Mỹ triển khai máy bay ném bom B-52 tới Qatar để chống IS

Việc triển khai máy bay ném bom B-52 tới căn cứ Al Udeid ở Qatar được đưa ra trong bối cảnh quân đội Mỹ đẩy mạnh cuộc chiến chống IS ở Iraq và Syria.

Hãng Reuters đưa tin Không quân Mỹ đã triển khai những máy bay ném bom B-52 tới Qatar ngày 9/4 để tham gia cuộc chiến chống nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Iraq và Syria. 

Máy bay ném bom B-52. (Nguồn: Reuters).

Đây là lần đầu tiên những máy bay này được triển khai ở Trung Đông kể từ khi kết thúc Chiến tranh vùng Vịnh năm 1991.

Tư lệnh Không quân Mỹ, Trung tướng Charles Brown, nêu rõ: "B-52 thể hiện sự quyết tâm liên tục của chúng tôi nhằm không ngừng gây sức ép đối với IS (Daesh) và bảo vệ khu vực trước bất kỳ tình huống bất ngờ nào trong tương lai."

Theo ông Brown, những máy bay B-52 này có khả năng sẽ thực hiện các cuộc tấn công bằng vũ khí chính xác và thực hiện một loạt nhiệm vụ, trong đó có tấn công chiến lược, hỗ trợ trên không cự ly gần, ngăn chặn đối phương bằng cách bắn phá đường giao thông, và các hoạt động trên biển.

Quyết định của Mỹ về việc triển khai những máy bay ném bom B-52 đầy uy lực tới căn cứ không quân Al Udeid ở Qatar được đưa ra trong bối cảnh quân đội Mỹ đẩy mạnh cuộc chiến chống IS ở Iraq và Syria./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ điều “pháo đài bay” B-52 áp sát các đảo nhân tạo ở Biển Đông
Mỹ điều “pháo đài bay” B-52 áp sát các đảo nhân tạo ở Biển Đông

VOV.VN- Hai máy bay ném bom chiến lược B-52 của Mỹ đã bay vào gần các đảo nhân tạo mà Trung Quốc cải tạo phi pháp ở Biển Đông.

Mỹ điều “pháo đài bay” B-52 áp sát các đảo nhân tạo ở Biển Đông

Mỹ điều “pháo đài bay” B-52 áp sát các đảo nhân tạo ở Biển Đông

VOV.VN- Hai máy bay ném bom chiến lược B-52 của Mỹ đã bay vào gần các đảo nhân tạo mà Trung Quốc cải tạo phi pháp ở Biển Đông.

Mỹ điều siêu pháo đài bay B-52 bay qua Hàn Quốc để răn đe Triều Tiên
Mỹ điều siêu pháo đài bay B-52 bay qua Hàn Quốc để răn đe Triều Tiên

VOV.VN- Mỹ ngày 10/1 điều một máy bay ném bom tầm xa chiến lược B-52 đến Hàn Quốc vài ngày sau khi Triều Tiên tuyên bố thử thành công bom nhiệt hạch.

Mỹ điều siêu pháo đài bay B-52 bay qua Hàn Quốc để răn đe Triều Tiên

Mỹ điều siêu pháo đài bay B-52 bay qua Hàn Quốc để răn đe Triều Tiên

VOV.VN- Mỹ ngày 10/1 điều một máy bay ném bom tầm xa chiến lược B-52 đến Hàn Quốc vài ngày sau khi Triều Tiên tuyên bố thử thành công bom nhiệt hạch.

Thế giới 24h: Máy bay ném bom chiến lược B-52 tuần tra ở Biển Đông
Thế giới 24h: Máy bay ném bom chiến lược B-52 tuần tra ở Biển Đông

VOV.VN- Hai máy bay ném bom chiến lược B-52 của Mỹ đã bay vào gần các đảo nhân tạo mà Trung Quốc cải tạo phi pháp ở Biển Đông.

Thế giới 24h: Máy bay ném bom chiến lược B-52 tuần tra ở Biển Đông

Thế giới 24h: Máy bay ném bom chiến lược B-52 tuần tra ở Biển Đông

VOV.VN- Hai máy bay ném bom chiến lược B-52 của Mỹ đã bay vào gần các đảo nhân tạo mà Trung Quốc cải tạo phi pháp ở Biển Đông.

Thế giới 24h: Mỹ điều B-52 đến răn đe Triều Tiên sau vụ thử bom H
Thế giới 24h: Mỹ điều B-52 đến răn đe Triều Tiên sau vụ thử bom H

VOV.VN- Mỹ ngày 10/1 điều một máy bay ném bom tầm xa chiến lược B-52 đến Hàn Quốc vài ngày sau khi Triều Tiên tuyên bố thử thành công bom bom H.

Thế giới 24h: Mỹ điều B-52 đến răn đe Triều Tiên sau vụ thử bom H

Thế giới 24h: Mỹ điều B-52 đến răn đe Triều Tiên sau vụ thử bom H

VOV.VN- Mỹ ngày 10/1 điều một máy bay ném bom tầm xa chiến lược B-52 đến Hàn Quốc vài ngày sau khi Triều Tiên tuyên bố thử thành công bom bom H.

B-52 Mỹ bay vào khu vực 12 hải lý quanh đảo nhân tạo trên Biển Đông
B-52 Mỹ bay vào khu vực 12 hải lý quanh đảo nhân tạo trên Biển Đông

VOV.VN - Một máy bay ném bom B-52 của Mỹ đã bay vào phạm vi 12 hải lý quanh một hòn đảo do Trung Quốc bồi đắp trái phép tại Biển Đông.

B-52 Mỹ bay vào khu vực 12 hải lý quanh đảo nhân tạo trên Biển Đông

B-52 Mỹ bay vào khu vực 12 hải lý quanh đảo nhân tạo trên Biển Đông

VOV.VN - Một máy bay ném bom B-52 của Mỹ đã bay vào phạm vi 12 hải lý quanh một hòn đảo do Trung Quốc bồi đắp trái phép tại Biển Đông.