“Quan hệ Mỹ - Philippines nên dựa trên cơ sở tôn trọng chủ quyền“

VOV.VN - Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte ngày 9/4 cho biết, Mỹ và Philippines nên hỗ trợ nhau trong giải quyết các nguy cơ của khu vực và thế giới.

Trong một tuyên bố trước các quân nhân Philippines từng tham gia chiến tranh thế giới thứ 2, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã gợi lại mối quan hệ đồng minh giữa Mỹ và Philippines trong quá khứ và nhấn mạnh rằng mối quan hệ giữa Mỹ và Philippines nên được tăng cường trên cơ sở sự tôn trọng chủ quyền đẩy đủ và qua lại giữa hai bên.

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte. (Ảnh: AFP/Getty)

“Trong chiến tranh, bất cứ khi nào được hỏi, Philippines kề vai sát cánh với quốc gia nào thì câu trả lời của chúng tôi là nước Mỹ - đồng minh được ưu đãi về quốc phòng duy nhất của Philippines.

Sự liên kết này trong quá khứ giữ Mỹ và Philippines sẽ là cơ sở vững chắc nhằm thúc đẩy mối quan hệ Mỹ - Philippines tiến về phía trước, dựa trên cơ sở tôn trọng đầy đủ chủ quyền của nhau. Khi chúng ta cùng nhau ngăn chặn kẻ thù thì chúng ta cũng sẽ giúp nhau giải quyết những thách thức mà chúng ta, khu vực và thế giới đang phải đối mặt”, ông Duterte nói.

Tuyên bố của Tổng thống Philippines đưa ra trong bối cảnh mối quan hệ giữa Mỹ và Philippines đã xấu đi nhanh chóng kể từ khi ông Duterte lên cầm quyền hồi năm ngoái.

Ông Duterte phản ứng tức giận trước việc Mỹ chỉ trích chiến dịch truy quét tội phạm ma túy ở Philippines mặc dù chiến dịch này đã nhận được phản hồi tích cực từ người dân.

Trong khi đó, nhiều nước phương Tây cho rằng, việc nhà chức trách cho phép nổ súng bắn chết nghi phạm mà không cần tòa xét xử là vi phạm nhân quyền. Ước tính có ít nhất 8.700 chết trong các chiến dịch truy quét tội phạm ma túy do Tổng thống Duterte khởi xướng./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Philippines ký thỏa thuận thương mại và viện trợ với Trung Quốc
Philippines ký thỏa thuận thương mại và viện trợ với Trung Quốc

VOV.VN - Việc ký kết diễn ra trong chuyến thăm Philippines của Phó Thủ tướng Trung Quốc Uông Dương.

Philippines ký thỏa thuận thương mại và viện trợ với Trung Quốc

Philippines ký thỏa thuận thương mại và viện trợ với Trung Quốc

VOV.VN - Việc ký kết diễn ra trong chuyến thăm Philippines của Phó Thủ tướng Trung Quốc Uông Dương.

Tổng thống Philippines dọa “tát vào mặt Liên minh châu Âu”
Tổng thống Philippines dọa “tát vào mặt Liên minh châu Âu”

“Đến đây và chúng ta sẽ nói chuyện, bởi vì tôi muốn tát các anh”, Reuters ngày 1/4 dẫn lời Tổng thống Philippines Duterte nói về Liên minh châu Âu.

Tổng thống Philippines dọa “tát vào mặt Liên minh châu Âu”

Tổng thống Philippines dọa “tát vào mặt Liên minh châu Âu”

“Đến đây và chúng ta sẽ nói chuyện, bởi vì tôi muốn tát các anh”, Reuters ngày 1/4 dẫn lời Tổng thống Philippines Duterte nói về Liên minh châu Âu.

Lo ngại Trung Quốc, Philippines đổi tên biển để khẳng định chủ quyền
Lo ngại Trung Quốc, Philippines đổi tên biển để khẳng định chủ quyền

Philippines có kế hoạch đổi tên của một vùng biển phía đông nước này nhằm khẳng định chủ quyền sau khi tàu Trung Quốc tiến hành khảo sát ở đây.

Lo ngại Trung Quốc, Philippines đổi tên biển để khẳng định chủ quyền

Lo ngại Trung Quốc, Philippines đổi tên biển để khẳng định chủ quyền

Philippines có kế hoạch đổi tên của một vùng biển phía đông nước này nhằm khẳng định chủ quyền sau khi tàu Trung Quốc tiến hành khảo sát ở đây.

Tổng thống Philippines Duterte chỉ định tân quyền Ngoại trưởng
Tổng thống Philippines Duterte chỉ định tân quyền Ngoại trưởng

VOV.VN - Hôm 9/3 Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã bổ nhiệm Enrique Manalo làm tân quyền Ngoại trưởng nước này.

Tổng thống Philippines Duterte chỉ định tân quyền Ngoại trưởng

Tổng thống Philippines Duterte chỉ định tân quyền Ngoại trưởng

VOV.VN - Hôm 9/3 Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã bổ nhiệm Enrique Manalo làm tân quyền Ngoại trưởng nước này.

Philippines tố cáo tàu Trung Quốc xâm phạm lãnh hải
Philippines tố cáo tàu Trung Quốc xâm phạm lãnh hải

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Philippines đã cáo buộc các tàu khảo sát Trung Quốc đi vào vùng biển được Liên Hợp Quốc công nhận là lãnh hải của Philippines.

Philippines tố cáo tàu Trung Quốc xâm phạm lãnh hải

Philippines tố cáo tàu Trung Quốc xâm phạm lãnh hải

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Philippines đã cáo buộc các tàu khảo sát Trung Quốc đi vào vùng biển được Liên Hợp Quốc công nhận là lãnh hải của Philippines.