Trung Quốc phản đối Thủ tướng Singapore về Biển Đông

VOV.VN - Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc lớn tiếng phản đối phát biểu đúng đắn của Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long về Biển Đông và phán quyết từ PCA.

Hôm qua (5/8), Trung Quốc đã lên tiếng phản đối phát biểu của Thủ tướng Singapore (Singapore) Lý Hiển Long liên quan đến phán quyết của Tòa trọng tài ở La Hay (Hà Lan) về vụ kiện của Philippines.

Phát ngôn viên Hoa Xuân Doanh. Ảnh: Tân Hoa xã.

Trả lời câu hỏi về phản ứng của Trung Quốc trước phát biểu của Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long cho rằng phán quyết mà Tòa trọng tài thường trực ở La Hay đưa ra là phán quyết có hiệu lực mạnh mẽ và mong muốn các bên liên quan chấp nhận phán quyết này, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Doanh tiếp tục nhắc lại lập trường của nước này cho rằng phán quyết của Tòa trọng tài là "vô hiệu” và “không có tính ràng buộc”.

Đại diện Bộ Ngoại giao Trung Quốc còn yêu cầu Singapore phải “giữ thái độ khách quan công bằng”, phát huy vai trò nước điều phối quan hệ giữa Trung Quốc, thúc đẩy quan hệ giữa Trung Quốc với ASEAN phát triển lành mạnh.

Trong chuyến thăm Mỹ từ ngày 31/7 đến ngày 5/8 vừa qua, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long khẳng định, Trung Quốc là một trong những nước tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông, nhưng không đưa ra được bất kỳ chứng cứ pháp lý rõ ràng nào đối với yêu sách về “Đường chín đoạn”, vì vậy dưới góc độ luật pháp quốc tế, phán quyết của Tòa trọng tài thường trực ở La Hay là rất rõ ràng, là phán quyết mạnh mẽ đối với yêu sách chủ quyền của các nước.

Ông Lý nói Singapore với tư cách là một nước nhỏ mong muốn các bên tuân thủ luật pháp quốc tế, chấp nhận phán quyết của Tòa trọng tài, tôn trọng kết quả của Tòa trọng tài thường trực, đồng thời dựa vào đó để xây dựng trật tự thế giới là một điều lý tưởng.

Cũng trong chuyến thăm này, Singapore và Mỹ đã ra Tuyên bố chung, trong đó có đề cập vấn đề Biển Đông. Tuyên bố chung nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình và ổn định trong khu vực, đảm bảo tự do hàng không và hàng hải ở Biển Đông, nhấn mạnh cần thông qua biện pháp hòa bình giải quyết tranh chấp, bao gồm việc tôn trọng trình tự pháp lý và ngoại giao, tránh sử dụng vũ lực, tránh áp dụng những hành động làm căng thẳng thêm tình hình, không được quân sự hóa ở Biển Đông./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc bị ràng buộc bởi các phán quyết của Tòa Trọng tài ở La Hay
Trung Quốc bị ràng buộc bởi các phán quyết của Tòa Trọng tài ở La Hay

VOV.VN - Dù Trung Quốc có cố chối bỏ thực tế như thế nào thì về mặt pháp lý, họ vẫn bị ràng buộc bởi phán quyết cuối cùng của Tòa Trọng tài UNCLOS.

Trung Quốc bị ràng buộc bởi các phán quyết của Tòa Trọng tài ở La Hay

Trung Quốc bị ràng buộc bởi các phán quyết của Tòa Trọng tài ở La Hay

VOV.VN - Dù Trung Quốc có cố chối bỏ thực tế như thế nào thì về mặt pháp lý, họ vẫn bị ràng buộc bởi phán quyết cuối cùng của Tòa Trọng tài UNCLOS.

Cơ hội lớn của Việt Nam từ phán quyết do tòa PCA đưa ra
Cơ hội lớn của Việt Nam từ phán quyết do tòa PCA đưa ra

VOV.VN - Tòa trọng tài quốc tế trong vụ Philippines kiện Trung Quốc đã ra phán quyết lịch sử mang lại cơ hội lớn cho Việt Nam giải quyết vấn đề Biển Đông.

Cơ hội lớn của Việt Nam từ phán quyết do tòa PCA đưa ra

Cơ hội lớn của Việt Nam từ phán quyết do tòa PCA đưa ra

VOV.VN - Tòa trọng tài quốc tế trong vụ Philippines kiện Trung Quốc đã ra phán quyết lịch sử mang lại cơ hội lớn cho Việt Nam giải quyết vấn đề Biển Đông.

Gọi Tòa xử vụ Philippines kiện Trung Quốc là PCA là đúng hay là sai?
Gọi Tòa xử vụ Philippines kiện Trung Quốc là PCA là đúng hay là sai?

VOV.VN - Vừa qua có một số ý kiến khác nhau về cách gọi “tòa trọng tài” trong vụ kiện Trung Quốc về Biển Đông. Vậy đúng sai quanh chuyện này như thế nào?

Gọi Tòa xử vụ Philippines kiện Trung Quốc là PCA là đúng hay là sai?

Gọi Tòa xử vụ Philippines kiện Trung Quốc là PCA là đúng hay là sai?

VOV.VN - Vừa qua có một số ý kiến khác nhau về cách gọi “tòa trọng tài” trong vụ kiện Trung Quốc về Biển Đông. Vậy đúng sai quanh chuyện này như thế nào?

Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long sẽ dự tiệc chiêu đãi tại Nhà Trắng
Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long sẽ dự tiệc chiêu đãi tại Nhà Trắng

VOV.VN - Đây sẽ là lần đầu tiên Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long được Tổng thống Mỹ Obama mời dự tiệc chiêu đãi khi ông có mặt tại Nhà Trắng ngày 2/8 tới.

Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long sẽ dự tiệc chiêu đãi tại Nhà Trắng

Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long sẽ dự tiệc chiêu đãi tại Nhà Trắng

VOV.VN - Đây sẽ là lần đầu tiên Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long được Tổng thống Mỹ Obama mời dự tiệc chiêu đãi khi ông có mặt tại Nhà Trắng ngày 2/8 tới.

Thủ tướng Singapore đánh giá cao Mỹ ưu tiên cho châu Á
Thủ tướng Singapore đánh giá cao Mỹ ưu tiên cho châu Á

VOV.VN - Thủ tướng Lý Hiển Long vừa cho biết việc Washington tiếp phái đoàn Singapore một cách nồng hậu đã phản ánh thái độ ưu tiên của Mỹ đối với châu Á.

Thủ tướng Singapore đánh giá cao Mỹ ưu tiên cho châu Á

Thủ tướng Singapore đánh giá cao Mỹ ưu tiên cho châu Á

VOV.VN - Thủ tướng Lý Hiển Long vừa cho biết việc Washington tiếp phái đoàn Singapore một cách nồng hậu đã phản ánh thái độ ưu tiên của Mỹ đối với châu Á.