Ukraine đặt quân đội ở mức báo động cao nhất, HĐBA LHQ họp khẩn

VOV.VN - Tổng thống Ukraine đặt quân đội ở tình trạng báo động cao nhất dọc theo biên giới với Crimea sau khi Nga tuyên bố phá vỡ một âm mưu khủng bố tại đây.

Tổng thống Ukraine đã đặt quân đội trong tình trạng báo động cao nhất ở dọc theo biên giới với Crimea ngay sau khi Nga tuyên bố phá vỡ một âm mưu khủng bố tại bán đảo này. đồng thời cáo buộc cơ quan tình báo Ukraine đứng đằng sau vụ việc.

Sau cuộc họp khẩn với giới chức an ninh và quân sự Ukraine, Tổng thống Poroshenko chỉ thị cho tất cả các đơn vị quân sự đóng gần Crimea và ở khu vực miền Đông Donbass chuẩn bị tư thế sẵn sàng chiến đấu: “Căn cứ vào tình hình những sự kiện vừa xảy ra, tôi yêu cầu tất cả các đơn vị quân sự thuộc lực lượng biên phòng, cảnh vệ, an ninh của Ukraine phát lệnh báo động cao nhất, sẵn sàng chiến đấu. Đặc biệt là các đơn vị quân sự nằm dọc theo khu vực hành chính với bán đảo Crimea và trong các khu vực chiến tuyến quân sự ở miền Đông Donbass”.

Tổng thống Ukraine Poroshenko đặt quân đội ở mức báo động cao nhất. (Ảnh:  Reuters).

Cùng ngày, Điện Kremlin cũng ra tuyên bố cho biết Tổng thống Vladimir Putin đã tổ chức một cuộc họp khẩn cấp với giới quan chức an ninh để thảo luận các biện pháp bổ sung nhằm bảo đảm an ninh cho người dân, cũng như các cơ sở hạ tầng thiết yếu ở bán đảo Crimea.

Những động thái làm gia tăng căng thẳng giữa Nga và Ukraine diễn ra sau khi Tổng thống Putin cáo buộc chính quyền Kiev sử dụng các chiến thuật khủng bố để kích động một cuộc xung đột mới, gây bất ổn cho bán đảo Crimea-vốn đã sáp nhập vào lãnh thổ Nga năm 2014. Tuy nhiên, chính quyền Kiev bác bỏ cáo buộc, cho rằng Nga đang tạo cớ để đe dọa quân sự Ukraine.

Lo ngại trước sự leo thang căng thẳng giữa Nga-Ukraine có thể làm bùng phát xung đột trở lại ở miền Đông Ukraine, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thông báo sẽ tổ chức họp khẩn về vấn đề này, trong khi Tổ chức Hợp tác an ninh châu Âu (OSCE) cũng sẽ nhóm họp để thảo luận về tình hình ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cơn sóng gió mới trong quan hệ Nga- Ukraine
Cơn sóng gió mới trong quan hệ Nga- Ukraine

VOV.VN- Ngày 30/12 tới, nếu Ukraine không thanh toán khoản nợ 3 tỷ USD cho Nga thì rất có thể Nga sẽ kiện Ukraine ra Tòa trọng tài quốc tế.

Cơn sóng gió mới trong quan hệ Nga- Ukraine

Cơn sóng gió mới trong quan hệ Nga- Ukraine

VOV.VN- Ngày 30/12 tới, nếu Ukraine không thanh toán khoản nợ 3 tỷ USD cho Nga thì rất có thể Nga sẽ kiện Ukraine ra Tòa trọng tài quốc tế.

Thế giới 24h: Nga - Ukraine đối đầu trong vụ Tư lệnh hạm đội Biển Đen
Thế giới 24h: Nga - Ukraine đối đầu trong vụ Tư lệnh hạm đội Biển Đen

VOV.VN - Tòa án Kiev đã chấp thuận đề nghị của Công tố viên quân đội Ukraine về việc bắt giữ Đô đốc Aleksandr Vitko, Tư lệnh hạm đội Biển Đen của Nga.

Thế giới 24h: Nga - Ukraine đối đầu trong vụ Tư lệnh hạm đội Biển Đen

Thế giới 24h: Nga - Ukraine đối đầu trong vụ Tư lệnh hạm đội Biển Đen

VOV.VN - Tòa án Kiev đã chấp thuận đề nghị của Công tố viên quân đội Ukraine về việc bắt giữ Đô đốc Aleksandr Vitko, Tư lệnh hạm đội Biển Đen của Nga.

Nga, Ukraine trao trả tù nhân: Xoa dịu căng thẳng?
Nga, Ukraine trao trả tù nhân: Xoa dịu căng thẳng?

VOV.VN - Nga trao trả tự do cho nữ phi công Ukraine, còn Ukraine phóng thích 2 công dân Nga bị cho là lính đặc nhiệm Nga.

Nga, Ukraine trao trả tù nhân: Xoa dịu căng thẳng?

Nga, Ukraine trao trả tù nhân: Xoa dịu căng thẳng?

VOV.VN - Nga trao trả tự do cho nữ phi công Ukraine, còn Ukraine phóng thích 2 công dân Nga bị cho là lính đặc nhiệm Nga.

Nga - Ukraine tố cao lẫn nhau vi phạm thỏa thuận Minsk
Nga - Ukraine tố cao lẫn nhau vi phạm thỏa thuận Minsk

VOV.VN- Cả Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Churkin và người đồng cấp Ukraine Yelchenko đều đã lên tiếng cáo buộc lẫn nhau vi phạm thỏa thuận Minsk.

Nga - Ukraine tố cao lẫn nhau vi phạm thỏa thuận Minsk

Nga - Ukraine tố cao lẫn nhau vi phạm thỏa thuận Minsk

VOV.VN- Cả Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Churkin và người đồng cấp Ukraine Yelchenko đều đã lên tiếng cáo buộc lẫn nhau vi phạm thỏa thuận Minsk.