Người dân Thái Lan hài lòng với Thủ tướng Prayuth Chan-ocha

VOV.VN - Hầu hết người dân Thái Lan hài lòng với những việc đã làm của Thủ tướng Prayuth Chan-ocha trong hai năm chính thức cầm quyền (2014 -2016).

Đây là kết quả được Viện Phát triển Hành chính Quốc gia Thái Lan công bố này 21/8 sau khi tiến hành một cuộc thăm dò ý kiến từ ngày 15-18/8, với sự tham gia của gần 1.300 người dân, trong các ngành nghề khác nhau trên khắp cả nước để đánh giá công việc và Nội các của Thủ tướng Prayuth.

Thủ tướng Prayuth đang rất được lòng người dân Thái Lan. Ảnh: Reuters

Theo đó, khi được hỏi về thể hiện vai trò, trách nhiệm của Thủ tướng Prayuth trong 2 năm chính thức cầm quyền, trên 42% số người được hỏi đánh giá rất tốt; hơn 45% đánh giá tốt; và chỉ 10% cho rằng chưa tốt.

Về tư tưởng, gần 86% số người được hỏi cho rằng ông là người làm việc vì dân, vì nước; hơn 8% cho rằng ông làm việc để giữ quyền lực cho bản thân và Hội đồng gìn giữ trật tự quốc gia. Trong việc giải quyết các vấn đề đất nước của Thủ tướng Prayuth, xấp xỉ 80% được hỏi đánh giá cao; chỉ gần 13% lựa chọn không hiệu quả.

Đối với các thành viên Nội các, 5 Bộ trưởng được người dân đánh giá cao là: Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Prawit Wongsuwon; Bộ trưởng Du lịch và Thể thao Kobkarn Wattanavrangkul; Phó Thủ tướng phụ trách vấn đề pháp lý Wissanu Krea-ngam; Phó Thủ tướng Somkid Jatusripitak và Bộ trưởng Bộ Tư pháp Paiboon Koomchaya./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thái Lan tiếp tục mở rộng điều tra các vụ đánh bom liên hoàn
Thái Lan tiếp tục mở rộng điều tra các vụ đánh bom liên hoàn

VOV.VN - Thủ tướng Thái Lan đã kêu gọi đoàn kết dân tộc, hối thúc người dân bảo vệ nơi mình sinh sống và các địa điểm du lịch sau các vụ tấn công vừa qua.

Thái Lan tiếp tục mở rộng điều tra các vụ đánh bom liên hoàn

Thái Lan tiếp tục mở rộng điều tra các vụ đánh bom liên hoàn

VOV.VN - Thủ tướng Thái Lan đã kêu gọi đoàn kết dân tộc, hối thúc người dân bảo vệ nơi mình sinh sống và các địa điểm du lịch sau các vụ tấn công vừa qua.

Thủ tướng Prayuth: Thái Lan cần tham gia TPP
Thủ tướng Prayuth: Thái Lan cần tham gia TPP

VOV.VN - Trước đây, Chính phủ do bà Yingluck Shinawatra nắm quyền cũng đã từng bày tỏ ý định gia nhập Hiệp định TPP vào năm 2012. 

Thủ tướng Prayuth: Thái Lan cần tham gia TPP

Thủ tướng Prayuth: Thái Lan cần tham gia TPP

VOV.VN - Trước đây, Chính phủ do bà Yingluck Shinawatra nắm quyền cũng đã từng bày tỏ ý định gia nhập Hiệp định TPP vào năm 2012. 

Thủ tướng Thái Lan muốn Malaysia giúp đỡ để truy tìm kẻ đánh bom
Thủ tướng Thái Lan muốn Malaysia giúp đỡ để truy tìm kẻ đánh bom

VOV.VN - Thủ tướng Thái Lan đang tìm kiếm sự giúp đỡ từ người đồng cấp Malaysia trong chuyến công du tới Kuala Lumpur vào ngày 16/8.

Thủ tướng Thái Lan muốn Malaysia giúp đỡ để truy tìm kẻ đánh bom

Thủ tướng Thái Lan muốn Malaysia giúp đỡ để truy tìm kẻ đánh bom

VOV.VN - Thủ tướng Thái Lan đang tìm kiếm sự giúp đỡ từ người đồng cấp Malaysia trong chuyến công du tới Kuala Lumpur vào ngày 16/8.

Thủ tướng Thái Lan Prayuth có thể tiếp tục vị trí sau bầu cử
Thủ tướng Thái Lan Prayuth có thể tiếp tục vị trí sau bầu cử

VOV.VN - Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha cho biết, ông sẵn sàng đảm nhiệm vị trí Thủ tướng nếu không có sự lựa chọn khác.

Thủ tướng Thái Lan Prayuth có thể tiếp tục vị trí sau bầu cử

Thủ tướng Thái Lan Prayuth có thể tiếp tục vị trí sau bầu cử

VOV.VN - Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha cho biết, ông sẵn sàng đảm nhiệm vị trí Thủ tướng nếu không có sự lựa chọn khác.