Vụ bắn chết nhiều cảnh sát Dallas và vấn đề mâu thuẫn sắc tộc ở Mỹ

VOV.VN - Tổng thống Mỹ đã quyết định cắt ngắn chuyến công du châu Âu để sớm trở về xoa dịu bất đồng sắc tộc giữa người dân với lực lượng an ninh.

Hôm qua (9/7), Tổng thống Mỹ Barack Obama tuyên bố sẽ rút ngắn chuyến thăm châu Âu sau Hội nghị thượng đỉnh của NATO ở Warsaw (Ba Lan) để có mặt tại thành phố Dallas trong những ngày sắp tới cho nỗ lực xoa dịu những bất đồng sắc tộc giữa người dân với lực lượng an ninh.  

Cảnh sát Mỹ bao vây nơi nghi phạm Micah Johnson ẩn náu trong vụ tấn công cảnh sát ở thành phố Dallas. (Ảnh: AP)

Động thái này của ông Obama được đưa ra sau khi 5 nhân viên cảnh sát thành phố Dallas, bang Texas, Mỹ vừa thiệt mạng và 9 người khác bị thương vì dính đạn bắn tỉa của tay súng Micah Johnson trong trong lúc làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh cho cuộc biểu tình phản đối sự việc cảnh sát bắn chết người da đen.

Phát biểu khi ở Warsaw, Ba Lan, nhà lãnh đạo Mỹ nhấn mạnh rằng Micah Johnson là một “kẻ điên cuồng” và không thể đại diện cho cộng đồng người Mỹ da đen để tiến hành những hành động chống lại các cảnh sát.

“Tôi tin rằng, người dân Mỹ không chia rẽ như một số người vẫn nói. Tất cả người dân Mỹ thuộc mọi chủng tộc, mọi thành phần đều bị xúc phạm bởi các cuộc tấn công không thể tha thứ nhằm vào cảnh sát”, ông Obama nói.

Các quan chức điều tra cho biết, tài khoản Facebook của tay súng Micah Johnson đã “thích” hai nhóm da đen cực đoan bao gồm New Black Panthers Party và Liên minh bảo vệ người Mỹ gốc Phi. Trong đó, theo Trung tâm Nghiên cứu luật người nghèo miền Nam Mỹ (SPLC), New Panthers Party là một nhóm những người da den có quan điểm “chống người da trắng và dân Do thái” một cách tiêu cực.

Micah Johnson cũng theo dõi các hoạt động của Liên minh bảo vệ người Mỹ gốc Phi, vốn ủng hộ việc tiến hành các hoạt động bạo lực chống lại cảnh sát. Sau khi cảnh sát bắn chết một người da đen là Alton Sterling, những người đứng đầu Liên minh bảo vệ người Mỹ gốc Phi đã cam kết trên Facebook của nhóm rằng sẽ “chọc tiết lợn”  ám chỉ các cảnh sát.

Ngoài ra, tay súng Micah Johnson cũng theo dõi một số tổ chức khác bao gồm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và các nhóm giải phóng người da đen. Hiện cảnh sát chưa thể xác định liệu tay súng này có tham gia vào hoạt động của các nhóm hay chỉ theo dõi qua internet.

Trước đó, trong cuộc vây bắt Micah Johnson tại một nhà xe, tay súng đã tuyên bố hắn hành động một mình và không liên quan đến bất kỳ tổ chức nào.

Khi lục soát nhà của Johnson, lực lượng an ninh đã phát hiện vật liệu chế tạo bom, súng trường, áo chống đạn và các tạp chí liên quan đến chiến thuật chiến đấu. Các quan chức điều tra cũng phát hiện một “văn bản tuyên bố về cuộc tấn công bằng súng” nhưng không nêu rõ động cơ.

Người phát ngôn Nhà Trắng Josh Earnest tuyên bố, cơ quan điều tra đã loại trừ khả năng hung thủ gây ra vụ nổ súng tại Dallas vào tối 5/7 có liên hệ với tổ chức khủng bố ở Mỹ hay ở nước ngoài. Nhà Trắng thông báo Tổng thống Obama sẽ quay về Washington tối 10/7 (theo giờ Mỹ) và sẽ đến Dallas vào đầu tuần tới.

Điều đáng lo ngại là sau vụ nổ súng ở Dallas, nhiều vụ nổ súng bắn cảnh sát đã xảy ra ở ba bang Georgia, Missouri và Tennessee.

Tại New York, để đề phòng, cảnh sát đã tăng cường các biện pháp bảo vệ an ninh và cảnh báo trước các cuộc biểu tình xâm phạm an ninh công cộng. Theo đó, cảnh sát sẽ đi tuần tra theo tổ hai người và những cảnh sát làm nhiệm vụ hỗ trợ không mang vũ khí sẽ không còn được điều động ra đường./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ loại trừ mối liên hệ khủng bố trong vụ tấn công ở Dallas
Mỹ loại trừ mối liên hệ khủng bố trong vụ tấn công ở Dallas

VOV.VN - Quan chức Mỹ đã loại bỏ yếu tố khủng bố trong vụ tấn công Dallas trong khi Tổng thống Obama rút ngắn thời gian công du châu Âu để đi Dallas.

Mỹ loại trừ mối liên hệ khủng bố trong vụ tấn công ở Dallas

Mỹ loại trừ mối liên hệ khủng bố trong vụ tấn công ở Dallas

VOV.VN - Quan chức Mỹ đã loại bỏ yếu tố khủng bố trong vụ tấn công Dallas trong khi Tổng thống Obama rút ngắn thời gian công du châu Âu để đi Dallas.

Tổng thống Mỹ kêu gọi kiểm soát súng đạn sau vụ nổ súng ở Dallas
Tổng thống Mỹ kêu gọi kiểm soát súng đạn sau vụ nổ súng ở Dallas

VOV.VN - Tổng thống Obama nhấn mạnh vụ nổ súng đã một lần nữa làm dấy lên quan ngại về các quy định sở hữu súng đạn tại Mỹ.

Tổng thống Mỹ kêu gọi kiểm soát súng đạn sau vụ nổ súng ở Dallas

Tổng thống Mỹ kêu gọi kiểm soát súng đạn sau vụ nổ súng ở Dallas

VOV.VN - Tổng thống Obama nhấn mạnh vụ nổ súng đã một lần nữa làm dấy lên quan ngại về các quy định sở hữu súng đạn tại Mỹ.

Chỉ có 1 thủ phạm vụ bắn chết 5 cảnh sát tại Dallas
Chỉ có 1 thủ phạm vụ bắn chết 5 cảnh sát tại Dallas

VOV.VN -Mỹ đã xác nhận thủ phạm duy nhất trong vụ phục kích khiến 5 cảnh sát thiệt mạng và 7 người khác bị thương tại Dallas là Micah Xavier Johnson, 25 tuổi.

Chỉ có 1 thủ phạm vụ bắn chết 5 cảnh sát tại Dallas

Chỉ có 1 thủ phạm vụ bắn chết 5 cảnh sát tại Dallas

VOV.VN -Mỹ đã xác nhận thủ phạm duy nhất trong vụ phục kích khiến 5 cảnh sát thiệt mạng và 7 người khác bị thương tại Dallas là Micah Xavier Johnson, 25 tuổi.

Tổng thống Mỹ rút ngắn chuyến công du sau vụ nổ súng ở Dallas
Tổng thống Mỹ rút ngắn chuyến công du sau vụ nổ súng ở Dallas

Tổng thống Obama rút ngắn chuyến công du và đã yêu cầu treo cờ rủ tại các tòa nhà của chính quyền trong 5 ngày.

Tổng thống Mỹ rút ngắn chuyến công du sau vụ nổ súng ở Dallas

Tổng thống Mỹ rút ngắn chuyến công du sau vụ nổ súng ở Dallas

Tổng thống Obama rút ngắn chuyến công du và đã yêu cầu treo cờ rủ tại các tòa nhà của chính quyền trong 5 ngày.

Sở cảnh sát Dallas (Mỹ) bị phong tỏa vì nhận được lời đe dọa
Sở cảnh sát Dallas (Mỹ) bị phong tỏa vì nhận được lời đe dọa

VOV.VN - Trụ sở cảnh sát thành phố Dallas. bang Texas, phải đóng cửa để kiểm tra sau khi nhận được lời đe dọa nhằm vào các sĩ quan.

Sở cảnh sát Dallas (Mỹ) bị phong tỏa vì nhận được lời đe dọa

Sở cảnh sát Dallas (Mỹ) bị phong tỏa vì nhận được lời đe dọa

VOV.VN - Trụ sở cảnh sát thành phố Dallas. bang Texas, phải đóng cửa để kiểm tra sau khi nhận được lời đe dọa nhằm vào các sĩ quan.