Pháp thông qua luật mới phạt người mua dâm 1.500 euro

VOV.VN - Một số ý kiến cho rằng, đạo luật mới sẽ giúp gái bán dâm có thêm cơ hội hoàn lương và tái hòa nhập cộng đồng.

Quốc hội Pháp ngày 6/4 đã thông qua một đạo luật gây tranh cãi, phạt tiền người mua dâm thay vì người bán dâm. Theo đó, bất cứ ai bị bắt vì mua dâm sẽ bị phạt 1.500 euro và phải tham gia các lớp học về tác hại của tệ nạn mại dâm.

Người mua dâm ở Pháp nếu bị bắt có thể bị phạt 1.500 euro. (Ảnh minh họa: AFP)

Theo tờ Le Monde, đạo luật được thông qua tại Hạ viện với tỷ lệ 64-12 và 11 phiếu trắng.

Các nhóm nữ quyền đã và đang thúc đẩy việc loại bỏ mại dâm ra khỏi đời sống xã hội cho rằng, luật mới sẽ giúp cho những phụ nữ thoát khỏi cảnh bị bóc lột về thể xác.

Claire Quidet, một thành viên của nhóm hoạt động chống mại dâm “Le Nid” cho biết: “Gái mại dâm sẽ không còn bị coi là tội phạm. Khi họ bị lạm dụng, họ có thể nộp đơn khiếu nại với cảnh sát, điều mà trước đây họ không dám làm”.

“Các mối quan hệ với khách hàng của người bán dâm sẽ hoàn toàn khác khi luật này được thông qua bởi giờ đây họ có sức mạnh pháp lý khi bản thân họ không có tội mà những người mua dâm mới chính là những người đang làm trái luật”, Claire Quidet giải thích.

Những người ủng hộ đạo luật cũng tin rằng, nó sẽ giúp chống lại mạng lưới buôn người.

Theo đạo luật này, người bán dâm là nạn nhân chứ không phải tội phạm. Điều này sẽ tạo điều kiện cho người bán dâm tái hòa nhập với cộng đồng, đặc biệt là gái bán dâm người nước ngoài.

Thống kê cho thấy, đa số gái bán dâm người nước ngoài hoạt động ở Pháp không có giấy phép và khi đạo luật nói trên được thông qua, họ có thể có được một giấy phép cư trú tạm thời nếu tham gia vào một chương trình đào tạo để tìm công việc khác.

Đạo luật cũng mở đường cho Chính phủ Pháp dành 5,5 triệu USD tiền ngân sách hàng năm cho những chương trình hỗ trợ gái mại dâm muốn bỏ nghề.

Trong khi đó, có các ý kiến khác lại cho rằng, luật mới có thể khiến những cô gái bán dâm bị tổn thương nhiều hơn.

Elizabeth Lansey, một trong những người phản đối đạo luật mua-bán dâm cho rằng, đạo luật này có thể đẩy người bán dâm vào những tình huống dễ bị tổn thương và ít được bảo vệ hơn.

Bà Lansey nói: "Nếu khách mua dâm bị phạt, họ sẽ sợ hãi vì thế mà gái bán dâm phải hoạt động lén lút dù đó là hoạt động pháp luật không cấm. Do đứng ở thế yếu trước pháp luật, khách mua dâm sẽ cho rằng mình có quyền đòi hỏi nhiều hơn, bao gồm cả việc yêu cầu thực hiện hành vi tình dục không an toàn”.

AFP cho hay, có khoảng 60 người biểu tình bên ngoài Nghị viện Pháp ở Paris giơ cao biểu ngữ: "Đừng giải phóng tôi, tự tôi sẽ chăm sóc bản thân". Những người phản đối cho rằng,  đạo luật sẽ ảnh hưởng đến kế sinh nhai của khoảng 30.000 và 40.000 người hành nghề mại dâm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cựu Tổng giám đốc IMF tiếp tục ra tòa với cáo buộc môi giới mại dâm
Cựu Tổng giám đốc IMF tiếp tục ra tòa với cáo buộc môi giới mại dâm

VOV.VN - Đây là cáo buộc mới nhất liên quan đến tình dục nhằm vào cựu Tổng giám đốc IMF.

Cựu Tổng giám đốc IMF tiếp tục ra tòa với cáo buộc môi giới mại dâm

Cựu Tổng giám đốc IMF tiếp tục ra tòa với cáo buộc môi giới mại dâm

VOV.VN - Đây là cáo buộc mới nhất liên quan đến tình dục nhằm vào cựu Tổng giám đốc IMF.

Mại dâm tại Trung Quốc vẫn “tung hoành” dù bị trấn áp
Mại dâm tại Trung Quốc vẫn “tung hoành” dù bị trấn áp

VOV.VN - Thành phố Đông Quản (Trung Quốc) nổi tiếng là chốn ăn chơi trác táng lộ liễu. Nhưng sau các đợt trấn áp, mại dâm ở đây đã chuyển sang hoạt động ngầm.

Mại dâm tại Trung Quốc vẫn “tung hoành” dù bị trấn áp

Mại dâm tại Trung Quốc vẫn “tung hoành” dù bị trấn áp

VOV.VN - Thành phố Đông Quản (Trung Quốc) nổi tiếng là chốn ăn chơi trác táng lộ liễu. Nhưng sau các đợt trấn áp, mại dâm ở đây đã chuyển sang hoạt động ngầm.

Indonesia sẽ đóng cửa tất cả các khu đèn đỏ, ổ mại dâm
Indonesia sẽ đóng cửa tất cả các khu đèn đỏ, ổ mại dâm

VOV.VN - Indonesia có kế hoạch đóng cửa tất cả các “khu đèn đỏ” ở nước này vào năm 2019 và đẩy mạnh chiến dịch ngăn chặn nạn mại dâm.

Indonesia sẽ đóng cửa tất cả các khu đèn đỏ, ổ mại dâm

Indonesia sẽ đóng cửa tất cả các khu đèn đỏ, ổ mại dâm

VOV.VN - Indonesia có kế hoạch đóng cửa tất cả các “khu đèn đỏ” ở nước này vào năm 2019 và đẩy mạnh chiến dịch ngăn chặn nạn mại dâm.

Cựu Tổng Giám đốc IMF hầu tòa với cáo buộc môi giới mại dâm
Cựu Tổng Giám đốc IMF hầu tòa với cáo buộc môi giới mại dâm

VOV.VN - Cựu Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) ông Dominique Strauss-Kahn hôm nay (2/2)  tiếp tục phải ra hầu tòa vói cáo buộc môi giới mại dâm.

Cựu Tổng Giám đốc IMF hầu tòa với cáo buộc môi giới mại dâm

Cựu Tổng Giám đốc IMF hầu tòa với cáo buộc môi giới mại dâm

VOV.VN - Cựu Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) ông Dominique Strauss-Kahn hôm nay (2/2)  tiếp tục phải ra hầu tòa vói cáo buộc môi giới mại dâm.

Cảnh sát Canada phá đường dây gái mại dâm đến từ châu Á
Cảnh sát Canada phá đường dây gái mại dâm đến từ châu Á

VOV.VN -Theo cảnh sát Canada, có tới 500 cô gái quốc tịch Trung Quốc và Hàn Quốc được cho là đang hoạt động “mại dâm” tại nước này.

Cảnh sát Canada phá đường dây gái mại dâm đến từ châu Á

Cảnh sát Canada phá đường dây gái mại dâm đến từ châu Á

VOV.VN -Theo cảnh sát Canada, có tới 500 cô gái quốc tịch Trung Quốc và Hàn Quốc được cho là đang hoạt động “mại dâm” tại nước này.