Trung Quốc kêu gọi giải quyết vấn đề hạt nhân Triều Tiên qua đối thoại

VOV.VN - Trung Quốc hy vọng, nghị quyết của LHQ về trừng phạt Triều Tiên có thể ngăn chặn được kế hoạch phát triển hạt nhân của Triều Tiên.

Đây là khẳng định của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Doanh tại cuộc họp báo thường kỳ diễn ra chiều 25/2. Tuy nhiên, bà Hoa Xuân Doanh cũng tái khẳng định quan điểm của Trung Quốc rằng, vấn đề hạt nhân của Triều Tiên chỉ có thể được giải quyết hoàn toàn thông qua đối thoại giữa các bên.
Bà Hoa Xuân Doanh nói: “Chúng tôi hy vọng và tin tưởng rằng, một nghị quyết mới sẽ có lợi và phát huy tác dụng kiềm chế chương trình hạt nhân của Triều Tiên. Chúng tôi cùng nhấn mạnh rằng, nghị quyết của Hội đồng Bảo an là cần thiết nhưng không thể giải quyết một cách cơ bản vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên. Chúng tôi hy vọng các bên có thể quay trở lại bàn đàm phán để đối thoại nhằm giải quyết hoàn toàn vấn đề này”.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Doanh.

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Trung Quốc đưa ra chỉ một ngày sau khi Mỹ và Trung Quốc đã nhất trí về bản dự thảo nghị quyết cho phép mở rộng các biện pháp trừng phạt của Liên hợp quốc nhằm vào Triều Tiên, đồng thời hy vọng có thể đưa ra Hội đồng Bảo an để bỏ phiếu trong vài ngày tới.
Trong suốt 7 tuần qua, Mỹ và Trung Quốc đã đàm phán về một dự thảo nghị quyết trừng phạt Triều Tiên sau vụ thử hạt nhân của Triều Tiên hồi tháng 1/2016. Trước đó, trong cuộc hội đàm cùng ngày tại Washington, Mỹ, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị tuyên bố đã đạt được “tiến bộ” hướng tới nhất trí về một nghị quyết trừng phạt của Liên hợp quốc đối với Triều Tiên sau vụ thử hạt nhân mới đây. 
Sau khi Triều Tiên thử hạt nhân lần thứ tư và tiến hành phóng vệ tinh lên quỹ đạo mà nhiều nước phương Tây cho là một vụ thử tên lửa tầm xa, Mỹ, Nhật Bản đã siết chặt các biện pháp trừng phạt đối với Triều Tiên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lãnh đạo Đảng cầm quyền Hàn Quốc kêu gọi tự phát triển vũ khí hạt nhân
Lãnh đạo Đảng cầm quyền Hàn Quốc kêu gọi tự phát triển vũ khí hạt nhân

VOV.VN- Lãnh đạo Đảng Saenuri Won Yoo-Cheol ngày 15/2 đã kêu gọi Chính phủ Hàn Quốc tự phát triển vũ khí hạt nhân đủ sức răn đe Triều Tiên.

Lãnh đạo Đảng cầm quyền Hàn Quốc kêu gọi tự phát triển vũ khí hạt nhân

Lãnh đạo Đảng cầm quyền Hàn Quốc kêu gọi tự phát triển vũ khí hạt nhân

VOV.VN- Lãnh đạo Đảng Saenuri Won Yoo-Cheol ngày 15/2 đã kêu gọi Chính phủ Hàn Quốc tự phát triển vũ khí hạt nhân đủ sức răn đe Triều Tiên.

Hàn Quốc kêu gọi đối thoại hạt nhân 5 bên không có Triều Tiên
Hàn Quốc kêu gọi đối thoại hạt nhân 5 bên không có Triều Tiên

VOV.VN- Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye kêu gọi tổ chức cuộc gặp của 5 trong số 6 nước tham gia đàm phán về vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên.

Hàn Quốc kêu gọi đối thoại hạt nhân 5 bên không có Triều Tiên

Hàn Quốc kêu gọi đối thoại hạt nhân 5 bên không có Triều Tiên

VOV.VN- Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye kêu gọi tổ chức cuộc gặp của 5 trong số 6 nước tham gia đàm phán về vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên.

Trung Quốc lần đầu tiên công bố Sách trắng hạt nhân
Trung Quốc lần đầu tiên công bố Sách trắng hạt nhân

VOV.VN - Theo Sách trắng hạt nhân, Trung Quốc sẽ ưu tiên đảm bảo việc sử dụng và phát triển năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình.

Trung Quốc lần đầu tiên công bố Sách trắng hạt nhân

Trung Quốc lần đầu tiên công bố Sách trắng hạt nhân

VOV.VN - Theo Sách trắng hạt nhân, Trung Quốc sẽ ưu tiên đảm bảo việc sử dụng và phát triển năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình.

Mỹ - Hàn sắp tập trận đánh phủ đầu cơ sở hạt nhân Triều Tiên
Mỹ - Hàn sắp tập trận đánh phủ đầu cơ sở hạt nhân Triều Tiên

Washington và Seoul tháng sau diễn tập tấn công cơ sở hạt nhân của Bình Nhưỡng, trong cuộc tập trận chung lớn nhất từ trước đến nay.

Mỹ - Hàn sắp tập trận đánh phủ đầu cơ sở hạt nhân Triều Tiên

Mỹ - Hàn sắp tập trận đánh phủ đầu cơ sở hạt nhân Triều Tiên

Washington và Seoul tháng sau diễn tập tấn công cơ sở hạt nhân của Bình Nhưỡng, trong cuộc tập trận chung lớn nhất từ trước đến nay.