Ngắm các tác phẩm hội họa tiêu biểu của mỹ thuật Việt Nam 5 năm qua

VOV.VN -Đây là các tác phẩm hội họa sẽ được trao giải thưởng trong Triển lãm Mỹ thuật Việt Nam 2015 khai mạc tối 9/12 tại Hà Nội. 


 Tác phẩm: Góc phố. Tác giả: Nguyễn Hoàng Long. Chất liệu: Lụa

Tác phẩm: Bóng thời gian. Tác giả: Nguyễn Nghĩa Dậu. Chất liệu: sơn mài

Tác phẩm: Đèn vàng 1-2. Tác giả: Nguyễn Đức Hạnh. Chất liệu: Khắc kẽm


Tác phẩm: Tháng Ba. Tác giả: Mai Xuân Oanh. Chất liệu: sơn dầu

Tác phẩm: Chờ ngoài nhà. Tác giả: Lương Trung. Chất liệu: sơn dầu

 Tác phẩm: Tiêu bản năm 20xx. Tác giả: Mai Hùng. Chất liệu: Lụa

Tác phẩm: Tứ Quý. Tác giả: Nguyễn Đình Vũ. Chất liệu: Acrylic
Tác phẩm: A Di Đà Phật. Tác giả: Nguyễn Khắc Hân. Chất liệu: Khắc gỗ
Tác phẩm: Người bạn. Tác giả: Nguyễn Tuấn Dũng. Chất liệu: Acrylic
Tác phẩm: Tổ quốc gọi. Tác giả: Lê Thị Kim Bạch. Chất liệu: Lụa

Tác phẩm: Ngày mới. Tác giả: Lương Thùy Trang. Chất liệu: sơn mài

Tác phẩm: Chuyện của những người chồng. Tác giả: Kiều Trung Hiếu. Chất liệu: Khắc gỗ

Tác phẩm: Ngày mùa ở hợp tác xã Đại Phong. Tác giả: Đinh Trọng Khang. Chất liệu: sơn mài

-Tác phẩm: Đức tin. Tác giả: Dũng Võ Việt 
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cần tạo thị trường trong nước để mỹ thuật Việt Nam phát triển
Cần tạo thị trường trong nước để mỹ thuật Việt Nam phát triển

VOV.VN - Thị trường mỹ thuật trong nước vừa là mục tiêu vừa là động lực cho mỹ thuật Việt Nam phát triển trong những năm tới.

Cần tạo thị trường trong nước để mỹ thuật Việt Nam phát triển

Cần tạo thị trường trong nước để mỹ thuật Việt Nam phát triển

VOV.VN - Thị trường mỹ thuật trong nước vừa là mục tiêu vừa là động lực cho mỹ thuật Việt Nam phát triển trong những năm tới.

Các tác phẩm điêu khắc nổi bật của mỹ thuật Việt Nam 5 năm qua
Các tác phẩm điêu khắc nổi bật của mỹ thuật Việt Nam 5 năm qua

VOV.VN -Triển lãm Mỹ thuật Việt Nam chính thức khai mạc ngày 9/12 tại Trung tâm Triển lãm VHNT Việt Nam (Hà Nội). Phát động từ tháng 4 đến tháng 9.2015, BTC đã nhận được 4.076 tác phẩm của 2.002 tác giả ở 63 tỉnh, thành phố gửi tham dự. Hội đồng nghệ thuật đã tuyển chọn 409 tác phẩm của 407 tác giả để trưng bày, trong đó 38 tác phẩm xuất sắc đã được chọn trao giải thưởng. Sau đây là một số tác phẩm điêu khắc được trao thưởng trong triển lãm lần này.

Các tác phẩm điêu khắc nổi bật của mỹ thuật Việt Nam 5 năm qua

Các tác phẩm điêu khắc nổi bật của mỹ thuật Việt Nam 5 năm qua

VOV.VN -Triển lãm Mỹ thuật Việt Nam chính thức khai mạc ngày 9/12 tại Trung tâm Triển lãm VHNT Việt Nam (Hà Nội). Phát động từ tháng 4 đến tháng 9.2015, BTC đã nhận được 4.076 tác phẩm của 2.002 tác giả ở 63 tỉnh, thành phố gửi tham dự. Hội đồng nghệ thuật đã tuyển chọn 409 tác phẩm của 407 tác giả để trưng bày, trong đó 38 tác phẩm xuất sắc đã được chọn trao giải thưởng. Sau đây là một số tác phẩm điêu khắc được trao thưởng trong triển lãm lần này.

Triển lãm mỹ thuật về 2 cuộc kháng chiến giai đoạn 1930-1975
Triển lãm mỹ thuật về 2 cuộc kháng chiến giai đoạn 1930-1975

VOV.VN -Các tác phẩm phản ánh tinh thần yêu nước, thể hiện ý chí quật cường, bất khuất của quân và dân ta trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ.

Triển lãm mỹ thuật về 2 cuộc kháng chiến giai đoạn 1930-1975

Triển lãm mỹ thuật về 2 cuộc kháng chiến giai đoạn 1930-1975

VOV.VN -Các tác phẩm phản ánh tinh thần yêu nước, thể hiện ý chí quật cường, bất khuất của quân và dân ta trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ.

Triển lãm Mỹ thuật Việt Nam 2015 có gì mới?
Triển lãm Mỹ thuật Việt Nam 2015 có gì mới?

VOV.VN -Triển lãm diễn ra định kỳ 5 năm một lần do Cục MTNA&TL phối hợp với Hội Mỹ thuật Việt Nam tổ chức tổng kết quá trình 5 năm sáng tạo của mỹ thuật VN

Triển lãm Mỹ thuật Việt Nam 2015 có gì mới?

Triển lãm Mỹ thuật Việt Nam 2015 có gì mới?

VOV.VN -Triển lãm diễn ra định kỳ 5 năm một lần do Cục MTNA&TL phối hợp với Hội Mỹ thuật Việt Nam tổ chức tổng kết quá trình 5 năm sáng tạo của mỹ thuật VN