Ông Phạm Minh Chính:

Học viện Chính trị QGHCM cần xây dựng đội ngũ giảng dạy có chất lượng

VOV.VN - Theo ông Phạm Minh Chính, Học viện Chính trị Quốc gia HCM cần đặc biệt quan tâm đến việc xây dựng một đội ngũ cán bộ giảng dạy có chất lượng.

Sáng 27/6, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đào tạo, bồi dưỡng năm học 2016-2017, phương hướng, nhiệm vụ năm học 2017-2018.

Ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương dự và phát biểu tại hội nghị.

Ông Phạm Minh Chính phát biểu tại hội nghị.
Năm học 2016-2017, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, nâng cao chất lượng các mặt công tác với mục tiêu “Đột phá, sáng tạo, chất lượng, hiệu quả”; chú trọng bổ sung, cập nhật những vấn đề mới trong Văn kiện Đại hội XII của Đảng vào các nhiệm vụ nghiên cứu, giảng dạy và học tập.

Đội ngũ giảng viên của Học viện đã áp dụng phương pháp giảng dạy tích cực, chú trọng đối thoại, trao đổi, làm việc theo nhóm và đặc biệt là thuyết trình đề tài…để từng bước hạn chế việc giảng bài theo lối thuyết trình một chiều.

Công tác quản lý học tập học viên được đổi mới và tăng cường, từng bước chấn chỉnh kỷ luật học đường. Tuy nhiên, một trong những hạn chế nổi lên được các đại biểu chỉ ra là chương trình, nội dung đã được đầu tư, điều chỉnh, nhưng hiện nay đã có biểu hiện khô cứng, không thu hút người học...

Phát biểu tại hội nghị, ông Phạm Minh Chính đề nghị, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cần rà soát toàn diện các mặt hoạt động, bám sát thực tiễn để nâng cao chất lượng dạy và học đi đôi với thực hành.

Học viện cũng cần triển khai xây dựng Đề án “Tiếp tục đổi mới nội dung các chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ” theo phương châm “cơ bản, hệ thống, hiện đại và thực tiễn”, đồng thời gắn chặt chẽ với công tác quy hoạch cán bộ; đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng theo chức danh cán bộ trong hệ thống chính trị.

“Học viện cần đặc biệt quan tâm đến việc xây dựng một đội ngũ cán bộ nghiên cứu, giảng dạy có chất lượng, có kinh nghiệm hoạt động thực tiễn, có phương pháp giảng dạy phù hợp và tâm huyết với nghề. Bên cạnh đó, cần mở rộng hợp tác quốc tế, tranh thủ nguồn lực bên ngoài về nghiên cứu, giảng dạy, học tập kinh nghiệm hay của quốc tế để áp dụng có hiệu quả trong điều kiện giữ vững bản chất của hệ thống chính trị Việt Nam” – ông Phạm Minh Chính nhấn mạnh.

Ông Phạm Minh Chính cũng yêu cầu, trong công tác tổ chức xây dựng Đảng, Học viện cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với các tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên, kiên quyết không để xảy ra sai phạm, tiêu cực trong lĩnh vực đào tạo; giữ gìn phẩm chất đạo đức trong sáng, xứng đáng là tấm gương cho lớp cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng noi theo khi được qua các lớp đào tạo, bồi dưỡng trong hệ thống Học viện./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ông Nguyễn Xuân Thắng làm Giám đốc Học viện Chính trị QG Hồ Chí Minh
Ông Nguyễn Xuân Thắng làm Giám đốc Học viện Chính trị QG Hồ Chí Minh

VOV.VN - Ông Đinh Thế Huynh trao quyết định phân công ông Nguyễn Xuân Thắng giữ chức Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

Ông Nguyễn Xuân Thắng làm Giám đốc Học viện Chính trị QG Hồ Chí Minh

Ông Nguyễn Xuân Thắng làm Giám đốc Học viện Chính trị QG Hồ Chí Minh

VOV.VN - Ông Đinh Thế Huynh trao quyết định phân công ông Nguyễn Xuân Thắng giữ chức Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

Giảng viên Học viện Chính trị có thể được dự khán kỳ họp Quốc hội
Giảng viên Học viện Chính trị có thể được dự khán kỳ họp Quốc hội

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề cập vấn đề này trong buổi nói chuyện với cán bộ, giảng viên Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

Giảng viên Học viện Chính trị có thể được dự khán kỳ họp Quốc hội

Giảng viên Học viện Chính trị có thể được dự khán kỳ họp Quốc hội

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề cập vấn đề này trong buổi nói chuyện với cán bộ, giảng viên Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

“Cán bộ thường xuyên đối thoại với dân mới tránh được quan liêu“
“Cán bộ thường xuyên đối thoại với dân mới tránh được quan liêu“

VOV.VN - Theo ông Ngọ Duy Hiểu, cán bộ gần dân, tránh quan liêu phải thường xuyên đối thoại, chia sẻ với nhân dân. 

“Cán bộ thường xuyên đối thoại với dân mới tránh được quan liêu“

“Cán bộ thường xuyên đối thoại với dân mới tránh được quan liêu“

VOV.VN - Theo ông Ngọ Duy Hiểu, cán bộ gần dân, tránh quan liêu phải thường xuyên đối thoại, chia sẻ với nhân dân. 

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào thăm Học viện Chính trị QG Hồ Chí Minh
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào thăm Học viện Chính trị QG Hồ Chí Minh

VOV.VN - Tổng Bí thư, Chủ tich nước Lào cảm ơn Học viện đã giúp đỡ đào tạo nhiều cán bộ lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước Lào.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào thăm Học viện Chính trị QG Hồ Chí Minh

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào thăm Học viện Chính trị QG Hồ Chí Minh

VOV.VN - Tổng Bí thư, Chủ tich nước Lào cảm ơn Học viện đã giúp đỡ đào tạo nhiều cán bộ lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước Lào.

Giám sát tài sản của cán bộ cấp cao: Khó nhưng phải quyết tâm làm
Giám sát tài sản của cán bộ cấp cao: Khó nhưng phải quyết tâm làm

VOV.VN - Người có chức vụ càng cao thì quá trình kiểm tra, giám sát tài sản có khó khăn, nhạy cảm nhưng cần quyết tâm làm để giữ uy tín của Đảng với nhân dân.

Giám sát tài sản của cán bộ cấp cao: Khó nhưng phải quyết tâm làm

Giám sát tài sản của cán bộ cấp cao: Khó nhưng phải quyết tâm làm

VOV.VN - Người có chức vụ càng cao thì quá trình kiểm tra, giám sát tài sản có khó khăn, nhạy cảm nhưng cần quyết tâm làm để giữ uy tín của Đảng với nhân dân.

Ảnh: Chủ tịch Quốc hội nói chuyện chuyên đề tại Học viện Chính trị
Ảnh: Chủ tịch Quốc hội nói chuyện chuyên đề tại Học viện Chính trị

VOV.VN -  Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân có buổi nói chuyện chuyên đề về Hiến pháp 2013 với cán bộ, giảng viên Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. 

Ảnh: Chủ tịch Quốc hội nói chuyện chuyên đề tại Học viện Chính trị

Ảnh: Chủ tịch Quốc hội nói chuyện chuyên đề tại Học viện Chính trị

VOV.VN -  Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân có buổi nói chuyện chuyên đề về Hiến pháp 2013 với cán bộ, giảng viên Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.