“Hàn Quốc không ỷ lại vào nước ngoài để giải quyết vấn đề Triều Tiên”

VOV.VN - Tổng thống Moon nói rằng Hàn Quốc sẽ đi đầu trong việc giải quyết vấn đề Triều Tiên mà không phụ thuộc vào vai trò của nước ngoài.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cho biết, chính quyền mới của Hàn Quốc sẽ chủ động trong các nỗ lực toàn cầu để phi hạt nhân hóa trên Bán đảo Triều Tiên mà không phụ thuộc vào vai trò của nước ngoài.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in. (Ảnh: NK News)

Yonhap ngày 1/6 dẫn lời ông Moon: “Chúng tôi sẽ đi đầu trong việc giải quyết các vấn đề trên Bán đảo Triều Tiên mà không phụ thuộc vào vai trò của nước ngoài. Chúng tôi sẽ khởi động một sáng kiến hoàn toàn mới và quyết tâm theo đuổi thực hiện nó để tạo ra hòa bình và thịnh vượng cho Bán đảo Triều Tiên”.

Tổng thống Moon nói rằng, Hàn Quốc sẽ thuyết phục và gây áp lực lên Triều Tiên để đưa nước này quay trở lại bàn đàm phán về chương trình hạt nhân mà Bình Nhưỡng theo đuổi.

“Chúng tôi sẽ hợp tác với các nước liên quan bao gồm Mỹ và Trung Quốc để đưa Triều Tiên quay trở lại con đường đối thoại thông qua các biện pháp thuyết phục và gây áp lực để tiến tới đạt được giải pháp về vấn đề hạt nhân của Triều Tiên cũng như cải thiện mối quan hệ liên Triều và quan hệ Mỹ - Triều Tiên”, ông Moon nói.

Vẫn rắn khi cần thiết

Ông Moon cũng nói rằng, việc Triều Tiên thực hiện liên tiếp các vụ phóng tên lửa thời gian gần đây đã đặt ra thách thức nghiệm trọng không chỉ đối với Bán đảo Triều Tiên mà còn đối với hòa bình, ổn định của khu vực và quốc tế.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in nhấn mạnh: “Trong trường hợp Triều Tiên có hành động khiêu khích vũ trang, tôi cam kết sẽ bảo vệ hòa bình bằng cách nhanh chóng trả đũa một cách mạnh mẽ với tất cả khả năng của Hàn Quốc cũng như của liên minh Mỹ - Hàn”.

Mặc dù đưa ra cảnh báo không ngần ngại đáp trả các hành động khiêu khích của Triều Tiên nhưng ông Moon khẳng định, mục tiêu của Chính phủ mới ở Hàn Quốc là đóng vai trò quan trọng trong việc theo đuổi hòa bình và thịnh vượng chung ở Đông Bắc Á./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hàn Quốc trao trả 6 công dân Triều Tiên được cứu trên biển
Hàn Quốc trao trả 6 công dân Triều Tiên được cứu trên biển

VOV.VN - Bộ Thống nhất Hàn Quốc hôm 31/5 thông báo trao trả 6 công dân CHDCND Triều Tiên được cứu trên biển cuối tuần qua.

Hàn Quốc trao trả 6 công dân Triều Tiên được cứu trên biển

Hàn Quốc trao trả 6 công dân Triều Tiên được cứu trên biển

VOV.VN - Bộ Thống nhất Hàn Quốc hôm 31/5 thông báo trao trả 6 công dân CHDCND Triều Tiên được cứu trên biển cuối tuần qua.

Mỹ - Trung đối thoại về nghị quyết LHQ mới trừng phạt Triều Tiên
Mỹ - Trung đối thoại về nghị quyết LHQ mới trừng phạt Triều Tiên

VOV.VN - Theo Đại sứ Mỹ Haley, hai nước Mỹ và Trung Quốc đang tìm kiếm một nghị quyết HĐBA LHQ mới nhằm trừng phạt Triều Tiên.

Mỹ - Trung đối thoại về nghị quyết LHQ mới trừng phạt Triều Tiên

Mỹ - Trung đối thoại về nghị quyết LHQ mới trừng phạt Triều Tiên

VOV.VN - Theo Đại sứ Mỹ Haley, hai nước Mỹ và Trung Quốc đang tìm kiếm một nghị quyết HĐBA LHQ mới nhằm trừng phạt Triều Tiên.

Nhật Bản hợp tác với Trung Quốc giải quyết vấn đề Triều Tiên
Nhật Bản hợp tác với Trung Quốc giải quyết vấn đề Triều Tiên

VOV.VN - Thủ tướng Nhật Bản Abe bày tỏ mong muốn hợp tác với Trung Quốc để kiểm soát chương trình tên lửa và hạt nhân của Triều Tiên.

Nhật Bản hợp tác với Trung Quốc giải quyết vấn đề Triều Tiên

Nhật Bản hợp tác với Trung Quốc giải quyết vấn đề Triều Tiên

VOV.VN - Thủ tướng Nhật Bản Abe bày tỏ mong muốn hợp tác với Trung Quốc để kiểm soát chương trình tên lửa và hạt nhân của Triều Tiên.

Nhật Bản thúc đẩy hợp tác với Hàn Quốc trong vấn đề Triều Tiên
Nhật Bản thúc đẩy hợp tác với Hàn Quốc trong vấn đề Triều Tiên

VOV.VN - Nhật Bản sẽ thúc đẩy hợp tác với chính quyền mới của Hàn Quốc để đối phó với các động thái khiêu khích của Triều Tiên.

Nhật Bản thúc đẩy hợp tác với Hàn Quốc trong vấn đề Triều Tiên

Nhật Bản thúc đẩy hợp tác với Hàn Quốc trong vấn đề Triều Tiên

VOV.VN - Nhật Bản sẽ thúc đẩy hợp tác với chính quyền mới của Hàn Quốc để đối phó với các động thái khiêu khích của Triều Tiên.

“Mỹ đánh chặn thành công ICBM là thông điệp rõ ràng gửi Triều Tiên”
“Mỹ đánh chặn thành công ICBM là thông điệp rõ ràng gửi Triều Tiên”

VOV.VN - Thượng nghị sĩ Dan Sullivan cho rằng, thử nghiệm đánh chặn thành công ICBM cho thấy Mỹ có khả năng bắn hạ bất kỳ mối đe dọa tên lửa đạn đạo nào.

“Mỹ đánh chặn thành công ICBM là thông điệp rõ ràng gửi Triều Tiên”

“Mỹ đánh chặn thành công ICBM là thông điệp rõ ràng gửi Triều Tiên”

VOV.VN - Thượng nghị sĩ Dan Sullivan cho rằng, thử nghiệm đánh chặn thành công ICBM cho thấy Mỹ có khả năng bắn hạ bất kỳ mối đe dọa tên lửa đạn đạo nào.