Hàn Quốc sẽ trả những người Triều Tiên trở về nước nếu họ muốn

VOV.VN - Hàn Quốc hôm nay (05/6) cho biết, nước này vừa cứu 4 người dân Triều Tiên bị gặp nạn ở ngoài khơi bờ biển phía đông.

Hiện cơ quan chức năng của Hàn Quốc đang tiến hành thẩm vấn những công dân trên và cho biết những người dân này có thể trở lại Triều Tiên nếu họ muốn.

Ảnh tư liệu phía Hàn Quốc cứu sống 6 ngư dân Triều Tiên ngày 27/5/2017. Ảnh: Yonhap News.

Vụ việc diễn ra chỉ vài ngày sau khi lực lượng Hải quân Hàn Quốc trao trả 6 ngư dân Triều Tiên, sau khi đã cứu giúp những người này bị gặp nạn trên biển.

Triều Tiên và Hàn Quốc hiện vẫn duy trì tình trạng sẵn sàng chiến tranh kể từ sau cuộc xung đột hai miền chấm dứt năm 1953.

Mới đây, ngày 2/6, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã mở rộng các biện pháp nhằm vào Triều Tiên sau khi nước này tiến hành nhiều đợt thử nghiệm tên lửa. Những động thái trên làm cho tình trên bán đảo Triều Tiên có dấu hiệu gia tăng căng thẳng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Liên Hợp Quốc mở rộng danh sách trừng phạt Triều Tiên
Liên Hợp Quốc mở rộng danh sách trừng phạt Triều Tiên

VOV.VN - Những cá nhân và thực thể Triều Tiên trong “danh sách đen” sẽ bị đóng băng tài sản và bị cấm đi lại trên toàn cầu.

Liên Hợp Quốc mở rộng danh sách trừng phạt Triều Tiên

Liên Hợp Quốc mở rộng danh sách trừng phạt Triều Tiên

VOV.VN - Những cá nhân và thực thể Triều Tiên trong “danh sách đen” sẽ bị đóng băng tài sản và bị cấm đi lại trên toàn cầu.

Nhật Bản ủng hộ Mỹ sử dụng mọi phương án đối phó với Triều Tiên
Nhật Bản ủng hộ Mỹ sử dụng mọi phương án đối phó với Triều Tiên

VOV.VN - Theo bà Inada, trước mối đe dọa an ninh ngày càng gia tăng từ Triều tiên, Nhật Bản mạnh mẽ ủng hộ Mỹ sử dụng mọi phương án để đối phó với Bình Nhưỡng.

Nhật Bản ủng hộ Mỹ sử dụng mọi phương án đối phó với Triều Tiên

Nhật Bản ủng hộ Mỹ sử dụng mọi phương án đối phó với Triều Tiên

VOV.VN - Theo bà Inada, trước mối đe dọa an ninh ngày càng gia tăng từ Triều tiên, Nhật Bản mạnh mẽ ủng hộ Mỹ sử dụng mọi phương án để đối phó với Bình Nhưỡng.

Nga kêu gọi nối lại đàm phán giải quyết khủng hoảng Triều Tiên
Nga kêu gọi nối lại đàm phán giải quyết khủng hoảng Triều Tiên

VOV.VN -Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga, Alexander Fomin cho rằng, điều quan trọng là không để cho tình hình trên bán đảo Triều Tiên vượt khỏi tầm kiểm soát.

Nga kêu gọi nối lại đàm phán giải quyết khủng hoảng Triều Tiên

Nga kêu gọi nối lại đàm phán giải quyết khủng hoảng Triều Tiên

VOV.VN -Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga, Alexander Fomin cho rằng, điều quan trọng là không để cho tình hình trên bán đảo Triều Tiên vượt khỏi tầm kiểm soát.

HĐBA LHQ đã sẵn sàng trừng phạt Triều Tiên?
HĐBA LHQ đã sẵn sàng trừng phạt Triều Tiên?

VOV.VN - Lần đầu tiên có một nghị quyết do Mỹ và Trung Quốc đồng thuận trình lên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (HĐBA LHQ) nhằm trừng phạt Triều Tiên.

HĐBA LHQ đã sẵn sàng trừng phạt Triều Tiên?

HĐBA LHQ đã sẵn sàng trừng phạt Triều Tiên?

VOV.VN - Lần đầu tiên có một nghị quyết do Mỹ và Trung Quốc đồng thuận trình lên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (HĐBA LHQ) nhằm trừng phạt Triều Tiên.

Hàn Quốc khẳng định giữ thỏa thuận triển khai hệ thống tên lửa THAAD
Hàn Quốc khẳng định giữ thỏa thuận triển khai hệ thống tên lửa THAAD

VOV.VN - Hàn Quốc không muốn đảo ngược thỏa thuận về việc triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối của Mỹ (THAAD) tại nước này.

Hàn Quốc khẳng định giữ thỏa thuận triển khai hệ thống tên lửa THAAD

Hàn Quốc khẳng định giữ thỏa thuận triển khai hệ thống tên lửa THAAD

VOV.VN - Hàn Quốc không muốn đảo ngược thỏa thuận về việc triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối của Mỹ (THAAD) tại nước này.