Quảng Nam bổ nhiệm giám đốc sở 30 tuổi: Tỉnh chưa thấy sai

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho biết nhiều cán bộ ở tỉnh được bổ nhiệm không phải xem xét tiêu chuẩn do Bộ Nội vụ quy định.

Trao đổi với phóng viên, ông Đinh Văn Thu - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, cho biết đến chiều 2/10, tỉnh chưa tiếp nhận đoàn công tác của Bộ Nội vụ vào kiểm tra quy trình bổ nhiệm tân giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH-ĐT) Lê Phước Hoài Bảo.

Khi được hỏi nếu sau khi kiểm tra, Bộ Nội vụ kết luận việc bổ nhiệm ông Bảo không đúng quy trình thì sao, ông Thu cho biết phải chờ bộ vào kiểm tra và kết luận chứ tỉnh vẫn chưa biết sai gì.

“Nếu sai thì bộ chỉ ra bằng văn bản để tỉnh sửa. Tỉnh đã bổ nhiệm rất nhiều cán bộ nhưng cái tiêu chuẩn đó (chuyên viên chính- PV) không đưa vào xem xét, nếu sai thì phải sửa hết” – ông Thu nói và cho biết việc không đưa vào xem xét đối với tiểu chuẩn “chuyên viên chính” là dựa vào quyết định của Tỉnh ủy Quảng Nam khóa vừa rồi.

Việc bổ nhiệm ông Lê Phước Hoài Bảo (bìa phải) làm giám đốc sở ở tuổi 30 khiến dư luận rất quan tâm (Ảnh: Sở KH-ĐT Quảng Nam)

Liên quan đến việc bổ nhiệm chức danh giám đốc sở 30 tuổi, phóng viên cũng đã có cuộc trao đổi nhanh với ông Trần Văn Tri - nguyên Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam, người vừa xin nghỉ hưu.

PV: Thưa ông, trong quá trình công tác 5 tháng vừa rồi của ông Lê Phước Hoài Bảo trong cương vị phó giám đốc sở, ông thấy năng lực của ông Bảo thế nào?

Ông Trần Văn Tri: Việc đó là của tổ chức, không phải của tôi. Ban giám đốc sẽ họp và có đánh giá, nhận xét vào cuối năm. Phải đánh giá trong cuộc họp mới công bằng, chứ bây giờ nói sao được, cái gì cũng có quy trình.

PV: Vừa rồi có thông tin ông bị ép nghỉ hưu sớm?

Ông Trần Văn Tri: Không, cái đó thì không đúng. Người như tôi mà bị ép sao được, thế thì vô lý! Tháng 2/2016, tôi mới chính thức nghỉ hưu. Theo quy định, trước khi nghỉ hưu 6 tháng sẽ nhận được thông báo. Tôi thấy bây giờ có một số đồng chí phó giám đốc nếu chờ đến tháng 2 thì hết tuổi lên giám đốc, nếu tôi ở lại đến hết tháng 2 thì anh em sẽ không lên được. Tôi công tác mấy chục năm rồi, còn mấy tháng mà mình không suy nghĩ điều này thì dở. Thứ nữa, Giám đốc Sở KH-ĐT phải là cấp ủy, trong khi mình hết cấp ủy rồi thì mình nghỉ chứ chẳng ai ép buộc gì cả. Các phó giám đốc hiện nay đều có kinh nghiệm hơn 18 năm.

PV: Khi xin nghỉ, ông có mong muốn để cho người lâu năm lên thay thế?

Ông Trần Văn Tri: Có! Tôi có báo cáo với Tỉnh ủy.

PV: Khi ông Bảo được bổ nhiệm, ông có thấy bất ngờ không?

Ông Trần Văn Tri: Cũng không có bất ngờ gì.

PV: Vai trò giám đốc sở là rất lớn, theo ông một người trẻ như ông Bảo có đảm nhiệm được không?

Ông Trần Văn Tri: Trình độ năng lực thì bản thân Bảo được đào tạo kỹ. Vấn đề là tâm huyết và đạo đức cho tốt. Chứ tôi sao nói ai tốt ai xấu được.

PV: Việc bổ nhiệm ông Bảo có đúng quy trình không, thưa ông?

Ông Trần Văn Tri: Bổ nhiệm giám đốc sở không phải việc của tôi. Tôi chỉ tham mưu, đề nghị để anh em tại chỗ làm chứ tôi không biết cá nhân nào.

PV: Xin cảm ơn ông!./.

Ông Lê Phước Hoài Bảo (SN 1985) là con trai ông Lê Phước Thanh, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam vừa nghỉ hưu. Sau khi tốt nghiệp Đại học Kinh tế Đà Nẵng, từ năm 2010 -2012 ông Bảo được cử đi học thạc sĩ, chuyên ngành quản trị tài chính tại Mỹ. Sau khi về nước, năm 2012 ông được bổ nhiệm chức vụ Trưởng phòng Xúc tiến đầu tư của Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai. Tháng 3/2014, ông Bảo giữ chức Phó chủ tịch UBND huyện Thăng Bình. Tháng 4/2015, ông Bảo được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó giám đốc Sở KH-ĐT và sau đó là chức giám đốc sở vào ngày 23/9.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quảng Nam: Con trai Bí thư Tỉnh ủy được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở
Quảng Nam: Con trai Bí thư Tỉnh ủy được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở

Sau hơn 5 tháng tiếp nhận chức Phó Giám đốc sở, ông Lê Phước Hoài Bảo, con ông Lê Phước Thanh - Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam - vừa được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Quảng Nam: Con trai Bí thư Tỉnh ủy được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở

Quảng Nam: Con trai Bí thư Tỉnh ủy được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở

Sau hơn 5 tháng tiếp nhận chức Phó Giám đốc sở, ông Lê Phước Hoài Bảo, con ông Lê Phước Thanh - Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam - vừa được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Bổ nhiệm Giám đốc Sở 30 tuổi: “Tôi chưa bao giờ thấy cả!”
Bổ nhiệm Giám đốc Sở 30 tuổi: “Tôi chưa bao giờ thấy cả!”

Về việc Quảng Nam bổ nhiệm Giám đốc Sở 30 tuổi, nguyên ĐBQH Lê Văn Cuông cho rằng: "Giám đốc Sở ở tuổi 37-40 là đã thấy rất trẻ rồi. Tôi thấy trường hợp này là không bình thường". 

Bổ nhiệm Giám đốc Sở 30 tuổi: “Tôi chưa bao giờ thấy cả!”

Bổ nhiệm Giám đốc Sở 30 tuổi: “Tôi chưa bao giờ thấy cả!”

Về việc Quảng Nam bổ nhiệm Giám đốc Sở 30 tuổi, nguyên ĐBQH Lê Văn Cuông cho rằng: "Giám đốc Sở ở tuổi 37-40 là đã thấy rất trẻ rồi. Tôi thấy trường hợp này là không bình thường". 

Chủ nhiệm VP Chính phủ nói gì về vụ bổ nhiệm Giám đốc sở 30 tuổi?
Chủ nhiệm VP Chính phủ nói gì về vụ bổ nhiệm Giám đốc sở 30 tuổi?

VOV.VN - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Nên: “Không phải lúc nào người tài cũng được phát hiện một cách bình đẳng”.

Chủ nhiệm VP Chính phủ nói gì về vụ bổ nhiệm Giám đốc sở 30 tuổi?

Chủ nhiệm VP Chính phủ nói gì về vụ bổ nhiệm Giám đốc sở 30 tuổi?

VOV.VN - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Nên: “Không phải lúc nào người tài cũng được phát hiện một cách bình đẳng”.