Hà Nội thay mới hàng loạt xe buýt tiêu chuẩn chất lượng cao

Hà Nội bắt đầu đưa hàng loạt xe buýt mới tuyến số 39 Công viên Nghĩa Đô – Tứ Hiệp (Bệnh viện Nội tiết Trung ương) từ ngày hôm nay (25/8).

Theo đó, Transerco đưa 21 xe buýt có sức chứa 60 chỗ với màu sơn, logo và bộ nhận diện thương hiệu xe buýt mới của Hà Nội với các tiêu chuẩn chất lượng hiện đại, tiên tiến và nhiều tính năng, tiện ích cho hành khách.

Tuyến buýt số 39 có thời gian mở bến lúc 5 giờ và đóng bên vào 21 giờ, tần suất chạy 15 – 20phút/lượt, giá vé 7.000 đồng/lượt.

Tuyến buýt số 39 sẽ được thay thế hàng loạt xe chất lượng cao, hiện đại. (Ảnh: Transerco cung cấp)
Lộ trình tuyến buýt này có chiều đi bắt đầu từ Công viên Nghĩa Đô - Nguyễn Văn Huyên - Nguyễn Khánh Toàn - Trần Đăng Ninh - Nguyễn Phong Sắc - Trần Thái Tông - Tôn Thất Thuyết - Phạm Hùng - Khuất Duy Tiến - Nguyễn Trãi - Trần Phú (Hà Đông) - Quay đầu tại điểm mở BigC (Hà Đông) - Trần Phú (Hà Đông) - Nguyễn Khuyến (Hà Đông) - Đường nội bộ Khu Đô thị Văn Quán (Hà Đông) - Phùng Hưng (Hà Đông) - Đường Cầu Bươu - Đường 70 - Phan Trọng Tuệ - Ngọc Hồi - Đường vào bệnh viện nội tiết trung ương cơ sở Tứ Hiệp - Tứ Hiệp (đối diện cổng Bệnh viện Nội Tiết trung ương cơ sở Tứ Hiệp).

Chiều tuyến buýt: Tứ Hiệp (đối diện cổng Bệnh viện Nội Tiết trung ương cơ sở Tứ Hiệp) - Đường vào bệnh viện nội tiết trung ương cơ sở Tứ Hiệp - Ngọc Hồi - Quay đầu tại cổng công ty cơ khí điện Thủy Lợi - Ngọc Hồi - Phan Trọng Tuệ - Đường 70 - Đường Cầu Bươu - Phùng Hưng (Hà Đông) - Đường nội bộ khu đô thị Văn Quán (Hà Đông) - Nguyễn Khuyến (Hà Đông) - Trần Phú (Hà Đông) - Nguyễn Trãi - Khuất Duy Tiến - Phạm Hùng - Tôn Thất Thuyết - Trần Thái Tông - Nguyễn Phong Sắc - Trần Đăng Ninh - Nguyễn Khánh Toàn - Nguyễn Văn Huyên - Công viên Nghĩa Đô.

Năm 2017, Tổng công ty vận tải Hà Nội tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp để phát triển xe buýt; trong đó mở 14 tuyến xe buýt và thí điểm 1 tuyến buýt City Tour phục vụ du khách tham quan du lịch Hà Nội; đầu tư mới thêm trên 200 xe buýt tiêu chuẩn hiện đại, tiên tiến, nhằm nâng cao chất lượng cũng như hình ảnh đoàn phương tiện...

Được biết, trong thời gian qua, Transerco đã rà soát, điều chỉnh hợp lý hóa mạng lưới 16 tuyến (10 tuyến mở rộng phạm vi phục vụ và 6 tuyến phục vụ tuyến buýt nhanh BRT khi đưa vào hoạt động); mở mới nhiều tuyến buýt kết nối đến các huyện ngoại thành như Thạch Thất, Quốc Oai, Chương Mỹ, Sóc Sơn, Xuân Mai.../.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhà sản xuất xe buýt BRT nói gì về “xe buýt đội giá”?
Nhà sản xuất xe buýt BRT nói gì về “xe buýt đội giá”?

VOV.VN - Thông tin so sánh giữa 2 sản phẩm xe buýt không đồng nhất về nguồn gốc xuất xứ, chủng loại sản phẩm cũng như các thông số kỹ thuật…

Nhà sản xuất xe buýt BRT nói gì về “xe buýt đội giá”?

Nhà sản xuất xe buýt BRT nói gì về “xe buýt đội giá”?

VOV.VN - Thông tin so sánh giữa 2 sản phẩm xe buýt không đồng nhất về nguồn gốc xuất xứ, chủng loại sản phẩm cũng như các thông số kỹ thuật…

TPHCM tăng cường hơn 1.000 chuyến xe buýt phục vụ lễ 2/9
TPHCM tăng cường hơn 1.000 chuyến xe buýt phục vụ lễ 2/9

VOV.VN - Trung tâm Quản lý và Điều hành vận tải hành khách công cộng Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tăng cường khoảng 1.000 chuyến xe buýt phục vụ khách dịp 2/9.

TPHCM tăng cường hơn 1.000 chuyến xe buýt phục vụ lễ 2/9

TPHCM tăng cường hơn 1.000 chuyến xe buýt phục vụ lễ 2/9

VOV.VN - Trung tâm Quản lý và Điều hành vận tải hành khách công cộng Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tăng cường khoảng 1.000 chuyến xe buýt phục vụ khách dịp 2/9.