Thủ tướng tiếp Chủ tịch Tập đoàn CapitaLand của Singapore

VOV.VN - Chiều nay (27/3), tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp ông Lim Minh Y-an, Chủ tịch Tập đoàn CapitaLand (Singapore).

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng những thành công và ghi nhận đóng góp của CapitaLand trong 22 năm đầu tư vào Việt Nam, đóng góp vào kinh tế - xã hội của Việt Nam.

Thủ tướng đề nghị CapitaLand tiếp tục đầu tư hiệu quả vào mô hình phát triển đô thị mới ở Việt Nam thông qua những dự án lớn, lâu dài; ủng hộ chủ trương đầu tư dự án Khu phức hợp Raffles tại Việt Nam-mô hình mà CapitaLand đã thành công ở nhiều nơi ở châu Á.

Thủ tướng tiếp Chủ tịch Tập đoàn CapitaLand của Singapore

Ủng hộ CapitaLand đóng góp phát triển các đô thị sinh thái, xanh, sạch đẹp ở Việt Nam, Thủ tướng mong Tập đoàn coi trọng các vấn đề quy hoạch, hạ tầng xã hội, giao thông đi lại... trong khu đô thị. Thủ tướng cũng gợi ý Tập đoàn cần quan tâm, nghiên cứu cả lĩnh vực đầu tư nhà ở xã hội mà thị trường đang có nhu cầu cao tại Việt Nam.

Cho rằng, nếu phát triển đúng hướng, kênh đầu tư bất động sản đóng góp rất lớn vào tăng trưởng kinh tế, Thủ tướng mong muốn Tập đoàn tạo những giá trị khác biệt và gặt hái nhiều thành công hơn nữa ở Việt Nam.

Chủ tịch CapitaLand Lim Minh Y-an cảm ơn Thủ tướng đã dành thời gian tiếp; vui mừng được thăm Việt Nam ngay sau chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Lý Hiển Long và phu nhân vừa qua.

Ông cho biết, CapitaLand rất vui mừng được đầu tư vào Việt Nam. Giá trị tài sản của Tập đoàn đã lên tới 2,1 tỷ đô-la Singapore. Thời gian tới hy vọng tài sản của Tập đoàn ở Việt Nam sẽ tăng mạnh.

Hiện CapitaLand đang chú trọng đầu tư các khu đô thị phức hợp, đồng bộ, hiện đại vốn đã thành công ở châu Á, do đó Tập đoàn đang có kế hoạch đầu tư khu phức hợp này ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.

Ông Lim Minh Y-an khẳng định, các dự án mà tập đoàn phát triển ở Việt Nam sẽ luôn có trách nhiệm xã hội, tạo giá trị bền vững, nhất là đạt tiêu chí về môi trường xanh, sạch, đẹp, thông minh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

"Thủ tướng, các Phó Thủ tướng luôn lắng nghe bất cứ nhà khoa học nào"
"Thủ tướng, các Phó Thủ tướng luôn lắng nghe bất cứ nhà khoa học nào"

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mong muốn các nhà khoa học tiếp tục tư vấn, phản biện chính sách của Đảng, Nhà nước  

"Thủ tướng, các Phó Thủ tướng luôn lắng nghe bất cứ nhà khoa học nào"

"Thủ tướng, các Phó Thủ tướng luôn lắng nghe bất cứ nhà khoa học nào"

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mong muốn các nhà khoa học tiếp tục tư vấn, phản biện chính sách của Đảng, Nhà nước  

Bài phát biểu của Thủ tướng tại tiệc chiêu đãi Thủ tướng Singapore
Bài phát biểu của Thủ tướng tại tiệc chiêu đãi Thủ tướng Singapore

VOV.VN -Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, Việt Nam trân trọng tình hữu nghị với Singapore, bảo vệ và phát triển tình bạn ấy cho thế hệ hôm nay và mai sau.

Bài phát biểu của Thủ tướng tại tiệc chiêu đãi Thủ tướng Singapore

Bài phát biểu của Thủ tướng tại tiệc chiêu đãi Thủ tướng Singapore

VOV.VN -Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, Việt Nam trân trọng tình hữu nghị với Singapore, bảo vệ và phát triển tình bạn ấy cho thế hệ hôm nay và mai sau.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì lễ đón Thủ tướng Singapore thăm VN
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì lễ đón Thủ tướng Singapore thăm VN

VOV.VN -Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì lễ đón chính thức Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long thăm Việt Nam.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì lễ đón Thủ tướng Singapore thăm VN

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì lễ đón Thủ tướng Singapore thăm VN

VOV.VN -Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì lễ đón chính thức Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long thăm Việt Nam.