Hà Nội bắt đầu “tổng lực” dập dịch sốt xuất huyết từ ngày mai 12/8

VOV.VN - Sau một thời gian "vỡ trận" dịch sốt xuất huyết, từ ngày mai (12/8), Hà Nội bắt đầu chiến dịch dập dịch với quy mô lớn, huy động mọi tầng lớp xã hội.

Trước khi có kế hoạch "mạnh tay" dập dịch, thực trạng dịch sốt xuất huyết ở Hà Nội rất đáng báo động. Bệnh viện luôn trong tình trạng quá tải, bệnh nhân phân bố tại 30/30 quận huyện, 532/584 xã, phường, thị trấn (chiếm 91% số xã, phường tính đến hết ngày 9/8).
Trước tình hình dịch sốt xuất huyết bùng phát như vậy, công tác phòng chống, tuyên truyền còn nhiều chủ quan. Các hoạt động chưa quyết liệt, mới chỉ dừng ở mức ký cam kết thực hiện...
...hay kiểm tra lăng quăng trong nguồn nước, phun thuốc diệt muỗi chưa triệt để... Hình ảnh trên được ghi nhận tại phường Phú Lương, quận Hà Đông, 1 trong những ổ dịch lớn của Hà Nội, nơi có những tổ dân phố nhà nào cũng có người bị sốt xuất huyết.
Nỗi "ám ảnh" về đợt dịch này khiến cuộc sống người dân đảo lộn hoàn toàn. Từ đầu đến cuối xóm chỉ xoay quanh câu chuyện hôm nay "nhà có bao nhiêu người bị sốt".
Thực trạng cho thấy, nhiều nơi vẫn để tình trạng tạo môi trường thuận lợi cho muỗi vằn, vật truyền virus sốt xuất huyết sinh sôi, phát triển. Bởi thế, sau khi phun thuốc được 1-2 ngày, muỗi lại bay đầy nhà.
Trong khi đó, người dân chỉ bắt đầu biết đến dịch khi trong nhà có người thân bị sốt xuất huyết. Dụng cụ bắt muỗi của 1 gia đình tại Phú Lương bám đầy xác muỗi chỉ sau 1 đêm.

Hóa đơn bệnh viện, thuốc thang điều trị của 1 gia đình bị dịch sốt xuất huyết "tàn phá" cũng ở Phú Lương.
Bệnh viện quá tải, do đó, bác sĩ tư đến khám và truyền nước cho bệnh nhân bị sốt xuất huyết là chuyện bình thường ở Phú Lương những ngày qua. Bác sĩ này cho biết, thời gian vừa qua, trung bình 1 ngày tôi điều trị cho khoảng 40-50 bệnh nhân".
Một người dân tại Phú Lương chia sẻ: "Nói chung, dân khổ sở với "cơn ác mộng" sốt xuất huyết rồi. Dịch đi tới nhà nào, nhà đó điêu đứng, vừa hao tổn tinh thần, vừa tốn kém vô cùng. Người nào bị sốt đi vào viện cũng tốn từ 3-5 triệu đồng, nhiều gia đình cả nhà bị chi phí đội lên rất cao".

Cuối tháng 7, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã đi thị sát 1 số điểm nóng ổ dịch tại quận Đống Đa, Hà Nội về công tác tuyên truyền phòng chống dịch sốt xuất huyết và nhận thấy còn nhiều bất cập.
Trong cuộc họp sau buổi thị sát, Phó Thủ tướng nhận định và chỉ đạo, ngoài vận động cần kiên quyết xử lý một cách quyết liệt nếu không dịch sẽ còn bùng phát mạnh hơn nữa.
Đến hôm nay (11/8), UBND TP ban hành Công văn số 3905/UBND-KGVX về tiếp tục tăng cường biện pháp phòng, chống sốt xuất huyết. Theo đó, từ ngày mai, 12/8 đến 4/9, toàn thành phố Hà Nội sẽ ra quân thực hiện chiến dịch tổng vệ sinh môi trường, diệt bọ gậy, phun thuốc diệt muỗi diện rộng, kết hợp tuyên truyền phòng, chống sốt xuất huyết, kiên quyết xử phạt tổ chức cá nhân không thực hiện hoặc không hợp tác thực hiện các biện pháp phòng, chống sốt xuất huyết tại địa phương đúng quy định pháp luật.

Bên cạnh đó, trong cuộc họp khẩn cấp chiều 11/8 sau khi bệnh nhân thứ 7 tại Hà Nội tử vong vì sốt xuất huyết, Bộ trưởng Bộ Y tế chỉ đạo: "Hà Nội mới có 2 xe phun thuốc công suất lớn chỉ như muối bỏ bể, cần phải có 20 xe". Chiều nay, 9 tỉnh đã đồng ý cho Hà Nội mượn xe phun thuốc muỗi công suất lớn.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ảnh: Lùi ngày khai trương phố đi bộ Trịnh Công Sơn vì chuyện đặt ki-ốt
Ảnh: Lùi ngày khai trương phố đi bộ Trịnh Công Sơn vì chuyện đặt ki-ốt

VOV.VN - Tuyến phố đi bộ thứ 2 của Hà Nội - phố Trịnh Công Sơn sẽ rời ngày khai trương đến tháng 10 để hoàn thiện hạ tầng và tiếp thu ý kiến người dân.

Ảnh: Lùi ngày khai trương phố đi bộ Trịnh Công Sơn vì chuyện đặt ki-ốt

Ảnh: Lùi ngày khai trương phố đi bộ Trịnh Công Sơn vì chuyện đặt ki-ốt

VOV.VN - Tuyến phố đi bộ thứ 2 của Hà Nội - phố Trịnh Công Sơn sẽ rời ngày khai trương đến tháng 10 để hoàn thiện hạ tầng và tiếp thu ý kiến người dân.

Cận cảnh vòi khổng lồ phun thuốc diệt muỗi lúc nửa đêm tại Hà Nội
Cận cảnh vòi khổng lồ phun thuốc diệt muỗi lúc nửa đêm tại Hà Nội

VOV.VN - Từ tháng 5, khi dịch sốt xuất huyết bùng phát, TT Y tế dự phòng Hà Nội bắt đầu đưa vào sử dụng xe phun thuốc diệt muỗi công suất lớn

Cận cảnh vòi khổng lồ phun thuốc diệt muỗi lúc nửa đêm tại Hà Nội

Cận cảnh vòi khổng lồ phun thuốc diệt muỗi lúc nửa đêm tại Hà Nội

VOV.VN - Từ tháng 5, khi dịch sốt xuất huyết bùng phát, TT Y tế dự phòng Hà Nội bắt đầu đưa vào sử dụng xe phun thuốc diệt muỗi công suất lớn