Thổ Nhĩ Kỳ lại gây áp lực đối với EU về vấn đề thị thực

VOV.VN - Theo Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ, nếu EU không chấp nhận tự do hóa thị thực cho công dân Thổ Nhĩ Kỳ, Ankara sẽ rút khỏi hiệp định về người di cư.

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu hôm qua (31/7) cảnh báo nước này sẽ hủy bỏ thỏa thuận về người nhập cư với Liên minh châu Âu (EU) nếu EU không giữ đúng cam kết miễn thị thực cho người dân nước này.

Thổ Nhĩ Kỳ lại gây áp lực đối với EU về vấn đề thị thực. (Ảnh minh họa: Istanbul.com)

Phát biểu với tờ Frankfurter Allgemeine Zeitung, ông Cavusoglu nhấn mạnh, nếu EU không chấp nhận việc tự do hóa thị thực cho công dân Thổ Nhĩ Kỳ thì chính quyền nước này sẽ buộc phải rút khỏi hiệp định về người di cư đã ký với EU hồi tháng 3 vừa qua.

Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ còn đưa ra thời hạn chót để EU đưa ra quyết định cuối cùng, có thể vào giữa tháng 10 tới. Tuy nhiên, Thổ Nhĩ Kỳ mong muốn một "thời điểm cụ thể" cho vấn đề này.

Theo thỏa thuận về người tị nạn giữa Thổ Nhĩ Kỳ và EU ký ngày 18/3, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tiếp nhận lại những người di cư trái phép ở châu Âu, kiểm soát tuyến đường biển Aegean và khu vực Balkan nhằm kiềm chế người di cư, tị nạn tràn vào các hòn đảo ở Hy Lạp- khu vực trung chuyển lớn nhất để vào các quốc gia châu Âu.

Đổi lại, EU cam kết cung cấp cho Thổ Nhĩ Kỳ hàng tỷ euro và một số nhượng bộ về chính trị, trong đó có việc miễn thị thực cho người dân Thổ Nhĩ Kỳ vào châu Âu. Tuy nhiên, tiến trình này đã bị trì hoãn do giới chức EU cho rằng, Thổ Nhĩ Kỳ chưa thể hoàn thành được 72 điều kiện, bao gồm việc cải tổ luật chống khủng bố.

EU mới đây đã bày tỏ lo ngại về chiến dịch trấn áp hàng loạt của chính quyền Tổng thống Erdogan sau cuộc đảo chính bất thành ngày 15/7 vừa qua.

Tuần trước, trong cuộc phỏng vấn với một tờ báo Đức, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cũng cảnh báo rằng chính sách về người tị nạn sẽ bị phá vỡ nếu Liên minh châu Âu không tôn trọng những cam kết.

Trong khi đó, Ủy viên châu Âu phụ trách vấn đề kinh tế và xã hội số Guenther Oettinger cho biết, ông không thấy có dấu hiệu Liên minh châu Âu sẽ thông qua quyết định loại bỏ thị thực cho công dân Thổ Nhĩ Kỳ trong năm nay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thổ Nhĩ Kỳ thả tự do cho 758 binh sĩ và cảnh sát
Thổ Nhĩ Kỳ thả tự do cho 758 binh sĩ và cảnh sát

VOV.VN - Những người này được thả tự do vì đã phối hợp với chính quyền trong cuộc điều tra về vụ đảo chính.

Thổ Nhĩ Kỳ thả tự do cho 758 binh sĩ và cảnh sát

Thổ Nhĩ Kỳ thả tự do cho 758 binh sĩ và cảnh sát

VOV.VN - Những người này được thả tự do vì đã phối hợp với chính quyền trong cuộc điều tra về vụ đảo chính.

Thổ Nhĩ Kỳ gây áp lực lên EU về thỏa thuận người nhập cư
Thổ Nhĩ Kỳ gây áp lực lên EU về thỏa thuận người nhập cư

VOV.VN - Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu ngày 31/7 đã cảnh báo nước này có thể sẽ rút khỏi thỏa thuận với EU về người nhập cư.

Thổ Nhĩ Kỳ gây áp lực lên EU về thỏa thuận người nhập cư

Thổ Nhĩ Kỳ gây áp lực lên EU về thỏa thuận người nhập cư

VOV.VN - Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu ngày 31/7 đã cảnh báo nước này có thể sẽ rút khỏi thỏa thuận với EU về người nhập cư.

Thổ Nhĩ Kỳ vẫn đàn áp mạnh tay, đóng cửa các học viện quân sự
Thổ Nhĩ Kỳ vẫn đàn áp mạnh tay, đóng cửa các học viện quân sự

VOV.VN - Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ ngày 30/7 thông báo, nước này sẽ đóng cửa các học viện quân sự và đặt lực lượng vũ trang dưới sự chỉ huy Bộ trưởng quốc phòng.

Thổ Nhĩ Kỳ vẫn đàn áp mạnh tay, đóng cửa các học viện quân sự

Thổ Nhĩ Kỳ vẫn đàn áp mạnh tay, đóng cửa các học viện quân sự

VOV.VN - Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ ngày 30/7 thông báo, nước này sẽ đóng cửa các học viện quân sự và đặt lực lượng vũ trang dưới sự chỉ huy Bộ trưởng quốc phòng.

Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục sa thải gần 1.400 nhân sự lực lượng vũ trang
Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục sa thải gần 1.400 nhân sự lực lượng vũ trang

VOV.VN - Thổ Nhĩ Kỳ đã sa thải 1.389 nhân sự khỏi lực lượng vũ trang vì nghi ngờ liên hệ với Giáo sỹ Fethullah Gulen-người bị cáo buộc đứng sau vụ đảo chính. 

Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục sa thải gần 1.400 nhân sự lực lượng vũ trang

Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục sa thải gần 1.400 nhân sự lực lượng vũ trang

VOV.VN - Thổ Nhĩ Kỳ đã sa thải 1.389 nhân sự khỏi lực lượng vũ trang vì nghi ngờ liên hệ với Giáo sỹ Fethullah Gulen-người bị cáo buộc đứng sau vụ đảo chính. 

Thổ Nhĩ Kỳ bắt những binh sỹ âm mưu khống chế Tổng thống
Thổ Nhĩ Kỳ bắt những binh sỹ âm mưu khống chế Tổng thống

VOV.VN - Như vậy, tính đến nay, 12 binh sỹ âm mưu khống chế Tổng thống Erdogan đã bị bắt và đưa đến đồn cảnh sát ở tỉnh miền Tây Mugla.

Thổ Nhĩ Kỳ bắt những binh sỹ âm mưu khống chế Tổng thống

Thổ Nhĩ Kỳ bắt những binh sỹ âm mưu khống chế Tổng thống

VOV.VN - Như vậy, tính đến nay, 12 binh sỹ âm mưu khống chế Tổng thống Erdogan đã bị bắt và đưa đến đồn cảnh sát ở tỉnh miền Tây Mugla.