Ngắm nhìn "niềm tự hào châu Âu” Eurocopter Tiger

VOV.VN - Trực thăng Eurocopter Tiger là sản phẩm của sự hợp tác giữa 3 nước Pháp, Đức, Tây Ban Nha. Eurocopter Tiger được coi là niềm tự hào của châu Âu.

Trực thăng Eurocopter Tiger bắt đầu được nghiên cứu và sản xuất vào những năm 1990. Hiện nay,  Eurocopter Tiger vẫn là một trong số những loại trực thăng hiện đại nhất thế giới. (Ảnh: jetphotos)
Mỗi chiếc Eurocopter Tiger có giá khoảng 40 triệu USD. Như vậy, Eurocopter Tiger chỉ xếp sau trực thăng tấn công AH-64D Apache Longbow (50 triệu USD) về mức độ đắt đỏ. (Ảnh: jetphotos)
Cánh quạt của Tiger cũng được làm bằng sợi thủy tinh, nhờ đó, có thể chống chịu tốt với các va đập và ảnh hưởng của vũ khí điện từ. (Ảnh: jetphotos)
Trực thăng Eurocopter Tiger có lớp vỏ làm bằng vật liệu siêu bền và siêu nhẹ, giúp có hoạt động dễ dàng cơ động linh hoạt. (Ảnh: jetphotos)
Đặc biệt lớp vỏ của Eurocopter Tiger được phủ một lớp sơn hấp thụ sóng vô tuyến, để giúp chúng có khả năng tàng hình trước hệ thống phòng không của đối phương. (Ảnh: jetphotos)
Trực thăng Eurocopter Tiger được trang bị hàng loạt hệ thống tác chiến điện tử hiện đại như hệ thống điều khiển tên lửa MILDS của Đức, hệ thống xử lý trung tâm Thales do Anh sản xuất. (Ảnh: jetphotos)
Ngoài ra, hệ thống hồng ngoại giúp trực thăng Eurocopter Tiger dễ dàng hoạt động trong điều kiện đêm tối. (Ảnh: jetphotos)
Trực thăng Eurocopter Tiger được trang bị các loại vũ khí như tên lửa chống tăng AGM-114 Hellfire, tên lửa chống tăng PARS3-LR, tên lửa đối không Mistral, Rocket 70 mm Hydra, Rocket 68 mm SNEB. (Ảnh: defenceindustrydaily)
Tên lửa không-đối-không Mistral được trang bị cho Eurocopter Tiger có thể tiêu diệt cả máy bay chiến đấu, máy bay tiêm kích của đối phương. (Ảnh: military-today)
Tuy nhiên, về tốc độ, Tiger lại thua kém khá nhiều so với các loại trực thăng cùng chức năng của Mỹ và Nga. (Ảnh: military-today)

Nó chỉ có thể đạt tốc độ tối đa 315 km/h (khi không mang vũ khí), kém xa trực thăng Apache của Mỹ (365 km/h) hay Mi-28 (324 km/h) và Ka-50 (390 km/h) của Nga. (Ảnh: military-today)

Eurocopter Tiger có tầm hoạt động khá rộng, vào khoảng 800 km. (Ảnh: avionale)

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sức mạnh của “cơn ác mộng trên không” AH-64 Apache
Sức mạnh của “cơn ác mộng trên không” AH-64 Apache

VOV.VN - Được mệnh danh là “cơn ác mộng” trên không AH-64 Apache được cho là máy bay trực thăng tấn công tiên tiến của quân đội Mỹ. 

Sức mạnh của “cơn ác mộng trên không” AH-64 Apache

Sức mạnh của “cơn ác mộng trên không” AH-64 Apache

VOV.VN - Được mệnh danh là “cơn ác mộng” trên không AH-64 Apache được cho là máy bay trực thăng tấn công tiên tiến của quân đội Mỹ. 

Sức mạnh máy bay ném bom chiến lược tầm xa B-1B Lancer
Sức mạnh máy bay ném bom chiến lược tầm xa B-1B Lancer

VOV.VN - B-1B Lancer là phi cơ tàng hình cánh cụp cánh xòe, ra đời nhằm thay thế vai trò máy bay ném bom chiến lược của pháo đài bay B-52. 

Sức mạnh máy bay ném bom chiến lược tầm xa B-1B Lancer

Sức mạnh máy bay ném bom chiến lược tầm xa B-1B Lancer

VOV.VN - B-1B Lancer là phi cơ tàng hình cánh cụp cánh xòe, ra đời nhằm thay thế vai trò máy bay ném bom chiến lược của pháo đài bay B-52.