Festival Huế 2016: Hội tụ nhiều bản sắc văn hóa vùng miền

VOV.VN -Từ ngày 29/4 - 4/5, tại thành phố Huế diễn ra Festival Huế 2016 với chuỗi hoạt động văn hóa nghệ thuật hứa hẹn nhiều mới lạ và hấp dẫn.

Các sự kiện và chương trình nghệ thuật tại Festival Huế 2016 sẽ hội tụ nhiều bản sắc văn hóa vùng- miền, văn hóa truyền thống của Huế Việt Nam và các quốc gia ở khắp 5 châu... Trước thềm Festival Huế 2016, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn ông Nguyễn Dung, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế, Trưởng Ban tổ chức Festival Huế 2016.

Ông Nguyễn Dung- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế (đứng) khẳng định sẽ đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trong dịp diễn ra Festival Huế 2016.
PV:
Thưa ông, Festival Huế 2016 có những điểm gì mới so với những kỳ lễ hội trước?

Ông Nguyễn Dung: Nét mới nhất chính là sự xã hội hóa và kêu gọi tài trợ cho Festival Huế. Bên cạnh đó, công tác nghệ thuật, làm thế nào đó để chúng ta giữ được bản sắc văn hóa của Huế nhưng đồng thời cũng thỏa mãn được nhu cầu thưởng thức nghệ thuật của công chúng ngày càng mong muốn sự thay đổi và đa dạng hơn.

Bên cạnh đó, Đêm Hoàng cung cũng đổi mới, Cuộc trình diễn áo dài qua các thời kỳ cũ xưa, nay hay là cung đình cũng được đổi mới... Hay là chương trình âm nhạc của Trịnh Công Sơn do chính gia đình Trịnh Công Sơn tự đóng góp, tự làm.

Lễ hội đường phố tại Festival Huế. (Ảnh: Huy Phương).
Ngoài ra, một chương trình lần đầu tiên được tổ chức, mời các nhà khoa học quốc tế nói về nghệ thuật ẩm thực cung đình, ẩm thực Huế. Bên cạnh đó, để giới trẻ có được điều kiện tốt để vui chơi, chúng tôi tổ chức chương trình nghệ thuật Hip hop đường phố live show Đông Nam Á 2016. Hay là chương trình nghệ thuật Rock Lửa cố đô tại sân vận động để các bạn trẻ có thể đến đó thưởng thức chương trình nghệ thuật được tốt hơn.

PV:  Thừa Thiên Huế coi công chúng là chủ thể của lễ hội nhưng năm nay, có vẻ như Ban tổ chức đã cắt bớt đi những lễ hội mang tính cộng đồng?

Ông Nguyễn Dung: Vẫn có các chương trình Lễ hội hương xưa làng cổ, Lễ hội Cầu ngói Thanh Toàn hay Lễ hội đường phố. Tôi cho rằng cách làm thay đổi chứ chúng tôi không bớt xén đi những chương trình này.

PV: Thưa ông Festival Huế 2016 diễn ra trong thời điểm xuất hiện cá chết hàng loạt, tỉnh Thừa Thiên Huế làm gì để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm?

Ông Nguyễn Dung: Chúng tôi ra sức tăng cường công tác tuyên truyền kiểm tra, kiểm soát an toàn vệ sinh thực phẩm, không những đối với du khách mà đối với cuộc sống bình thường người dân, chúng tôi cũng bảo vệ tối đa. Tôi nghĩ bên cạnh cá biển, còn có các loại thực phẩm khác như rau sống, thịt cá, măng.

Các trường hợp dùng hóa chất trong măng chúng tôi cũng bắt triệt để. Chúng tôi đang góp phần bảo vệ tốt nhất cuộc sống người dân. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng đang tạo dựng ra các chuỗi nhà hàng sạch để người dân có được cuộc sống an lành hơn.

Bên cạnh những chương trình truyền thống, Festival Huế 2016 còn nhiều chương trình mới. (Ảnh: Huy Phương).

PV: Ông có thể giải thích vì sao Festival Huế 2016 cắt ngắn còn 2 tour trong vòng 6 ngày?

Ông Nguyễn Dung: Trước đây chúng tôi tổ chức 12 ngày 4 tour, sau đó xuống 9 ngày 3 tour. Còn bây giờ chúng tôi tổ chức 6 ngày. Tôi cho rằng 6 ngày là phù hợp với thời gian nghỉ ngơi của người dân, đặc biệt là dân Việt.

Trong 6 ngày đó chúng ta có 2 tour trùng vào dịp nghỉ sẽ có rất nhiều du khách có thể cùng với gia đình tham gia. Trong thực tế, chúng tôi thấy không chỉ các gia đình người Việt mà hơn 20 Đại sứ cũng mang theo cả gia đình và khách của các tỉnh thành khác. Tôi cho rằng đây là hình ảnh rất tốt để chúng ta quảng bá và giới thiệu Festival Huế đối với công chúng và đối các tầng lớp khác nhau.

PV: Xin cảm ơn ông./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Festival Huế - thương hiệu, sản phẩm du lịch thu hút khách
Festival Huế - thương hiệu, sản phẩm du lịch thu hút khách

VOV.VN - Các hoạt động văn hóa cộng đồng nghệ thuật sắp đặt, lễ hội đường phố đa dạng, phong phú, hứa hẹn nên một bữa tiệc văn hóa đa sắc màu

Festival Huế - thương hiệu, sản phẩm du lịch thu hút khách

Festival Huế - thương hiệu, sản phẩm du lịch thu hút khách

VOV.VN - Các hoạt động văn hóa cộng đồng nghệ thuật sắp đặt, lễ hội đường phố đa dạng, phong phú, hứa hẹn nên một bữa tiệc văn hóa đa sắc màu

Ngày hội khinh khí cầu tại festival Huế 2016 hứa hẹn nhiều hấp dẫn
Ngày hội khinh khí cầu tại festival Huế 2016 hứa hẹn nhiều hấp dẫn

VOV.VN -Đại diện mỗi quốc gia sẽ mang đến một khinh khí cầu có kích thước cao 25 m, rộng 18 m, trọng lượng tối đa 300 kg để bay trình diễn phục vụ du khách.

Ngày hội khinh khí cầu tại festival Huế 2016 hứa hẹn nhiều hấp dẫn

Ngày hội khinh khí cầu tại festival Huế 2016 hứa hẹn nhiều hấp dẫn

VOV.VN -Đại diện mỗi quốc gia sẽ mang đến một khinh khí cầu có kích thước cao 25 m, rộng 18 m, trọng lượng tối đa 300 kg để bay trình diễn phục vụ du khách.

Huế cam kết chịu trách nhiệm nếu khách đến Festival bị ngộ độc
Huế cam kết chịu trách nhiệm nếu khách đến Festival bị ngộ độc

VOV.VN - Trưởng Ban tổ chức Festival Huế 2016 cam kết "sẽ chịu trách nhiệm nếu du khách bị ngộ độc".

Huế cam kết chịu trách nhiệm nếu khách đến Festival bị ngộ độc

Huế cam kết chịu trách nhiệm nếu khách đến Festival bị ngộ độc

VOV.VN - Trưởng Ban tổ chức Festival Huế 2016 cam kết "sẽ chịu trách nhiệm nếu du khách bị ngộ độc".

Festival Huế 2016 tái hiện Lễ Quảng chiếu thất truyền hơn 1.000 năm
Festival Huế 2016 tái hiện Lễ Quảng chiếu thất truyền hơn 1.000 năm

VOV.VN - Festvival Huế lần thứ 9 sẽ có nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc. Đặc biệt là tái hiện lại Lễ Quảng Chiếu đã thất truyền hơn 1.000 năm.

Festival Huế 2016 tái hiện Lễ Quảng chiếu thất truyền hơn 1.000 năm

Festival Huế 2016 tái hiện Lễ Quảng chiếu thất truyền hơn 1.000 năm

VOV.VN - Festvival Huế lần thứ 9 sẽ có nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc. Đặc biệt là tái hiện lại Lễ Quảng Chiếu đã thất truyền hơn 1.000 năm.

2.200 nghệ sĩ biểu diễn tại Festival Huế 2016
2.200 nghệ sĩ biểu diễn tại Festival Huế 2016

VOV.VN -Chương trình khai  mạc Festival Huế 2016 diễn ra vào lúc 20 giờ ngày 29/4 tại sân khấu Quảng trường Ngọ Môn.

2.200 nghệ sĩ biểu diễn tại Festival Huế 2016

2.200 nghệ sĩ biểu diễn tại Festival Huế 2016

VOV.VN -Chương trình khai  mạc Festival Huế 2016 diễn ra vào lúc 20 giờ ngày 29/4 tại sân khấu Quảng trường Ngọ Môn.