Nga lên án các vụ bạo lực đẫm máu tại Iraq

Hôm 23/7, trong một tuyên bố đăng tải trên trang web của mình, Bộ ngoại giao Nga lên án mạnh mẽ các vụ bạo lực mới nhất xảy ra cùng ngày tại Iraq khiến 106 người thiệt mạng.

Tuyên bố nêu rõ, phía Nga bày tỏ sự chia buồn sâu sắc tới các nạn nhân và gia đình của họ trong các vụ bạo lực, đồng thời lên án các hành động tội ác của những kẻ khủng bố. Nga ủng hộ các nỗ lực của chính phủ Iraq trong việc duy trì và tăng cường an ninh trong nước, thúc giục mọi người dân Iraq tích cực tham gia vào cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố.  

Một loạt vụ tấn công xảy ra hôm qua tại nhiều địa phương của Iraq đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 106 người và làm gần 300 người bị thương. Đây được coi là ngày đẫm máu nhất tại Iraq trong hai năm qua. Trong khi đó, mạng lưới khủng bố al-Qaeda cảnh báo sẽ tiếp tục phát động các cuộc tấn công tiếp theo trong những ngày tới nhằm giành lại các cứ điểm từ quân đội chính phủ Iraq./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên