Bổ sung chế độ hỗ trợ cho người thân cán bộ làm việc ở nước ngoài

VOV.VN -Quốc hội thông qua việc bổ sung chế độ cho người thân của cán bộ đi làm việc ở nước ngoài với 446 đại biểu tham gia tán thành (chiếm 90,84%).

Chiều 21/11, Quốc hội biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài với 446 đại biểu tham gia tán thành (chiếm 90,84%).

Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Nguyễn Văn Giàu trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài.

Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Nguyễn Văn Giàu (ảnh: Cổng TTĐT Quốc hội)

Một trong những điểm lưu ý của báo cáo là chế độ dành cho thành viên CQĐD, vợ hoặc chồng và con chưa thành niên đi theo thành viên cơ quan đại diện (CQĐD). Đa số ý kiến nhất trí bổ sung chế độ dành cho thành viên CQĐD, vợ hoặc chồng và con chưa thành niên đi theo thành viên CQĐD. Có ý kiến cho rằng cần tính toán việc hỗ trợ phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội trong nước.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Quốc hội giao Chính phủ quy định mức hỗ trợ cụ thể phù hợp, khả thi với điều kiện kinh tế - xã hội và cân đối ngân sách của nước ta.

Có ý kiến đề nghị bổ sung quy định về chế độ nghỉ phép đặc thù, thời gian nghỉ phép cụ thể cho thành viên CQĐD.

Theo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, chế độ nghỉ phép của thành viên CQĐD đang được thực hiện theo quy định của Bộ luật Lao động. Trong điều kiện ngân sách chưa cho phép, Ủy ban Thường vụ Quốc hội kiến nghị chưa bổ sung chế độ hỗ trợ chi phí đi lại để nghỉ phép cho thành viên CQĐD trong lần sửa đổi, bổ sung này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Một số cán bộ được cử làm việc ở nước ngoài lại loanh quanh làm ăn riêng
Một số cán bộ được cử làm việc ở nước ngoài lại loanh quanh làm ăn riêng

VOV.VN- Một số cán bộ sang làm việc ở nước ngoài nhưng lại loanh quanh với làm ăn riêng, phục vụ mục đích thương mại nhiều hơn là công việc được cơ quan cử đi.

Một số cán bộ được cử làm việc ở nước ngoài lại loanh quanh làm ăn riêng

Một số cán bộ được cử làm việc ở nước ngoài lại loanh quanh làm ăn riêng

VOV.VN- Một số cán bộ sang làm việc ở nước ngoài nhưng lại loanh quanh với làm ăn riêng, phục vụ mục đích thương mại nhiều hơn là công việc được cơ quan cử đi.

10 địa điểm tốt nhất để làm việc ở nước ngoài năm 2017
10 địa điểm tốt nhất để làm việc ở nước ngoài năm 2017

VOV.VN -Dưới đây là danh sách 10 nơi tốt nhất cho người nước ngoài làm việc. Bạn sẽ được đảm bảo về cuộc sống, thu nhập, công việc...

10 địa điểm tốt nhất để làm việc ở nước ngoài năm 2017

10 địa điểm tốt nhất để làm việc ở nước ngoài năm 2017

VOV.VN -Dưới đây là danh sách 10 nơi tốt nhất cho người nước ngoài làm việc. Bạn sẽ được đảm bảo về cuộc sống, thu nhập, công việc...

Lao động đi làm việc ở nước ngoài đóng BHXH bắt buộc như thế nào?
Lao động đi làm việc ở nước ngoài đóng BHXH bắt buộc như thế nào?

VOV.VN -Theo Luật Bảo hiểm xã hội, kể từ ngày 1/1/2016, đối với người lao động đi làm việc ở nước ngoài có hợp đồng là phải đóng BHXH bắt buộc.

Lao động đi làm việc ở nước ngoài đóng BHXH bắt buộc như thế nào?

Lao động đi làm việc ở nước ngoài đóng BHXH bắt buộc như thế nào?

VOV.VN -Theo Luật Bảo hiểm xã hội, kể từ ngày 1/1/2016, đối với người lao động đi làm việc ở nước ngoài có hợp đồng là phải đóng BHXH bắt buộc.

7 tháng: Hơn 65.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài
7 tháng: Hơn 65.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài

VOV.VN - Trong tháng 7, tổng số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài là hơn 11.600 người. Tính tổng cộng trong 7 tháng là hơn 65.700 lao động.

7 tháng: Hơn 65.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài

7 tháng: Hơn 65.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài

VOV.VN - Trong tháng 7, tổng số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài là hơn 11.600 người. Tính tổng cộng trong 7 tháng là hơn 65.700 lao động.

Phấn đấu đưa 120.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài mỗi năm
Phấn đấu đưa 120.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài mỗi năm

VOV.VN -Bộ LĐ-TB-XH đặt mục tiêu từ năm 2017 đến năm 2020, hàng năm đưa được từ 100.000 -120.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài.

Phấn đấu đưa 120.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài mỗi năm

Phấn đấu đưa 120.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài mỗi năm

VOV.VN -Bộ LĐ-TB-XH đặt mục tiêu từ năm 2017 đến năm 2020, hàng năm đưa được từ 100.000 -120.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài.