Nga tố Mỹ dùng chiêu bài “vũ khí hóa học” để dọn đường đánh Syria

VOV.VN - Chiến dịch thông tin của Mỹ về cái gọi là "Syria chuẩn bị sử dụng vũ khí hóa học" là nhằm dọn đường cho cuộc can thiệp quân sự mới vào Syria.

Tuyên bố này được phía Nga đưa ra ngày 29/6 sau khi Mỹ nói rằng, quân đội Syria đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công vũ khí hóa học. Những động thái này của Mỹ được nhận định sẽ đẩy thế đối đầu giữa Nga và Mỹ trong cuộc chiến tại Syria thêm một nấc mới.

Xe thiết giáp của quân đội Mỹ tại Syria. Ảnh: Reuters

Trong một tuyên bố, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nhấn mạnh, chiến dịch thông tin này không có gì mới lạ và đã từng được sử dụng năm 2013 để chuẩn bị cho sự can thiệp quân sự của phương Tây vào Syria, nhưng chiến dịch này khi đó đã được ngăn chặn nhờ lập trường quyết đoán của Nga. Mỹ cũng đã áp dụng chiến dịch thông tin như vậy cho cuộc tấn công của Mỹ vào căn cứ không quân của Syria hồi tháng 4/2017.

Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga, kịch bản mà Mỹ đưa ra lần này cũng sẽ tương tự như trước. Phiến quân ở Syria sẽ làm giả các tài liệu video để cáo buộc chính quyền ở Syria gây ra một vụ tấn công bằng vũ khí hóa học. Theo đó trên phần lãnh thổ do phe đối lập Syria kiểm soát sẽ xảy ra một vụ việc mà nạn nhân sẽ là thường dân, sau đó phe đối lập này sẽ vu cáo về việc sử dụng vũ khí hóa học từ phía quân đội Chính phủ Syria.

Trước đó, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cũng không ngần ngại tuyên bố, Nga sẽ có phản ứng thích đáng nếu Mỹ có hành động quân sự để đối phó với cái mà Mỹ gọi là vụ tấn công bằng vũ khí hóa học của Quân đội Syria.

 “Chúng tôi sẽ đáp trả thích đáng và thích hợp đối với tình huống leo thang. Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson đã gọi điện cho tôi để thông báo rằng Mỹ có thông tin về cái được cho là sự chuẩn bị một cuộc tấn công hóa học tiếp theo của Chính phủ Syria chống lực lượng đối lập.

Tuy nhiên, tôi mong đợi Mỹ sẽ nhận thấy sự cần thiết để bảo vệ chính quyền của bên không sử dụng vũ khí hóa học và hy vọng Mỹ không sử dụng đánh giá tình báo về những kế hoạch của chính quyền Syria để làm cái cớ cho các hành động tấn công Chính phủ ở Syria-vốn đang chiến đấu chống lại các nhóm khủng bố”, ông Lavrov nói.

Trong khi đó, truyền hình nhà nước Syria ngày 29/6 dẫn nguồn tin Bộ Ngoại giao nước này cho biết cáo buộc của Mỹ về một cuộc tấn công vũ khí hóa học đang được chuẩn bị là không đúng sự thật và không dựa trên bất kỳ chứng cớ nào mà đây là một thủ đoạn nhằm biện minh cho cuộc tấn công quân sự mới nhằm vào nước này.

Trước đó, hôm 26/6 vừa qua, Nhà Trắng cảnh báo Tổng thống Syria Bashar al-Assad rằng, ông và quân đội của ông sẽ phải trả giá đắt nếu tiến hành một cuộc tấn công bằng vũ khí hóa học và Mỹ có lý do để tin rằng việc chuẩn bị cho một cuộc tấn công như vậy đang được tiến hành.

Ngoài ra, Lầu Năm Góc cũng khẳng định rằng họ đã phát hiện các hoạt động liên quan đến vũ khí hóa học tại căn cứ không quân Shayrat ở Homs. Tuy nhiên, Mỹ không cung cấp bằng chứng chứng minh tuyên bố trên.

Giới phân tích cho rằng, việc Mỹ tung tin chính phủ Syria đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công vũ khí hóa học đang thổi bùng căng thẳng giữa các bên liên quan trong cuộc chiến tại Syria. Theo đó, nó làm gia tăng nguy cơ đối đầu giữa Nga và Mỹ tại Syria cũng như đẩy quan hệ giữa hai nước đến bờ vực sóng gió./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cận cảnh các binh sỹ của Tiểu đoàn Đặc nhiệm nữ Syria trong chiến đấu
Cận cảnh các binh sỹ của Tiểu đoàn Đặc nhiệm nữ Syria trong chiến đấu

VOV.VN - Tiểu đoàn Đặc nhiệm nữ Syria được thành lập mùa hè năm 2014 với 800 nữ chiến binh tình nguyện chiến đấu trong hàng ngũ quân đội Syria.

Cận cảnh các binh sỹ của Tiểu đoàn Đặc nhiệm nữ Syria trong chiến đấu

Cận cảnh các binh sỹ của Tiểu đoàn Đặc nhiệm nữ Syria trong chiến đấu

VOV.VN - Tiểu đoàn Đặc nhiệm nữ Syria được thành lập mùa hè năm 2014 với 800 nữ chiến binh tình nguyện chiến đấu trong hàng ngũ quân đội Syria.

Mỹ có thực sự muốn “tránh xa khỏi cuộc nội chiến Syria” không?
Mỹ có thực sự muốn “tránh xa khỏi cuộc nội chiến Syria” không?

VOV.VN - Dù Mỹ tuyên bố không muốn bị lôi kéo vào cuộc nội chiến ở Syria tuy nhiên, những diễn biến trên chiến trường Syria lại không như vậy.

Mỹ có thực sự muốn “tránh xa khỏi cuộc nội chiến Syria” không?

Mỹ có thực sự muốn “tránh xa khỏi cuộc nội chiến Syria” không?

VOV.VN - Dù Mỹ tuyên bố không muốn bị lôi kéo vào cuộc nội chiến ở Syria tuy nhiên, những diễn biến trên chiến trường Syria lại không như vậy.

Cận cảnh bệnh viện dã chiến của phe đối lập Syria ở Raqqa
Cận cảnh bệnh viện dã chiến của phe đối lập Syria ở Raqqa

VOV.VN - Đây là nơi điều trị cho các tay súng thuộc Các Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) tham gia cuộc chiến chống IS tại thành trì của chúng ở Raqqa.

Cận cảnh bệnh viện dã chiến của phe đối lập Syria ở Raqqa

Cận cảnh bệnh viện dã chiến của phe đối lập Syria ở Raqqa

VOV.VN - Đây là nơi điều trị cho các tay súng thuộc Các Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) tham gia cuộc chiến chống IS tại thành trì của chúng ở Raqqa.

Nga cảnh báo sẽ có phản ứng tương thích nếu Mỹ tấn công Syria
Nga cảnh báo sẽ có phản ứng tương thích nếu Mỹ tấn công Syria

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov hôm 28/6 cho biết, Nga sẽ có phản ứng phù hợp nếu Mỹ áp dụng trước các biện pháp chống phá Chính phủ Syria.

Nga cảnh báo sẽ có phản ứng tương thích nếu Mỹ tấn công Syria

Nga cảnh báo sẽ có phản ứng tương thích nếu Mỹ tấn công Syria

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov hôm 28/6 cho biết, Nga sẽ có phản ứng phù hợp nếu Mỹ áp dụng trước các biện pháp chống phá Chính phủ Syria.