Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Chủ tịch Quốc hội Bangladesh

VOV.VN - Chiều 23/7, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp bà Shirin Sharmin Chaudhury, Chủ tịch Quốc hội Bangladesh đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Chaudhury bày tỏ vui mừng lần đầu tới thăm Việt Nam và cảm ơn tình cảm và sự mến khách mà Tổng Bí thư và các nhà lãnh đạo Việt Nam đã dành cho cá nhân và Đoàn.

Chủ tịch Quốc hội Chaudhury thông báo với Tổng Bí thư về những kết quả tốt đẹp của các cuộc hội đàm, hội kiến với các nhà lãnh đạo Việt Nam trước đó. Đánh giá cao những thành tựu to lớn của Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam trong xây dựng và phát triển đất nước, Chủ tịch Quốc hội Chaudhury tin tưởng Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp bà Shirin Sharmin Chaudhury, Chủ tịch Quốc hội Bangladesh.

Về quan hệ hai nước, Chủ tịch Quốc hội Chaudhury nhấn mạnh Bangladesh coi trọng thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác tốt đẹp với Việt Nam, sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm với Việt Nam trên các lĩnh vực mà Bangladesh có thế mạnh, hy vọng hai nước sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác trên mọi lĩnh vực. Chủ tịch Quốc hội Chaudhury trân trọng mời Tổng Bí thư thăm Bangladesh vào thời gian thích hợp.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao chuyến thăm Việt Nam của Chủ tịch Quốc hội Chaudhury, cho rằng chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng trong quan hệ hai nước. Chúc mừng những thành tựu mà Bangladesh đã đạt được trong thời gian qua, Tổng Bí thư tin tưởng Chính phủ và nhân dân Bangladesh sẽ tiếp tục đạt được nhiều thành công hơn nữa trong công cuộc xây dựng đất nước Bangladesh hòa bình, phát triển và phồn vinh, đóng góp vào hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực và trên trường quốc tế.

Tổng Bí thư đánh giá cao kết quả hội đàm, hội kiến giữa Chủ tịch Quốc hội Chaudhury với các nhà lãnh đạo Việt Nam và khẳng định Đảng Cộng sản Việt Nam và nhân dân Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác tốt đẹp với Bangladesh; mong muốn quan hệ hai nước tiếp tục phát triển hiệu quả và thực chất, đáp ứng được lợi ích thiết thực của nhân dân mỗi nước.

Trên cơ sở quan hệ tốt đẹp và nhiều điểm tương đồng giữa hai nước, Tổng Bí thư đề nghị hai bên có các biện pháp cụ thể để triển khai có hiệu quả hơn nữa những thỏa thuận đã đạt được, đặc biệt là thúc đẩy hợp tác kinh tế phát triển tương xứng với quan hệ chính trị tốt đẹp giữa hai nước. Tổng Bí thư đã cảm ơn lời mời thăm Bangladesh của Chủ tịch Quốc hội Chaudhury, gửi lời chào và lời chúc tốt đẹp tới các nhà lãnh đạo Bangladesh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Toàn cảnh chuyến thăm Vương quốc Campuchia của Tổng Bí thư
Toàn cảnh chuyến thăm Vương quốc Campuchia của Tổng Bí thư

VOV.VN - Từ 20-22/7, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có chuyến thăm cấp Nhà nước tới Vương quốc Campuchia theo lời mời của Quốc vương Norodom Sihamoni.

Toàn cảnh chuyến thăm Vương quốc Campuchia của Tổng Bí thư

Toàn cảnh chuyến thăm Vương quốc Campuchia của Tổng Bí thư

VOV.VN - Từ 20-22/7, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có chuyến thăm cấp Nhà nước tới Vương quốc Campuchia theo lời mời của Quốc vương Norodom Sihamoni.

Tổng Bí thư dự Lễ khánh thành Tượng đài Hữu nghị Việt Nam-Campuchia
Tổng Bí thư dự Lễ khánh thành Tượng đài Hữu nghị Việt Nam-Campuchia

VOV.VN - Tượng đài Hữu nghị Việt Nam-Campuchia là một công trình lịch sử, văn hóa, biểu tượng thiêng liêng của tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Campuchia.

Tổng Bí thư dự Lễ khánh thành Tượng đài Hữu nghị Việt Nam-Campuchia

Tổng Bí thư dự Lễ khánh thành Tượng đài Hữu nghị Việt Nam-Campuchia

VOV.VN - Tượng đài Hữu nghị Việt Nam-Campuchia là một công trình lịch sử, văn hóa, biểu tượng thiêng liêng của tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Campuchia.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tham quan Cảng Sihanouk
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tham quan Cảng Sihanouk

VOV.VN - Tổng Bí thư chúc Cảng Sihanouk giành được nhiều thành tựu mới, trở thành một cảng biển hiện đại và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tham quan Cảng Sihanouk

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tham quan Cảng Sihanouk

VOV.VN - Tổng Bí thư chúc Cảng Sihanouk giành được nhiều thành tựu mới, trở thành một cảng biển hiện đại và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng kết thúc chuyến thăm Vương quốc Campuchia
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng kết thúc chuyến thăm Vương quốc Campuchia

VOV.VN - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đoàn cấp cao Việt Nam đã về tới Hà Nội, kết thúc chuyến thăm cấp Nhà nước Vương quốc Campuchia.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng kết thúc chuyến thăm Vương quốc Campuchia

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng kết thúc chuyến thăm Vương quốc Campuchia

VOV.VN - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đoàn cấp cao Việt Nam đã về tới Hà Nội, kết thúc chuyến thăm cấp Nhà nước Vương quốc Campuchia.

Ý nghĩa chuyến thăm Campuchia của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Ý nghĩa chuyến thăm Campuchia của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

VOV.VN - Chuyến thăm Campuchia của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng rất quan trọng, là dấu mốc lịch sử, đưa quan hệ hai nước sang một giai đoạn mới.

Ý nghĩa chuyến thăm Campuchia của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Ý nghĩa chuyến thăm Campuchia của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

VOV.VN - Chuyến thăm Campuchia của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng rất quan trọng, là dấu mốc lịch sử, đưa quan hệ hai nước sang một giai đoạn mới.