20 quốc gia có nhiều người giàu sinh sống nhất

VOV.VN - Hiện nay, trên thế giới có rất nhiều người giàu có và Credit Suisse đã có một bài báo nghiên cứu về nơi sinh sống yêu thích của họ trên thế giới.

Mới đây, Credit Suisse đã đưa ra báo cáo Global Wealth hàng năm của họ, theo tính toán, năm 2017 có khoảng 148.200 người trưởng thành trên thế giới có thể được phân loại là những cá nhân có giá trị tài sản ròng cực lớn (Ultra high net worth - UHNW). Điều đó có nghĩa là khối tài sản mà họ sở hữu có giá trị trên 50 triệu USD.

20 quốc gia có nhiều người giàu sinh sống nhất (Ảnh: Credit Suisse).
Tăng 19.600 cá nhân UHNW trong năm 2017 so với năm 2016  (tăng 13%) và tất cả các khu vực đều tăng lên.

Theo số liệu thống kê, khoảng 54.800 trong số những cá nhân này có giá trị tài sản ít nhất là 100 triệu USD và khoảng 5.700 người có giá trị tài sản trên 500 triệu USD.

Credit Suisse cũng đã tìm ra nơi mà những người UHNW thường sống trên thế giới. Hoa Kỳ, cho đến nay đây là nơi có số lượng lớn nhất các cá nhân UNHW, chiếm khoảng 49% tổng số của thế giới. Tiếp đó là Trung Quốc, Đức và Vương quốc Anh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mục sở thị những “siêu cây” của lão nông tỷ phú Hà thành
Mục sở thị những “siêu cây” của lão nông tỷ phú Hà thành

Vườn cây cảnh của ông Nguyễn Văn Ngọ (Đồng Trúc, Thạch Thất, Hà Nội) có hàng trăm loại cây quý hiếm, trị giá hàng chục tỷ đồng.

Mục sở thị những “siêu cây” của lão nông tỷ phú Hà thành

Mục sở thị những “siêu cây” của lão nông tỷ phú Hà thành

Vườn cây cảnh của ông Nguyễn Văn Ngọ (Đồng Trúc, Thạch Thất, Hà Nội) có hàng trăm loại cây quý hiếm, trị giá hàng chục tỷ đồng.

Dòng vốn tỷ “đô” của tỷ phú Thái tại thị trường Việt Nam
Dòng vốn tỷ “đô” của tỷ phú Thái tại thị trường Việt Nam

Ngoài Vinamilk thì Sabeco có lẽ là cái tên sáng giá nhất nằm trong tầm ngắm của ông chủ F&N, tỷ phú Thái Lan Charoen Sirivadhanabhakdi...

Dòng vốn tỷ “đô” của tỷ phú Thái tại thị trường Việt Nam

Dòng vốn tỷ “đô” của tỷ phú Thái tại thị trường Việt Nam

Ngoài Vinamilk thì Sabeco có lẽ là cái tên sáng giá nhất nằm trong tầm ngắm của ông chủ F&N, tỷ phú Thái Lan Charoen Sirivadhanabhakdi...

Chân dung cặp song sinh “tỷ phú Bitcoin” đầu tiên trên thế giới
Chân dung cặp song sinh “tỷ phú Bitcoin” đầu tiên trên thế giới

VOV.VN -Hai anh em sinh đôi Tyler và Cameron Winklevoss - người từng kiện ông chủ Facebook ăn cắp ý tưởng - đã trở thành tỷ phú Bitcoin đầu tiên trên thế giới.

Chân dung cặp song sinh “tỷ phú Bitcoin” đầu tiên trên thế giới

Chân dung cặp song sinh “tỷ phú Bitcoin” đầu tiên trên thế giới

VOV.VN -Hai anh em sinh đôi Tyler và Cameron Winklevoss - người từng kiện ông chủ Facebook ăn cắp ý tưởng - đã trở thành tỷ phú Bitcoin đầu tiên trên thế giới.

Lý do người giàu ngày càng giàu
Lý do người giàu ngày càng giàu

Người giàu có nhiều tài sản tài chính, trong khi người bình thường chuộng đổ tiền vào nhà ở.

Lý do người giàu ngày càng giàu

Lý do người giàu ngày càng giàu

Người giàu có nhiều tài sản tài chính, trong khi người bình thường chuộng đổ tiền vào nhà ở.

Chân dung 15 phụ nữ giàu nhất thế giới
Chân dung 15 phụ nữ giàu nhất thế giới

VOV.VN - Theo Therichest, Alice Walton hiện vẫn là người phụ nữ giàu nhất thế giới với khối tài sản lên tới 37,9 tỷ USD.

Chân dung 15 phụ nữ giàu nhất thế giới

Chân dung 15 phụ nữ giàu nhất thế giới

VOV.VN - Theo Therichest, Alice Walton hiện vẫn là người phụ nữ giàu nhất thế giới với khối tài sản lên tới 37,9 tỷ USD.

Người giàu nhất Trung Quốc kiếm hơn 30 tỷ USD một năm
Người giàu nhất Trung Quốc kiếm hơn 30 tỷ USD một năm

Tài phiệt bất động sản - Hui Ka Yan có tài sản tăng gấp 4 lần năm ngoái, lên 42,5 tỷ USD.

Người giàu nhất Trung Quốc kiếm hơn 30 tỷ USD một năm

Người giàu nhất Trung Quốc kiếm hơn 30 tỷ USD một năm

Tài phiệt bất động sản - Hui Ka Yan có tài sản tăng gấp 4 lần năm ngoái, lên 42,5 tỷ USD.