Khởi tố đối tượng lừa đảo xin việc làm cho hơn 300 người

VOV.VN -Lợi dụng lòng tin của nhiều người, Nguyễn Thị Thành Hoa (TP Huế) đã dùng thủ đoạn giả xin việc làm và lừa trên 300 người với số tiền lên tới 22 tỉ đồng

Bắt kẻ giả danh Cảnh sát hình sự lừa đảo xin việc
Bắt kẻ giả danh Cảnh sát hình sự lừa đảo xin việc

Trong quá trình bị truy bắt, đối tượng Long còn giả danh cảnh sát hình sự để lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức lừa xin việc vào lực lượng công an. 

Bắt kẻ giả danh Cảnh sát hình sự lừa đảo xin việc

Bắt kẻ giả danh Cảnh sát hình sự lừa đảo xin việc

Trong quá trình bị truy bắt, đối tượng Long còn giả danh cảnh sát hình sự để lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức lừa xin việc vào lực lượng công an. 

Bắt 'kiều nữ' lừa đảo xin việc, chiếm đoạt 2 tỷ đồng
Bắt 'kiều nữ' lừa đảo xin việc, chiếm đoạt 2 tỷ đồng

Công an tỉnh Ninh Bình vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Thị Sen về tội lừa đảo xin việc làm, chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng.

Bắt 'kiều nữ' lừa đảo xin việc, chiếm đoạt 2 tỷ đồng

Bắt 'kiều nữ' lừa đảo xin việc, chiếm đoạt 2 tỷ đồng

Công an tỉnh Ninh Bình vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Thị Sen về tội lừa đảo xin việc làm, chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng.

Bắt đối tượng lừa đảo xin việc vào ngành Công an Cần Thơ
Bắt đối tượng lừa đảo xin việc vào ngành Công an Cần Thơ

Nguyện đã lừa 3 người muốn xin việc vào ngành công an Cần Thơ và chiếm đoạt 780 triệu đồng.

Bắt đối tượng lừa đảo xin việc vào ngành Công an Cần Thơ

Bắt đối tượng lừa đảo xin việc vào ngành Công an Cần Thơ

Nguyện đã lừa 3 người muốn xin việc vào ngành công an Cần Thơ và chiếm đoạt 780 triệu đồng.