Nhiều người ở Hà Nội mất 70 tỷ đồng vì bị lừa xin việc

VOV.VN - Số tiền Phương nhận để xin việc cho mỗi trường hợp từ 500 triệu đến hơn 2 tỷ đồng. Tính đến nay, số tiền Phương chiếm đoạt có thể lên tới 70 tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hoàng Mai, Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Trần Thị Kim Phương, 52 tuổi, trú ở phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai  để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Trần Thị Kim Phương tại cơ quan cảnh sát điều tra.

Theo hồ sơ vụ án, từ năm 2014 đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hoàng Mai liên tiếp nhận được đơn thư tố giác từ các bị hại về việc bị Trần Thị Kim Phương lừa đảo chạy xin việc vào các cơ quan nhà nước. Phương cam kết có thể chạy việc được từ nhiều cơ quan nhà nước khác nhau, từ trường đại học, ngân hàng…

Số tiền Phương nhận để xin việc cho mỗi trường hợp từ 500 triệu đến hơn 2 tỷ đồng. Tính đến nay, theo thống kê từ đơn thư, số tiền Phương chiếm đoạt có thể lên tới 70 tỷ đồng.

Thượng tá Phạm Ngọc Anh - Phó trưởng Công an quận Hoàng Mai nhận định: "Theo đúng quy luật của loại tội phạm này thì đầu tiên phải tạo dựng niềm tin với các bị hại. Đối tượng trong vụ án này có 1 lợi thế là có mối quan hệ với một số người có uy tín trong một cơ quan tổ chức nhà nước, nên đối tượng dựa vào vị trí của người đó để tạo niềm tin với các bị hại và gia đình bị hại. Từ đó, các bị hại chuyển tiền cho đối tượng để mong được vào những cơ quan có uy tín trên địa bàn thành phố Hà Nội".

Đối tượng Trần Thị Kim Phương khai nhận khi nhận tiền của các bị hại, đối tượng có viết giấy vay tiền mà không viết giấy hứa đảm bảo xin việc.

Qua quá trình điều tra, xác minh, cơ quan Cảnh sát điều tra –Công an quận Hoàng Mai đã làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Trần Thị Kim Phương. Tuy nhiên, xét thấy đây là vụ án có tính chất phức tạp, số tiền chiếm đoạt lớn nên hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an quận Hoàng Mai đang phối hợp với cơ quan chức năng để tiếp tục điều tra mở rộng vụ án./.

Chủ xưởng gỗ lừa đảo 8 tỷ đồng

VOV.VN -Vay tiền mở xưởng gỗ nhưng do làm ăn thua lỗ, đồng thời sa vào tệ nạn lô đề, cờ bạc, mất khả năng chi trả, Nguyễn Thanh Văn bỏ trốn.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cựu giáo viên lừa đảo chạy việc, chiếm đoạt hàng tỷ đồng
Cựu giáo viên lừa đảo chạy việc, chiếm đoạt hàng tỷ đồng

VOV.VN -Cựu giáo viên Hoàng Bích Mai tự nhận mình có quan hệ với lãnh đạo tỉnh và có khả năng xin việc làm, xin suất đỗ đại học công an nhân dân.

Cựu giáo viên lừa đảo chạy việc, chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Cựu giáo viên lừa đảo chạy việc, chiếm đoạt hàng tỷ đồng

VOV.VN -Cựu giáo viên Hoàng Bích Mai tự nhận mình có quan hệ với lãnh đạo tỉnh và có khả năng xin việc làm, xin suất đỗ đại học công an nhân dân.

Cô giáo tiểu học “mất tích” sau khi nhận tiền “chạy việc”
Cô giáo tiểu học “mất tích” sau khi nhận tiền “chạy việc”

VOV.VN–Với lời hứa sẽ lo công việc ổn định, cô Nga đã nhận tiền của nhiều người, mỗi trường hợp khoảng 100 triệu đồng nhưng sau đó đột nhiên “mất tích”.

Cô giáo tiểu học “mất tích” sau khi nhận tiền “chạy việc”

Cô giáo tiểu học “mất tích” sau khi nhận tiền “chạy việc”

VOV.VN–Với lời hứa sẽ lo công việc ổn định, cô Nga đã nhận tiền của nhiều người, mỗi trường hợp khoảng 100 triệu đồng nhưng sau đó đột nhiên “mất tích”.

Đề nghị làm rõ vụ cô giáo “mất tích” sau khi nhận tiền “chạy việc“
Đề nghị làm rõ vụ cô giáo “mất tích” sau khi nhận tiền “chạy việc“

VOV.VN - Tỉnh ủy Nghệ An chỉ đạo cơ quan chức năng nhanh chóng vào cuộc điều tra làm rõ vụ việc cô giáo tiểu học mất tích sau khi nhận tiền chạy việc.

Đề nghị làm rõ vụ cô giáo “mất tích” sau khi nhận tiền “chạy việc“

Đề nghị làm rõ vụ cô giáo “mất tích” sau khi nhận tiền “chạy việc“

VOV.VN - Tỉnh ủy Nghệ An chỉ đạo cơ quan chức năng nhanh chóng vào cuộc điều tra làm rõ vụ việc cô giáo tiểu học mất tích sau khi nhận tiền chạy việc.

Bắt đối tượng lừa đảo bằng hình thức chạy việc làm
Bắt đối tượng lừa đảo bằng hình thức chạy việc làm

Toàn "nổ" mình có quan hệ, có thể xin được việc làm có biên chế Nhà nước, đã nhận 5 bộ hồ sơ và tổng số tiền đặt cọc lên tới gần 600 triệu của các bị hại

Bắt đối tượng lừa đảo bằng hình thức chạy việc làm

Bắt đối tượng lừa đảo bằng hình thức chạy việc làm

Toàn "nổ" mình có quan hệ, có thể xin được việc làm có biên chế Nhà nước, đã nhận 5 bộ hồ sơ và tổng số tiền đặt cọc lên tới gần 600 triệu của các bị hại

Đòi 20.000 USD để lừa chạy việc vào Ban Tổ chức Trung ương
Đòi 20.000 USD để lừa chạy việc vào Ban Tổ chức Trung ương

VOV.VN -Tự giới thiệu là tiến sỹ, giảng viên trường Đại học Sư phạm Hà Nội, người phụ nữ 35 tuổi cho biết có thể xin vào làm việc tại Ban Tổ chức Trung ương.

Đòi 20.000 USD để lừa chạy việc vào Ban Tổ chức Trung ương

Đòi 20.000 USD để lừa chạy việc vào Ban Tổ chức Trung ương

VOV.VN -Tự giới thiệu là tiến sỹ, giảng viên trường Đại học Sư phạm Hà Nội, người phụ nữ 35 tuổi cho biết có thể xin vào làm việc tại Ban Tổ chức Trung ương.

Bắt cán bộ cảng Hàng không “rởm” đang nhận tiền chạy việc
Bắt cán bộ cảng Hàng không “rởm” đang nhận tiền chạy việc

VOV.VN - Lê Thị Mai Hương tự phong cho mình là cán bộ phòng Quản lý nhân sự của Cảng Hàng không Thọ Xuân Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa để lừa đảo.

Bắt cán bộ cảng Hàng không “rởm” đang nhận tiền chạy việc

Bắt cán bộ cảng Hàng không “rởm” đang nhận tiền chạy việc

VOV.VN - Lê Thị Mai Hương tự phong cho mình là cán bộ phòng Quản lý nhân sự của Cảng Hàng không Thọ Xuân Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa để lừa đảo.

Khởi tố đối tượng lừa đảo gần 1,6 tỷ đồng để chạy việc
Khởi tố đối tượng lừa đảo gần 1,6 tỷ đồng để chạy việc

VOV.VN -Lợi dụng vị trí công tác của mình, Y Sơn đã nhận tiền của 13 người để xin việc làm, nhưng không thực hiện như đã cam kết.

Khởi tố đối tượng lừa đảo gần 1,6 tỷ đồng để chạy việc

Khởi tố đối tượng lừa đảo gần 1,6 tỷ đồng để chạy việc

VOV.VN -Lợi dụng vị trí công tác của mình, Y Sơn đã nhận tiền của 13 người để xin việc làm, nhưng không thực hiện như đã cam kết.

Lào Cai: Bắt đối tượng lừa đảo tiền chạy việc sau gần 4 năm lẩn trốn
Lào Cai: Bắt đối tượng lừa đảo tiền chạy việc sau gần 4 năm lẩn trốn

VOV.VN - Đầu năm 2013, Quyên đã chiếm đoạt số tiền lớn của 2 người dân trên địa bàn rồi mất tăm sau khi hứa hẹn chạy việc cho họ vào cơ quan nhà nước.

Lào Cai: Bắt đối tượng lừa đảo tiền chạy việc sau gần 4 năm lẩn trốn

Lào Cai: Bắt đối tượng lừa đảo tiền chạy việc sau gần 4 năm lẩn trốn

VOV.VN - Đầu năm 2013, Quyên đã chiếm đoạt số tiền lớn của 2 người dân trên địa bàn rồi mất tăm sau khi hứa hẹn chạy việc cho họ vào cơ quan nhà nước.