Né tránh sự đáp trả của Nga, Ukraine thay đổi kế hoạch tập trận?

VOV.VN - Trước việc Nga triển khai tàu chiến gần Crimea, Ukraine đã quyết định không bắn tên lửa vào không phận của Crimea như kế hoạch ban đầu. 

Nhằm đáp trả việc Ukraine bắt đầu tập trận tên lửa gần bán đảo Crimea, ngày 1/12, Nga đã triển khai các tàu chiến thuộc Hạm đội Biển Đen của nước này tới gần bờ biển phía Tây Crimea để giúp tăng cường khả năng phòng không của bán đảo này. 

Nga đặt hệ thống phòng không trong tình trạng báo động cao và cảnh báo sẽ trả đũa cuộc diễn tập của Ukraine mà nước này cho là hành động khiêu khích, “tiền lệ nguy hiểm”. Các tàu chiến thuộc Hạm đội Biển Đen đã vào vị trí ngoài khơi Crimea để tăng cường khả năng phòng không trong thời gian Ukraine thử nghiệm tên lửa. 

Một cuộc tập trận của binh sỹ Ukraine. (ảnh: EPA). 

Trang thiết bị của những tàu này được thiết kế để bắn hạ các tên lửa chống hạm hạng nặng và tên lửa hành trình. Cùng với các đơn vị phòng không trên mặt đất ở bán đảo Crimea, những tàu chiến này đã dựng lên một lá chắn mà tên lửa của đối phương trên thực tế không thể xuyên thủng.

Trong bối cảnh Ukraine “phớt lờ” các cảnh báo trước đó từ Điện Kremlin và tổ chức tập trận bắn tên lửa gần bán đảo Crimea trên Biển Đen, giới chức Bộ Quốc phòng Nga vừa xác nhận, hiện Nga đã huy động thêm khoảng 55.000 binh sĩ gần biên giới Ukraine.

Trước đó, Nga đã triển khai ở khu vực biên giới với Ukraine 7.500 binh sĩ quân đội chính quy. Tại Crimea, con số này là 23.000 quân, trong đó có 9.000 binh sĩ đóng trên biên giới hành chính.

Theo các nhà phân tích, hiện dấy lên lo ngại  bất kỳ hành động trả đũa nào của Nga, đều có thể sẽ tổn hại tới quan hệ Nga – Ukrainevốn đã rạn nứt nay lại thêm căng thẳng và có nguy cơ bùng phát thành xung đột. 

Trong một động thái được cho là để trấn an Nga cũng như “né tránh” sự đáp trả của quốc gia láng giềng này, Ukraine đã quyết định không bắn tên lửa vào không phận của Crimea như kế hoạch ban đầu.

Giới chức quân sự Ukraine Volodymyr Kryzhanovsky thông báo, cuộc tập trận kéo dài 2 ngày tại Kherson, giáp biên giới với Nga, sẽ không bắn tên lửa phòng không vào không phận Crimea, và cuộc tập trận này sẽ diễn ra ở khu vực cách Crimea ít nhất là 30km.

Ukraine vẫn một mực khẳng định rằng mục đích của cuộc tập trận lần này là để tăng cường khả năng phòng thủ của họ.

Thư ký Hội đồng Quốc phòng và An ninh quốc gia Ukraine Aleksandr Turchynov ngày 1/12 nhấn mạnh: “Sáng nay tại khu vực phía Nam Ukraine, tập trận quân sự liên quan tới việc phóng thử tên lửa dẫn đường tầm trung đã được thực hiện. Những tên lửa này đã chứng minh khả năng chiến đấu cũng như tính chính xác đánh trúng mục tiêu. Các tổ hợp tên lửa có thể được sử dụng để đánh trúng mục tiêu cả trên không và trên biển”.

Cơ quan quản lý hàng không Rosavisia của Nga thông báo, họ mới nhận được tọa độ mới của cuộc tập trận, theo đó "vùng nguy hiểm liên quan đến vụ phóng thử tên lửa không ảnh hưởng đến không phận và lãnh hải của Nga". 

Người đứng đầu bán đảo Crimea, Sergei Aksenov cũng tuyên bố cuộc tập trận bắn tên lửa của Ukraine không đe dọa người dân Crimea, các chuyến bay tới bán đảo này vẫn thực hiện theo lịch bay. Theo vị quan chức này, quân đội Nga đảm bảo sự an toàn cho công dân liên bang Nga, trong đó có bán đảo Crimea. 

Lo ngại một loạt các động thái quân sự của Nga gần đây trong khu vực như việc tăng cường phòng thủ ở tỉnh Kaliningrad, Địa Trung Hải hay triển khai quân đến Syria…. Ukraine hiện cũng đang rất trông chờ vào những “hành động phản ứng thích hợp, chủ yếu từ phía Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO)”.

Thư ký Hội đồng Quốc phòng và An ninh quốc gia Ukraine Aleksandr Turchynov cho biết, Ukraine đang thương thảo với NATO về việc tuần tra ở biển Đen. Giới chức Ukraine khẳng định, quân đội nước này cũng sẵn sàng cho "bất kỳ động thái nào" của Nga./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga phản đối Ukraine tập trận phòng không trên khu vực bán đảo Crimea
Nga phản đối Ukraine tập trận phòng không trên khu vực bán đảo Crimea

VOV.VN - Nga vừa lên tiếng chỉ trích "quyết định đơn phương" của Ukraine đang triển khai hoạt động huấn luyện phóng tên lửa trên bán đảo Crimea.

Nga phản đối Ukraine tập trận phòng không trên khu vực bán đảo Crimea

Nga phản đối Ukraine tập trận phòng không trên khu vực bán đảo Crimea

VOV.VN - Nga vừa lên tiếng chỉ trích "quyết định đơn phương" của Ukraine đang triển khai hoạt động huấn luyện phóng tên lửa trên bán đảo Crimea.

Nga triển khai tàu chiến gần Crimea, đáp lại việc Ukraine thử tên lửa
Nga triển khai tàu chiến gần Crimea, đáp lại việc Ukraine thử tên lửa

VOV.VN - Theo Reuters, vụ việc này gây leo thang căng thẳng trong mối quan hệ Ukraine – Nga.

Nga triển khai tàu chiến gần Crimea, đáp lại việc Ukraine thử tên lửa

Nga triển khai tàu chiến gần Crimea, đáp lại việc Ukraine thử tên lửa

VOV.VN - Theo Reuters, vụ việc này gây leo thang căng thẳng trong mối quan hệ Ukraine – Nga.

Ukraine đã bắt đầu cuộc tập trận bắn tên lửa gần Crimea  ​
Ukraine đã bắt đầu cuộc tập trận bắn tên lửa gần Crimea ​

VOV.VN - Ngày 1/12, Ukraine đã bắt đầu thử tên lửa ở gần khu vực Crimea bất chấp lời phản đối mạnh mẽ của Nga.

Ukraine đã bắt đầu cuộc tập trận bắn tên lửa gần Crimea  ​

Ukraine đã bắt đầu cuộc tập trận bắn tên lửa gần Crimea ​

VOV.VN - Ngày 1/12, Ukraine đã bắt đầu thử tên lửa ở gần khu vực Crimea bất chấp lời phản đối mạnh mẽ của Nga.

Vẻ đẹp của Crimea những ngày cuối thu
Vẻ đẹp của Crimea những ngày cuối thu

VOV.VN - Crimea đang dần chìm vào giấc ngủ, chuẩn bị cho mùa đông. Đây cũng là khoảng thời gian tốt nhất để cảm nhận vẻ đẹp thiên nhiên nơi đây.

Vẻ đẹp của Crimea những ngày cuối thu

Vẻ đẹp của Crimea những ngày cuối thu

VOV.VN - Crimea đang dần chìm vào giấc ngủ, chuẩn bị cho mùa đông. Đây cũng là khoảng thời gian tốt nhất để cảm nhận vẻ đẹp thiên nhiên nơi đây.