Nhật Bản cam kết đầu tư 30 tỷ USD cho phát triển ở Châu Phi

VOV.VN -Thủ tướng Shinzo Abe khẳng định Nhật Bản coi trọng đối tác châu Phi, xem lục địa Đen này tiếp tục là một trong những ưu tiên về chiến lược.

Nhật Bản cam kết sẽ đầu tư 30 tỷ USD cho Châu Phi trong 3 năm tới, trong đó 10 tỷ USD dành cho phát triển hạ tầng. Đó là tuyên bố của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đưa ra hôm nay tại một Hội nghị thượng đỉnh diễn ra hai ngày (27-28/8) ở thủ đô Nairobi của Kenya.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Tổng thống Chad Idriss Deby Itno, Chủ tịch liên minh châu Phi AU. Ảnh: Reuters.

Phát biểu khai mạc Hội nghị quốc tế Tokyo về phát triển châu Phi (TICAD-6), Thủ tướng Shinzo Abe khẳng định Nhật Bản coi trọng đối tác châu Phi, xem lục địa Đen này tiếp tục là một trong những ưu tiên về chiến lược.

Ông Abe phát biểu: "Tôi hi vọng rằng, cùng với sự kết hợp của các dự án tư nhân, số tiền mà chính phủ cam kết đầu tư tại châu Phi sẽ lên yới 30 tỷ USD đến năm 2018. Đây là một khoản đầu tư có niềm tin vào tương lai của châu Phi, một sự đầu tư cho cả Nhật Bản và châu Phi để cùng nhau phát triển".

Ảnh: Reuters.

Đối với châu Phi, Hôi nghị này là một cơ hội để các nước  nghèo song nhiều tiềm năng thu hút được nguồn vốn từ Nhật Bản nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội. Chính phủ của Thủ tướng Shinzo Abe cũng hi vọng rằng, thông qua Hội nghị tại Kenya năm nay, Nhật Bản sẽ tăng cường được vị thế cũng như nâng cao sức cạnh tranh với đối thủ Trung Quốc.

Hiện có khoảng 690 công ty Nhật Bản đang hoạt động ở Châu Phi, tăng gấp đôi so với năm 1993.  Tuy nhiên, tổng kim ngạch thương mại giữa Nhật Bản với Châu Phi  năm 2015 còn khá khiêm tốn (24 tỷ USD) so với con số này của Trung Quốc là 179 tỷ USD. Hội nghị thúc đẩy thương mại và viện trợ châu Phi diễn ra 5 năm một lần, kể từ năm 1993. Đây là lần đầu tiên Hội nghị diễn ra ở Châu Phi. Các lần hội nghị trước đều được tổ chức tại Nhật Bản./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng Nhật Bản Abe dự định thăm Cuba
Thủ tướng Nhật Bản Abe dự định thăm Cuba

VOV.VN - Theo thông tin từ một quan chức Chính phủ Nhật Bản, Thủ tướng Shinzo Abe đang thảo luận về dự định thăm Cuba vào cuối tháng 9 tới.

Thủ tướng Nhật Bản Abe dự định thăm Cuba

Thủ tướng Nhật Bản Abe dự định thăm Cuba

VOV.VN - Theo thông tin từ một quan chức Chính phủ Nhật Bản, Thủ tướng Shinzo Abe đang thảo luận về dự định thăm Cuba vào cuối tháng 9 tới.

Động đất kép 6 độ richter rung chuyển khu vực Đông Bắc Nhật Bản
Động đất kép 6 độ richter rung chuyển khu vực Đông Bắc Nhật Bản

VOV.VN - Sáng 21/8, một trận động đất mạnh 6 độ richter đã làm rung chuyển khu vực phía Đông Bắc Nhật Bản.

Động đất kép 6 độ richter rung chuyển khu vực Đông Bắc Nhật Bản

Động đất kép 6 độ richter rung chuyển khu vực Đông Bắc Nhật Bản

VOV.VN - Sáng 21/8, một trận động đất mạnh 6 độ richter đã làm rung chuyển khu vực phía Đông Bắc Nhật Bản.

Người Việt tại Nhật Bản tổ chức Đại lễ Vu Lan 2016
Người Việt tại Nhật Bản tổ chức Đại lễ Vu Lan 2016

VOV.VN - Tối 20/8, tại chùa Phước Huệ thành phố Nagoya, tỉnh Aichi Nhật Bản đã tổ chức buổi thắp nến tri ân tại Đại lễ Vu Lan 2016.

Người Việt tại Nhật Bản tổ chức Đại lễ Vu Lan 2016

Người Việt tại Nhật Bản tổ chức Đại lễ Vu Lan 2016

VOV.VN - Tối 20/8, tại chùa Phước Huệ thành phố Nagoya, tỉnh Aichi Nhật Bản đã tổ chức buổi thắp nến tri ân tại Đại lễ Vu Lan 2016.

Nhật Bản kịch liệt lên án Triều tiên phóng tên lửa
Nhật Bản kịch liệt lên án Triều tiên phóng tên lửa

VOV.VN - Thủ tướng Abe chỉ thị phải đảm bảo tuyệt đối an toàn cho các máy bay, tàu thuyền đang hoạt động tại khu vực mà Triều Tiên đã phóng tên lửa.

Nhật Bản kịch liệt lên án Triều tiên phóng tên lửa

Nhật Bản kịch liệt lên án Triều tiên phóng tên lửa

VOV.VN - Thủ tướng Abe chỉ thị phải đảm bảo tuyệt đối an toàn cho các máy bay, tàu thuyền đang hoạt động tại khu vực mà Triều Tiên đã phóng tên lửa.

Việt Nam có vị trí quan trọng nhất đối với các doanh nghiệp Nhật Bản
Việt Nam có vị trí quan trọng nhất đối với các doanh nghiệp Nhật Bản

VOV.VN - Trao đổi với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, lãnh đạo Liên đoàn Kinh tế Nhật Bản cho rằng, Việt Nam có vị trí quan trọng với các doanh nghiệp nước này.

Việt Nam có vị trí quan trọng nhất đối với các doanh nghiệp Nhật Bản

Việt Nam có vị trí quan trọng nhất đối với các doanh nghiệp Nhật Bản

VOV.VN - Trao đổi với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, lãnh đạo Liên đoàn Kinh tế Nhật Bản cho rằng, Việt Nam có vị trí quan trọng với các doanh nghiệp nước này.

Nhật Bản tăng ngân sách quốc phòng kỷ lục để đối phó với Trung Quốc
Nhật Bản tăng ngân sách quốc phòng kỷ lục để đối phó với Trung Quốc

VOV.VN - Nhật Bản sắp công bố ngân sách quốc phòng cho năm tài khóa 2017 với con số kỷ lục 51 tỷ USD nhằm đối phó với “mối đe dọa” từ Trung Quốc và Triều Tiên.

Nhật Bản tăng ngân sách quốc phòng kỷ lục để đối phó với Trung Quốc

Nhật Bản tăng ngân sách quốc phòng kỷ lục để đối phó với Trung Quốc

VOV.VN - Nhật Bản sắp công bố ngân sách quốc phòng cho năm tài khóa 2017 với con số kỷ lục 51 tỷ USD nhằm đối phó với “mối đe dọa” từ Trung Quốc và Triều Tiên.