Bé gái 2 tuổi bầm tím tại lớp học: Do giáo viên chưa tinh tế khi dỗ bé ngủ trưa?

VOV.VN - Đón con về từ trường mẫu giáo, gia đình chị Tôn Nữ Minh Thi, ở TP. Huế phát hiện trên người con mình có nhiều vết thâm tím bất thường.

Đón con về từ trường mẫu giáo, phụ huynh phát hiện trên người con mình có nhiều vết thâm tím bất thường. Tuy nhiên, lãnh đạo Trường Mầm non Vico School, thành phố Huế cho rằng cháu bé bị bầm tím tại lớp học của trường không phải vì bị bạo hành mà do giáo viên chưa tinh tế khi dỗ cháu bé ngủ trưa.

Những vết thâm tím trên lưng và tay cháu bé Mai Thi mà gia đình nghi bị cô giáo đánh.

 Hôm qua (9/6), gia đình chị Tôn Nữ Minh Thi, trú phường Trường An, thành phố Huế phản ánh, việc con gái của chị bị bầm tím tại trường mầm non nghi do cô giáo đánh. Cách đây 3 ngày, chị Thi đưa con gái là bé Mai Thi, 22 tháng tuổi đi học ở trường mầm non Vico School, thành phố Huế.

Theo chị Thi, hai ngày đầu học tại trường, cháu  vui vẻ và hòa đồng với các bạn cùng lớp. Đến trưa ngày 8/6, qua quan sát từ hệ thống camera của trường, chị Thi thấy con gái mình có nhiều biểu hiện bất thường.

Cụ thể, khi các bạn trong lớp đang ngủ thì con gái chị chạy ra phía cửa, dùng tay đánh mạnh vào thành cửa và khóc lớn nên chị đến trường đón cháu về. Khi bế con về nhà, chị Thi phát hiện trên cánh tay con mình có nhiều vết bầm tím.

Giáo viên đứng lớp của cháu Mai Thi giải thích, buổi trưa cháu không ngủ và vùng dậy khỏi chỗ, sau đó bị ngã xuống đất, tay bị chà vào thành giường nên xuất hiện các vết bầm tím. 

Trường mầm non Vico School, nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: TL.

"Cô nói lúc cô đặt cháu nằm xuống cháu không nằm, cháu vùng dậy té xuống dưới đất và bị chà nơi thành giường. Tới hiện giờ vết bầm trên tay của con em vẫn còn y nguyên", chị Tôn Nữ Minh Thi lo lắng nói và cho biết, về nhà cháu khóc suốt đêm.

Trao đổi về vấn đề này, bà Nguyễn Thị Hồng Hà, Hiệu trưởng Trường Mầm non Vico School cho biết: sau khi nhận được thông tin phản ánh từ phía phụ huynh của cháu Mai Thi, lãnh đạo nhà trường đã tiến hành kiểm tra.

Lãnh đạo nhà trường cho rằng cô giáo chỉ hơi mạnh tay chứ không đánh đập. Ảnh: TL.

Kết quả đối chiếu giữa bản tường trình của giáo viên và hình ảnh từ camera cho thấy, không có chuyện cháu Thi bị cô giáo bạo hành. Theo bà Hà, trưa ngày 8/6, cháu Thi không chịu ngủ làm ảnh hưởng đến những cháu bé khác trong lớp. Lúc này, cô giáo Lang Thị Nhung đưa sữa cho cháu Thi uống thì cháu không chịu uống sữa và vùng dậy. Cô Nhung phải dùng tay đè cháu Thi nằm xuống giường nhưng cháu vẫn vùng dậy chạy ra ngoài 3, 4 lần.

Về những vết bầm trên tay, bà Hà cho biết, có thể do cô Nhung dùng tay đè cháu bé này xuống giường quá mạnh.

"Sau khi cô giáo làm bản tường trình và chúng tôi xem lại camera thì tường trình của cô giáo khớp với camera và những vết đỏ đó có thể vì do giờ trưa không ngủ, đưa sữa vào cháu cũng vất, cháu vùng lên vùng xuống thì có thể do xử trí của cô không được tinh tế lắm, đè cái tay cháu xuống, có cả đoạn camera đó luôn và phụ huynh cũng được xem lại như vậy", bà Nguyễn Thị Hồng Hà, Hiệu trưởng Trường Mầm non Vico School nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Các cô giáo bạo hành trẻ đủ trình độ để giảng dạy, chăm sóc?
Các cô giáo bạo hành trẻ đủ trình độ để giảng dạy, chăm sóc?

VOV.VN -Hai cô giáo trên 1 lớp có hành vi sai phạm đối với trẻ ở nhóm lớp Sen Vàng đạt đủ tiêu chuẩn giảng dạy, chăm sóc trẻ...

Các cô giáo bạo hành trẻ đủ trình độ để giảng dạy, chăm sóc?

Các cô giáo bạo hành trẻ đủ trình độ để giảng dạy, chăm sóc?

VOV.VN -Hai cô giáo trên 1 lớp có hành vi sai phạm đối với trẻ ở nhóm lớp Sen Vàng đạt đủ tiêu chuẩn giảng dạy, chăm sóc trẻ...

Vũng Tàu đóng cửa cơ sở mầm non có hành vi bạo hành trẻ em
Vũng Tàu đóng cửa cơ sở mầm non có hành vi bạo hành trẻ em

VOV.VN - Lãnh đạo phường Thắng Nhất nói, cơ sở mầm non có hành vi bạo hành trẻ em chưa được cấp phép hoạt động và buộc phải đóng cửa.

Vũng Tàu đóng cửa cơ sở mầm non có hành vi bạo hành trẻ em

Vũng Tàu đóng cửa cơ sở mầm non có hành vi bạo hành trẻ em

VOV.VN - Lãnh đạo phường Thắng Nhất nói, cơ sở mầm non có hành vi bạo hành trẻ em chưa được cấp phép hoạt động và buộc phải đóng cửa.

TPHCM: Không khởi tố hình sự vụ bạo hành trẻ ở Gò Vấp
TPHCM: Không khởi tố hình sự vụ bạo hành trẻ ở Gò Vấp

VOV.VN - Kết quả giám định cho thấy các bé bị đánh trong đoạn clip xuất hiện trên mạng ngày 16/3, ghi tại 1 cơ sở giữ trẻ ở Gò Vấp (TPHCM), không bị thương.

TPHCM: Không khởi tố hình sự vụ bạo hành trẻ ở Gò Vấp

TPHCM: Không khởi tố hình sự vụ bạo hành trẻ ở Gò Vấp

VOV.VN - Kết quả giám định cho thấy các bé bị đánh trong đoạn clip xuất hiện trên mạng ngày 16/3, ghi tại 1 cơ sở giữ trẻ ở Gò Vấp (TPHCM), không bị thương.

Cô giáo bạo hành trẻ khai gì tại cơ quan Công an?
Cô giáo bạo hành trẻ khai gì tại cơ quan Công an?

Do quá bức xúc việc các cháu khóc nhiều và đi ngoài nhiều lần ra quần, không kiềm chế được bản thân, Bình đã dùng dép, thước kẻ hành hung và véo tai các cháu.

Cô giáo bạo hành trẻ khai gì tại cơ quan Công an?

Cô giáo bạo hành trẻ khai gì tại cơ quan Công an?

Do quá bức xúc việc các cháu khóc nhiều và đi ngoài nhiều lần ra quần, không kiềm chế được bản thân, Bình đã dùng dép, thước kẻ hành hung và véo tai các cháu.

Tin nóng trong ngày: Cô giáo bạo hành trẻ mầm non khai gì?
Tin nóng trong ngày: Cô giáo bạo hành trẻ mầm non khai gì?

VOV.VN - Một trong hai cô giáo bạo hành trẻ tốt nghiệp trường Cao đẳng y tế Hưng Yên và không được đào tạo chuyên môn sư phạm.

Tin nóng trong ngày: Cô giáo bạo hành trẻ mầm non khai gì?

Tin nóng trong ngày: Cô giáo bạo hành trẻ mầm non khai gì?

VOV.VN - Một trong hai cô giáo bạo hành trẻ tốt nghiệp trường Cao đẳng y tế Hưng Yên và không được đào tạo chuyên môn sư phạm.

Cô giáo dùng dép đánh trẻ: “Trẻ bị bạo hành sẽ tổn thương tinh thần“
Cô giáo dùng dép đánh trẻ: “Trẻ bị bạo hành sẽ tổn thương tinh thần“

VOV.VN - Chuyên gia tâm lý: Đối với những trẻ em bị bạo hành sẽ có những tổn thương về tinh thần nên cần được tiếp tục thăm khám, theo dõi về tâm lý...

Cô giáo dùng dép đánh trẻ: “Trẻ bị bạo hành sẽ tổn thương tinh thần“

Cô giáo dùng dép đánh trẻ: “Trẻ bị bạo hành sẽ tổn thương tinh thần“

VOV.VN - Chuyên gia tâm lý: Đối với những trẻ em bị bạo hành sẽ có những tổn thương về tinh thần nên cần được tiếp tục thăm khám, theo dõi về tâm lý...

Yêu cầu xử lý nghiêm cô giáo bạo hành trẻ tại trường mầm non Sen Vàng
Yêu cầu xử lý nghiêm cô giáo bạo hành trẻ tại trường mầm non Sen Vàng

VOV.VN -Bộ Giáo dục và Đào tạo và thành phố Hà Nội yêu cầu xử lý nghiêm cô giáo mầm non bạo hành trẻ tại trường mầm non Sen Vàng

Yêu cầu xử lý nghiêm cô giáo bạo hành trẻ tại trường mầm non Sen Vàng

Yêu cầu xử lý nghiêm cô giáo bạo hành trẻ tại trường mầm non Sen Vàng

VOV.VN -Bộ Giáo dục và Đào tạo và thành phố Hà Nội yêu cầu xử lý nghiêm cô giáo mầm non bạo hành trẻ tại trường mầm non Sen Vàng

Bác sĩ bị hành hung: Cần có Luật phòng, chống bạo hành nhân viên y tế
Bác sĩ bị hành hung: Cần có Luật phòng, chống bạo hành nhân viên y tế

VOV.VN - Tính chất răn đe luật pháp còn chưa cao dẫn đến tình trạng hành nhân viên y tế ngày càng gia tăng. 

Bác sĩ bị hành hung: Cần có Luật phòng, chống bạo hành nhân viên y tế

Bác sĩ bị hành hung: Cần có Luật phòng, chống bạo hành nhân viên y tế

VOV.VN - Tính chất răn đe luật pháp còn chưa cao dẫn đến tình trạng hành nhân viên y tế ngày càng gia tăng. 

Diễn biến mới vụ bạo hành bé trai 2 tuổi ở Campuchia rồi quay 49 clip
Diễn biến mới vụ bạo hành bé trai 2 tuổi ở Campuchia rồi quay 49 clip

VOV.VN-Đối tượng nhiều lần đưa cháu bé ra ngoài văn phòng công ty dùng kẹp giấy bằng sắt kẹp vào chỗ kín, dùng roi điện tự chế chích vào người, mặt và chỗ kín… rồi dùng điện thoại di động ghi lại 

Diễn biến mới vụ bạo hành bé trai 2 tuổi ở Campuchia rồi quay 49 clip

Diễn biến mới vụ bạo hành bé trai 2 tuổi ở Campuchia rồi quay 49 clip

VOV.VN-Đối tượng nhiều lần đưa cháu bé ra ngoài văn phòng công ty dùng kẹp giấy bằng sắt kẹp vào chỗ kín, dùng roi điện tự chế chích vào người, mặt và chỗ kín… rồi dùng điện thoại di động ghi lại