Thế giới 24h: Lộ diện nghi phạm đánh bom liên hoàn tại Thái Lan

VOV.VN - Theo đại diện cảnh sát quốc gia Thái Lan, nghi phạm được xác định là Ahama Lengha đến từ tỉnh Narathiwat gần biên giới của Thái Lan với Malaysia.

1. Tờ ABC News ngày 19/8 đưa tin cho biết, cảnh sát Thái Lan đã xác định được danh tính một nghi phạm trong loạt vụ đánh bom liên hoàn ở Thái Lan hồi tuần trước làm 4 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương.

Cảnh sát Thái Lan thu thập chứng cứ tại hiện trường một vụ đánh bom ở Thái Lan. (Ảnh: khaosodenglish)

Phó phát ngôn cảnh sát quốc gia Thái Lan Kissana Phatanacharoen cho biết, nghi phạm được xác định là Ahama Lengha đến từ tỉnh Narathiwat gần biên giới của Thái Lan với Malaysia. Nghi phạm này vẫn chưa bị bắt giữ và hiện không rõ còn ở Thái Lan hay đã trốn ra nước ngoài.

Cảnh sát Thái Lan cùng ngày cho biết, 15 nghi can bị bắt giữ trước đó không liên quan đến loạt vụ đánh bom kể trên dù trên thực tế nhóm này tìm cách thành lập trái phép một đảng chính trị để lật đổ chế độ.

Liên quan đến thông tin một trong số những chiếc điện thoại được sử dụng để kích nổ bom trong loạt vụ đánh bom liên hoàn hôm 11 và 12/8 có nguồn gốc từ Malaysia, ông Kissana cho biết, cảnh sát Thái Lan đã làm việc với phía Malaysia để theo dõi các đối tượng tình nghi có liên quan.

2. Nhật Bản sắp công bố ngân sách quốc phòng cho năm tài khóa 2017 với con số kỷ lục 51 tỷ USD nhằm đối phó với “mối đe dọa” từ Trung Quốc và Triều Tiên. Theo Reuters, mức tăng dự kiến 2,3% so với năm tài khóa 2016 đánh dấu năm thứ 5 liên tiếp.

Tàu của lực lượng tuần duyên nhật bản. (Ảnh: Bộ Quốc phòng Nhật Bản)

Với kế hoạch này, dự kiến, Bộ Quốc phòng Nhật Bản sẽ chi khoảng 1 tỷ USD để nâng cấp hệ thống phòng thủ tên lửa PAC-3 nhằm đối phó với Triều Tiên.

Ngoài ra, khoản ngân sách này cũng bao gồm chi phí sản xuất phiên bản Block IIA của hệ thống tên lửa Standard Missile-3 do Mỹ và Nhật Bản cùng phát triển.

Bộ Quốc phòng Nhật Bản cũng sẽ mua phiên bản nâng cấp của siêu chiến đấu cơ tàng hình thế hệ thứ 5 F-35 do hãng Lockheed Martin của Mỹ chế tạo và dành một khoản ngân sách cho việc tăng cường năng lực của lực lượng phòng vệ bờ biển nước này tại khu vực phía Nam quần đảo Miyakojima và Amami Oshima.

Bộ Quốc phòng Nhật Bản cũng mong muốn phát triển một chiếc chiến đấu cơ không người lái trong vòng 20 năm tới với sự hỗ trợ từ khu vực tư nhân trong việc chế tạo hệ thống liên lạc, vũ khí và hệ thống laser.

3. Ứng viên Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Mỹ sẽ hợp tác với bất cứ quốc gia nào để đánh bại chủ nghĩa khủng bố dưới thời của “Tổng thống” Donald Trump.

Ứng viên Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Huffington Post)

Ông Trump trước đó tuyên bố Washington lẽ ra nên có mối quan hệ tốt hơn với Moscow nhằm đánh bại tổ chức khủng bố IS.

Ông Trump phát biểu vào hôm 18/8: “Chúng ta sẽ sử dụng chiến tranh quân sự, mạng và tài chính, và hợp tác với các bên trên thế giới và Trung Đông cùng chung mục tiêu với chúng ta trong việc đánh bại chủ nghĩa khủng bố”.

Ngoài ra, ông Trump tiếp tục quan điểm ông đưa ra trước đó, là Tổng thống Barack Obama và ứng viên Dân chủ Hillary Clinton đã đóng một vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ IS trỗi dậy thông qua các chính sách can thiệp lật đổ các chính quyền hợp pháp ở Trung Đông.

Ông Trump nói: “Dù quý vị có thích hay không, dù các bạn có muốn nghe hay không, thì bà Clinton và ông Obama đã tạo ra IS”.

4. Tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) hôm qua (18/8) đã lên tiếng nhận trách nhiệm tiến hành vụ tấn công đồn cảnh sát ở ngoại ô Moscow một ngày trước đó mà 2 kẻ tấn công đã thiệt mạng.

IS đã lên tiếng nhận trách nhiệm tiến hành vụ tấn công đồn cảnh sát ở ngoại ô Moscow. (Ảnh: Sputnik)

IS đã đưa ra tuyên bố này thông qua hãng thông tấn Amaq, trong đó nêu rõ, hai chiến binh của IS đã tấn công các nhân viên cảnh sát Nga ở khu vực Balashikha, phía Đông Moscow.

Trước đó, truyền thông Nga đưa tin ít nhất 4 người đã thiệt mạng trong một vụ tấn công nhằm vào bốt cảnh sát ở khu vực Shchelkovo thuộc tỉnh Moscow.

Vụ tấn công diễn ra trong bối cảnh Nga đang tiến hành chiến dịch không kích nhằm vào các phiến quân tại Syria theo đề nghị của Tổng thống Syria Bashar al-Assad.

5. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan ngày 18/8 tuyên bố, nước này quyết bảo vệ lợi ích của mình ở miền bắc Syria, bất chấp các vấn đề nội bộ cần giải quyết.

Sân bay quân sự Incirlik ở Thổ Nhĩ Kỳ được liên quân sử dụng để tấn công các mục tiêu ở Syria. (Ảnh: Reuters)

Tuyên bố trước đại diện các tổ chức Hồi giáo dân sự trong nước, Tổng thống Erdogan khẳng định, sự can thiệp ở Iraq và Syria là cần thiết nhằm bảo vệ lợi ích của Ankara, đồng thời cảnh báo những ưu thế quân sự hiện nay của lực lượng người Kurd ở Syria khi vừa kiểm soát được thị trấn Manbij từ nhóm phiến Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Ngoài ra, ông Erdogan cũng lên tiếng chỉ trích các nước phương Tây đã không ủng hộ Thổ Nhĩ Kỳ sau vụ đảo chính bất thành hôm 15/7 vừa qua./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc ủng hộ tiến trình hòa giải dân tộc Myanmar
Trung Quốc ủng hộ tiến trình hòa giải dân tộc Myanmar

VOV.VN - Ông Lý Khắc Cường cho biết, Trung Quốc tôn trọng và ủng hộ con đường phát triển mà Mynamar lựa chọn phù hợp với tình hình đất nước.

Trung Quốc ủng hộ tiến trình hòa giải dân tộc Myanmar

Trung Quốc ủng hộ tiến trình hòa giải dân tộc Myanmar

VOV.VN - Ông Lý Khắc Cường cho biết, Trung Quốc tôn trọng và ủng hộ con đường phát triển mà Mynamar lựa chọn phù hợp với tình hình đất nước.

Nếu ông Trump đắc cử, Mỹ sẽ bắt tay với các bên để đánh bại khủng bố
Nếu ông Trump đắc cử, Mỹ sẽ bắt tay với các bên để đánh bại khủng bố

VOV.VN - Mỹ sẽ hợp tác với bất cứ quốc gia nào để đánh bại chủ nghĩa khủng bố dưới thời của “Tổng thống” Donald Trump.

Nếu ông Trump đắc cử, Mỹ sẽ bắt tay với các bên để đánh bại khủng bố

Nếu ông Trump đắc cử, Mỹ sẽ bắt tay với các bên để đánh bại khủng bố

VOV.VN - Mỹ sẽ hợp tác với bất cứ quốc gia nào để đánh bại chủ nghĩa khủng bố dưới thời của “Tổng thống” Donald Trump.

Donald Trump hối tiếc về một số tuyên bố trước đây của mình
Donald Trump hối tiếc về một số tuyên bố trước đây của mình

VOV.VN - Tỷ phú Mỹ Donald Trump ngày 18/8 lên tiếng thừa nhận ông cảm thấy hối tiếc về một số tuyên bố trước đây trong chiến dịch tranh cử Tổng thống.

Donald Trump hối tiếc về một số tuyên bố trước đây của mình

Donald Trump hối tiếc về một số tuyên bố trước đây của mình

VOV.VN - Tỷ phú Mỹ Donald Trump ngày 18/8 lên tiếng thừa nhận ông cảm thấy hối tiếc về một số tuyên bố trước đây trong chiến dịch tranh cử Tổng thống.

Thổ Nhĩ Kỳ thề sẽ bảo vệ lợi ích ở Syria
Thổ Nhĩ Kỳ thề sẽ bảo vệ lợi ích ở Syria

VOV.VN - Tổng thống Erdogan khẳng định, sự can thiệp ở Iraq và Syria là cần thiết nhằm bảo vệ lợi ích của Thổ Nhĩ Kỳ.

Thổ Nhĩ Kỳ thề sẽ bảo vệ lợi ích ở Syria

Thổ Nhĩ Kỳ thề sẽ bảo vệ lợi ích ở Syria

VOV.VN - Tổng thống Erdogan khẳng định, sự can thiệp ở Iraq và Syria là cần thiết nhằm bảo vệ lợi ích của Thổ Nhĩ Kỳ.

Bão “Mẹ thần sấm” tấn công Trung Quốc, hàng trăm chuyến bay bị hủy
Bão “Mẹ thần sấm” tấn công Trung Quốc, hàng trăm chuyến bay bị hủy

VOV.VN - Bão “Mẹ thần sấm”, theo cách gọi của Việt Nam là bão số 3 đã độ bộ Trung Quốc gây mưa lớn, gió giật mạnh khiến nhiều chuyến bay bị hủy.

Bão “Mẹ thần sấm” tấn công Trung Quốc, hàng trăm chuyến bay bị hủy

Bão “Mẹ thần sấm” tấn công Trung Quốc, hàng trăm chuyến bay bị hủy

VOV.VN - Bão “Mẹ thần sấm”, theo cách gọi của Việt Nam là bão số 3 đã độ bộ Trung Quốc gây mưa lớn, gió giật mạnh khiến nhiều chuyến bay bị hủy.