Thế giới 24h: Mỹ “rắn” với Triều Tiên bằng luật trừng phạt

VOV.VN - Không chỉ nói miệng, Tổng thống Mỹ Obama đã ký thành luật các biện pháp trừng phạt Triều Tiên do thử hạt nhân và tên lửa.

1. Ngày 18/2, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã ký thành luật các biện pháp trừng phạt CHDCND Triều Tiên sau các vụ thử hạt nhân và tên lửa gần đây.

Tổng thống Obama. Ảnh: joeforamerica.com.

Theo đó, Mỹ sẽ tăng cường phạt các cá nhân tham gia hay hỗ trợ việc phát triển chương trình hạt nhân của Triều Tiên, Ngoài ra, chính quyền Wasington còn áp đặt các lệnh trừng phạt bắt buộc về tội phạm mạng đối với các quan chức liên quan đến việc kiểm duyệt mạng và nhân quyền.

Các biện pháp trừng phạt bao gồm phong tỏa tài sản, cấm nhập cảnh và ngăn chặn các thỏa thuận chính phủ. Danh sách đen của Mỹ còn nhằm vào các đối tượng làm ăn với Triều Tiên.

Trong khi đó, Reuters ngày 19/2 dẫn nguồn tin từ một quan chức Mỹ cùng một số nguồn tin khác cho biết, vệ tinh mà CHDCND Triều Tiên vừa phóng lên quỹ đạo đang dao động mạnh sau khi ổn định trong một thời gian ngắn.

Một quan chức Mỹ cùng hai nguồn tin giấu tên trả lời phỏng vấn của Reuters cho biết, giới chức nước này ít quan tâm đến chức năng của vệ tinh mà phía Triều Tiên vừa đưa lên quỹ đạo nhưng đặc biệt chú ý đến công nghệ tên lửa đẩy Bình Nhưỡng sử dụng để phóng vệ tinh lên quỹ đạo.

Phía Mỹ cho rằng, vụ phóng cho thấy, Bình Nhưỡng đang muốn công khai ý định để tiến tới khởi động một quả tên lửa đạn đạo liên lục địa.

2. Australia và New Zealand hôm nay (19/2) lên tiếng bày tỏ quan ngại về những căng thẳng hiện nay ở Biển Đông; đồng thời kêu gọi tất cả các bên trong tranh chấp có các hành động thực chất để “hạ nhiệt”.

Lời kêu gọi được đưa ra khi Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull có cuộc gặp với người đồng cấp New Zealand John Key tại Sydney trong bối cảnh có thông tin Trung Quốc mới đây đã triển khai tên lửa đất đối không ở đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam

AAP dẫn lời ông Turnbull: “Chúng tôi kêu gọi tất cả các bên trong tranh chấp ở Biển Đông không tiến hành cải tạo đất, không xây dựng bất kỳ hòn đảo nhân tạo nào và không quân sự hóa những hòn đảo đã xây dựng”.

3. TASS ngày 18/2 dẫn một nguồn tin của lực lượng vũ trang Nga cho biết, một tiểu đoàn không vận Nga sẽ được triển khai đến cơ sở đồn trú ở Crimea trong năm 2017-2018 và sẽ được tổ chức lại thành một trung đoàn sau năm 2020.

“Quyết định đã được thực hiện để triển khai một tiểu đoàn không vận thuộc sư đoàn số 7 tại Crimea trong hai năm từ 2017-2018. Trên cơ sở đó, một trung đoàn sẽ được thành lập sau năm 2020”, nguồn tin nói trên cho biết.

Nguồn tin này cũng cho biết thêm rằng, tiểu đoàn không vận sẽ đóng tại thị trấn Dzhankoy, phía bắc Crimea, gần một trung đoàn không quân.

4. Cuộc họp thượng đỉnh châu Âu tại Brussels trong 2 ngày 18 và 19/2 là thời điểm các nước EU và Anh ngửa bài về các điều kiện liên quan đến Brexit.

Thủ tướng Anh David Cameron và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean Claude Juncker (Ảnh AP).

“Đây là một trong những thời khắc quan trọng nhất trong lịch sử Liên minh châu Âu” – Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean Claude Juncker nói với báo chí trước khi các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) bước vào Hội nghị thượng đỉnh 2 ngày tại Brussels với nội dung chính là Brexit – kế hoạch trưng cầu ý dân của Vương quốc Anh về việc nước này sẽ ở lại hay rời khỏi EU.

Sau một thời gian dài của những cuộc thương lượng, mặc cả và gây sức ép, đây là thời khắc quyết định, khi cả hai bên, EU và và Anh phải ngửa bài để tìm ra một thỏa thuận trước khi nước Anh dự kiến trưng cầu dân ý về Brexit trong tháng 6 tới. 
Khi đặt chân đến Brussels, Thủ tướng Anh David Cameron tuyên bố: “Tôi sẽ chiến đấu cho Anh quốc. Nếu có một thỏa thuận tốt, tôi sẽ chấp nhận, nhưng tôi sẽ không chấp nhận một thỏa thuận không đáp ứng được đòi hỏi của người dân Anh”.

5. Trong bối cảnh mối lo ngại về khủng bố gia tăng, chính phủ Mỹ ngày 18/2 đã mở rộng những hạn chế về miễn thị thực cho người nước ngoài.

Ảnh: AP.

Trong một tuyên bố, Bộ An ninh Nội địa Mỹ cho biết bổ sung thêm 3 nước là Yemen, Libya và Somalia vào danh sách cần theo dõi đặc biệt khi cấp visa đặc biêt cho công dân 38 quốc gia thuộc diện miễn thị thực vào Mỹ.

Quy định nêu rõ, công dân các nước nằm trong Chương trình miễn thị thực nhập cảnh cuả Mỹ từng tới 3 quốc gia vừa nêu trong vòng 5 năm trở lại đây sẽ phải trải qua vòng phỏng vấn đặc biệt khi xin visa vào Mỹ.

Hiện Bộ An ninh Nội địa Mỹ đang áp dụng quy chế du lịch miễn thị thực cho hơn 20 triệu du khách đến từ 38 quốc gia mỗi năm.

6. Đại diện ngành ngoại giao Nga phủ nhận việc máy bay Nga không kích các bệnh viện ở Syria.

Ảnh: novinite.

Bộ Ngoại giao Nga ngày 18/2 một lần nữa khẳng định“không có bằng chứng nào” cho thấy máy bay chiến đấu của Nga nhằm mục tiêu vào các bệnh viện, trường học ở Syria như những gì Thổ Nhĩ Kỳ và phương Tây đã cáo buộc.

Phát biểu tại một cuộc họp báo ở Moscow, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết, không có bằng chứng trực tiếp lẫn gián tiếp nào để chứng minh những cáo buộc vô căn cứ của phương Tây và Thổ Nhĩ Kỳ về các cuộc không kích của Nga vào các cơ sở y tế và giáo dục ở Syria./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ cảnh báo Nga về kế hoạch bán máy bay chiến đấu Su-30 cho Iran
Mỹ cảnh báo Nga về kế hoạch bán máy bay chiến đấu Su-30 cho Iran

VOV.VN - Hôm qua (18/2), Bộ Ngoại giao Mỹ đưa ra lời cảnh báo đối với chính quyền Nga về kế hoạch bán máy bay chiến đấu Su-30 SM cho Iran.

Mỹ cảnh báo Nga về kế hoạch bán máy bay chiến đấu Su-30 cho Iran

Mỹ cảnh báo Nga về kế hoạch bán máy bay chiến đấu Su-30 cho Iran

VOV.VN - Hôm qua (18/2), Bộ Ngoại giao Mỹ đưa ra lời cảnh báo đối với chính quyền Nga về kế hoạch bán máy bay chiến đấu Su-30 SM cho Iran.

Tổng thống Mỹ chính thức xác nhận chuyến thăm Cuba
Tổng thống Mỹ chính thức xác nhận chuyến thăm Cuba

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 18/2 (giờ Mỹ) đã chính thức xác nhận thông tin về chuyến thăm lịch sử của ông tới Cuba vào tháng 3/2016.

Tổng thống Mỹ chính thức xác nhận chuyến thăm Cuba

Tổng thống Mỹ chính thức xác nhận chuyến thăm Cuba

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 18/2 (giờ Mỹ) đã chính thức xác nhận thông tin về chuyến thăm lịch sử của ông tới Cuba vào tháng 3/2016.

Trung Quốc lên tiếng về việc triển khai tên lửa ở Hoàng Sa
Trung Quốc lên tiếng về việc triển khai tên lửa ở Hoàng Sa

VOV.VN - Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc khẳng định một cách sai trái rằng việc họ triển khai tên lửa phòng không ở Hoàng Sa không phải là quân sự hóa.

Trung Quốc lên tiếng về việc triển khai tên lửa ở Hoàng Sa

Trung Quốc lên tiếng về việc triển khai tên lửa ở Hoàng Sa

VOV.VN - Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc khẳng định một cách sai trái rằng việc họ triển khai tên lửa phòng không ở Hoàng Sa không phải là quân sự hóa.

Australia kêu gọi Trung Quốc ngừng ngay việc quân sự hóa Biển Đông
Australia kêu gọi Trung Quốc ngừng ngay việc quân sự hóa Biển Đông

VOV.VN - Thủ tướng Australia cho rằng, việc ngừng những nỗ lực thay đổi nguyên trạng ở Biển Đông là cần thiết để giảm căng thẳng hiện nay.

Australia kêu gọi Trung Quốc ngừng ngay việc quân sự hóa Biển Đông

Australia kêu gọi Trung Quốc ngừng ngay việc quân sự hóa Biển Đông

VOV.VN - Thủ tướng Australia cho rằng, việc ngừng những nỗ lực thay đổi nguyên trạng ở Biển Đông là cần thiết để giảm căng thẳng hiện nay.

Mỹ cảnh báo ngành công nghiệp súng đạn đang nhắm vào trẻ em
Mỹ cảnh báo ngành công nghiệp súng đạn đang nhắm vào trẻ em

VOV.VN - Ngành công nghiệp súng đạn Mỹ đang nhắm tới các đối tượng sử dụng là trẻ em.

Mỹ cảnh báo ngành công nghiệp súng đạn đang nhắm vào trẻ em

Mỹ cảnh báo ngành công nghiệp súng đạn đang nhắm vào trẻ em

VOV.VN - Ngành công nghiệp súng đạn Mỹ đang nhắm tới các đối tượng sử dụng là trẻ em.