Khám phá sức mạnh của máy bay chiến đấu Avenger của Mỹ

VOV.VN - Phi cơ chiến đấu Avenger là máy bay ném bom và thả ngư lôi của không quân Mỹ thời Thế chiến 2, thực hiện cả nhiệm vụ săn ngầm và yểm trợ bộ binh.

Chiếc chiến đấu cơ Avenger sơn trắng này được chế tạo vào tháng 3/1945 bởi bộ phận sản xuất máy bay của hãng General Motor.
Phi cơ có 2 súng máy hướng về phía trước, và 1 súng máy gắn ở lưng hướng về phía sau.
Oanh tạc cơ ngư lôi này mang được tới gần 1 tấn bom hoặc ngư lôi, 2 thùng nhiên liệu 378,5 lít và 8 trái rocket tốc độ lớn.
Máy bay có 1 động cơ 14 xy-lanh, sử dụng cánh quạt đẩy gồm 3 cánh.
Công suất động cơ lúc cất cánh là 1.920 mã lực.
Cho tới cuối Thế chiến 2, chiếc Avenger là loại máy bay một động cơ lớn nhất do Mỹ chế tạo.
Thời Thế chiến 2, máy bay loại này đã thực hiện các cuộc tuần tra săn tàu ngầm của phát xít Đức ở chiến trường Đại Tây Dương.
Máy bay khi ấy thực hiện nhiệm vụ rất khó khăn là bay đêm để săn các U-Boat (tàu ngầm Đức) khi các tàu này chạy sát mặt nước để nạp ắc quy.
Trong ảnh, chiếc Avenger đang co dần đôi càng trước lên.
Càng bánh đã gập gần xong. Tính năng gập này (so với máy bay thời Thế chiến 1) tạo thuận tiện, an toàn và hiệu quả cho việc chao lượn trên không.
Avenger cũng được dùng cho nhiệm vụ cường kích dọn bãi và yểm trợ hiệu quả cho bộ binh.
Những chiếc máy bay cổ như thế này hiện được một số nhóm người Mỹ yêu thích sưu tầm và trình diễn tại các sự kiện hàng không.
 
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khám phá máy bay cường kích ngư lôi Grumman Avenger
Khám phá máy bay cường kích ngư lôi Grumman Avenger

VOV.VN - Chiếc Avenger của hải quân Mỹ là loại máy bay chuyên phóng ngư lôi để diệt hạm. Phi cơ đã đối đầu với quân đội Nhật ở Thái Bình Dương thời Thế chiến.

Khám phá máy bay cường kích ngư lôi Grumman Avenger

Khám phá máy bay cường kích ngư lôi Grumman Avenger

VOV.VN - Chiếc Avenger của hải quân Mỹ là loại máy bay chuyên phóng ngư lôi để diệt hạm. Phi cơ đã đối đầu với quân đội Nhật ở Thái Bình Dương thời Thế chiến.

Ác mộng của kíp lái máy bay B-52 Mỹ trên bầu trời Hà Nội năm 1972
Ác mộng của kíp lái máy bay B-52 Mỹ trên bầu trời Hà Nội năm 1972

VOV.VN - Xâm phạm bầu trời Hà Nội để ném bom gây tội ác, phi hành đoàn máy bay chiến lược B-52 đã gặp ác mộng khi giáp mặt tên lửa SAM của quân đội ta.

Ác mộng của kíp lái máy bay B-52 Mỹ trên bầu trời Hà Nội năm 1972

Ác mộng của kíp lái máy bay B-52 Mỹ trên bầu trời Hà Nội năm 1972

VOV.VN - Xâm phạm bầu trời Hà Nội để ném bom gây tội ác, phi hành đoàn máy bay chiến lược B-52 đã gặp ác mộng khi giáp mặt tên lửa SAM của quân đội ta.