Israel và Thổ Nhĩ Kỳ đạt thỏa thuận bình thường hóa quan hệ

VOV.VN - Sau 6 năm gián đoạn, Thổ Nhĩ Kỳ và Israel đã đạt được thỏa thuận về bình thường hóa quan hệ.

Các nguồn tin khu vực dẫn lời một quan chức cấp cao Israel đêm qua (26/6) cho biết, Israel và Thổ Nhĩ Kỳ đã đạt được thỏa thuận về việc bình thường hóa quan hệ sau 6 năm gián đoạn. Thỏa thuận đạt được tại thủ đô Rome của Italy, nơi Thủ tướng Israel Netanyahu cũng đang có mặt để chuẩn bị cho cuộc gặp với Ngoại trưởng Mỹ John Kerry. Chi tiết thỏa thuận dự kiến được công bố trong ngày hôm nay 27/6.

Quốc kỳ Thổ Nhĩ Kỳ và Israel. Ảnh: worldbulletin.net.

Quan hệ giữa Israel và Thổ Nhĩ Kỳ đã bị giáng cấp nghiêm trọng sau sự kiện quân đội Israel tấn công một đoàn tàu của các nhà hoạt động hòa bình quốc tế tìm cách phá vỡ vòng phong tỏa mà Israel áp đặt chống dải Gaza hồi tháng 5/2010. Vụ tấn công khiến 10 nhà hoạt động người Thổ Nhĩ Kỳ thiệt mạng, trong đó 9 người chết tại chỗ.

Theo các nguồn tin của cả Israel và Thổ Nhĩ Kỳ, dưới sự thúc ép của Mỹ, vài tháng trước, hai bên đã đẩy mạnh các nỗ lực nhằm bình thường hóa quan hệ song phương. Các nguồn tin cho biết, Israel đã cơ bản đáp ứng 2/3 điều kiện do Thổ Nhĩ Kỳ đưa ra để bình thường hóa quan hệ là công khai xin lỗi và chấp nhận bồi thường cho Thổ Nhĩ Kỳ về vụ việc năm 2010. Tuy nhiên, hiện chưa rõ phía Israel đã đáp ứng đến mức nào trước đòi hỏi thứ 3 của Thổ Nhĩ Kỳ là phải dỡ bỏ lệnh bao vây chống dải Gaza.

Trước đó, trong tuyên bố trước Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ hồi cuối tháng 5 vừa qua, tân Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Yildirim đã cam kết sẽ dành nỗ lực để cải thiện quan hệ ngoại giao với một loạt quốc gia, trong đó có Nga, Ai Cập và Israel./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thổ Nhĩ Kỳ giải thích lý do vì sao chưa muốn gia nhập EU
Thổ Nhĩ Kỳ giải thích lý do vì sao chưa muốn gia nhập EU

VOV.VN - Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan ngày 24/6 cho rằng, tâm lý bài Hồi giáo là nguyên nhân làm trì hoãn tiến trình gia nhập EU của nước này. 

Thổ Nhĩ Kỳ giải thích lý do vì sao chưa muốn gia nhập EU

Thổ Nhĩ Kỳ giải thích lý do vì sao chưa muốn gia nhập EU

VOV.VN - Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan ngày 24/6 cho rằng, tâm lý bài Hồi giáo là nguyên nhân làm trì hoãn tiến trình gia nhập EU của nước này. 

Israel, Thổ Nhĩ Kỳ họp bàn về bình thường hóa quan hệ
Israel, Thổ Nhĩ Kỳ họp bàn về bình thường hóa quan hệ

VOV.VN - Hôm nay (26/6), các nhà đàm phán Israel và Thổ Nhĩ Kỳ họp tại Rome, Italy để thỏa thuận về bình thường hóa quan hệ sau 6 năm gián đoạn.

Israel, Thổ Nhĩ Kỳ họp bàn về bình thường hóa quan hệ

Israel, Thổ Nhĩ Kỳ họp bàn về bình thường hóa quan hệ

VOV.VN - Hôm nay (26/6), các nhà đàm phán Israel và Thổ Nhĩ Kỳ họp tại Rome, Italy để thỏa thuận về bình thường hóa quan hệ sau 6 năm gián đoạn.

Tân Bộ trưởng Quốc phòng Israel đến Mỹ bàn về gói viện trợ 30 tỷ USD
Tân Bộ trưởng Quốc phòng Israel đến Mỹ bàn về gói viện trợ 30 tỷ USD

VOV.VN - Tân Bộ trưởng Quốc phòng Israel Avigdor Lieberman ngày 19/6 đã có mặt tại Mỹ để bàn về gói viện trợ tài chính mới trị giá 30 tỷ USD.

Tân Bộ trưởng Quốc phòng Israel đến Mỹ bàn về gói viện trợ 30 tỷ USD

Tân Bộ trưởng Quốc phòng Israel đến Mỹ bàn về gói viện trợ 30 tỷ USD

VOV.VN - Tân Bộ trưởng Quốc phòng Israel Avigdor Lieberman ngày 19/6 đã có mặt tại Mỹ để bàn về gói viện trợ tài chính mới trị giá 30 tỷ USD.

Thổ Nhĩ Kỳ từ chối để đoàn quốc phòng Đức thăm căn cứ không quân
Thổ Nhĩ Kỳ từ chối để đoàn quốc phòng Đức thăm căn cứ không quân

VOV.VN - Thổ Nhĩ Kỳ vừa từ chối kế hoạch của một đoàn đại biểu của Bộ Quốc phòng Đức tới thăm các binh sĩ Đức đồn trú tại căn cứ không quân Incirlik.

Thổ Nhĩ Kỳ từ chối để đoàn quốc phòng Đức thăm căn cứ không quân

Thổ Nhĩ Kỳ từ chối để đoàn quốc phòng Đức thăm căn cứ không quân

VOV.VN - Thổ Nhĩ Kỳ vừa từ chối kế hoạch của một đoàn đại biểu của Bộ Quốc phòng Đức tới thăm các binh sĩ Đức đồn trú tại căn cứ không quân Incirlik.

Tổng thống Palestine: chính quyền Israel phạm tội giết người hàng loạt
Tổng thống Palestine: chính quyền Israel phạm tội giết người hàng loạt

VOV.VN - Phát biểu tại Nghị viện châu Âu, ông Abbas nói người Palestine đang phải chịu sự đàn áp bạo lực từ chính quyền Israel và người định cư Do Thái

Tổng thống Palestine: chính quyền Israel phạm tội giết người hàng loạt

Tổng thống Palestine: chính quyền Israel phạm tội giết người hàng loạt

VOV.VN - Phát biểu tại Nghị viện châu Âu, ông Abbas nói người Palestine đang phải chịu sự đàn áp bạo lực từ chính quyền Israel và người định cư Do Thái