Nhiều hoạt động kỷ niệm ngày sinh Thủ tướng Võ Văn Kiệt

Tỉnh Vĩnh Long đã phát động cuộc thi tìm hiểu về thân thế, sự nghiệp Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt.

Ngày 11/7, Ban tổ chức các ngày lễ lớn tỉnh Vĩnh Long triển khai thực hiện chuỗi các hoạt động kỷ niệm 90 năm ngày sinh Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt (23/11/1922- 23/11/2012) - người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người con ưu tú của quê hương Vĩnh Long.

Tỉnh Vĩnh Long đang khẩn trương thi công 4 công trình cho kịp khánh thành đúng vào ngày kỷ niệm 90 năm ngày sinh Thủ tướng Võ Văn Kiệt, bao gồm công trình tượng đài Nam Kỳ khởi nghĩa; khu Tưởng niệm Thủ tướng Võ Văn Kiệt; công trình cải tạo nâng cấp đường vào Ủy ban Nhân dân xã Trung Hiệp - quê hương của Thủ tướng Võ Văn Kiệt, công trình Nhà máy nước xã Trung Hiệp.

Tỉnh cũng đã phát động cuộc thi tìm hiểu về thân thế, sự nghiệp Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt.

Đến thời điểm này, ban tổ chức đã tiếp nhận trên 20.000 bài dự thi, sẽ kết thúc việc nhận bài vào ngày 30/9.

Trong chuỗi hoạt động này, từ ngày 16-23/11, Vĩnh Long sẽ tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm ngày sinh Thủ tướng; lễ khánh thành các công trình chào mừng; lễ đặt tên đường Võ Văn Kiệt tại thành phố Vĩnh Long; hội nghị xúc tiến đầu tư với chủ đề “Vĩnh Long cơ hội đầu tư và phát triển”; hội thảo về thân thế, sự nghiệp của Thủ tướng Võ Văn Kiệt...

Huyện Vũng Liêm - quê hương Thủ tướng Võ Văn Kiệt cũng sẽ tổ chức nhiều hoạt động phong phú như đêm văn nghệ sân khấu hóa kỷ niệm 90 năm ngày sinh Thủ tướng Võ Văn Kiệt; liên hoan Đờn ca tài tử khu vực Tây Nam Bộ và nhiều hoạt động thi đấu thể thao cấp tỉnh như bóng đá, bóng chuyền, đua xe đạp, cầu lông...

Huyện Vũng Liêm cũng phát động phong trào thi đua trên mọi lĩnh vực; khởi công xây dựng bia chiến thắng ấp Nước Xoáy - địa danh từng gắn với hoạt động của Thủ tướng Võ Văn Kiệt./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên