Thanh tra vào cuộc vụ tố bác sỹ tắc trách khiến thai nhi tử vong

VOV.VN - Người nhà sản phụ cho rằng, nguyên nhân dẫn đến cháu bé bị tử vong là do sự tắc trách của các y, bác sỹ tại bệnh viện.

Chiều tối 16/10, bà Phạm Thị Bạch Yến, Giám đốc Sở y tế tỉnh Lâm Đồng cho biết, đã chỉ đạo thanh tra ngành vào cuộc điều tra vụ người nhà bệnh nhân tố bác sỹ khoa sản- Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng tắc trách, dẫn đến một thai nhi tử vong.

Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng.

Theo Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng, sản phụ Nguyễn Thị Hải, 33 tuổi, trú tại thôn Phi Nôm, xã Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) nhập viện chờ sinh con lần hai lúc 11h30 ngày 13/10. Qua quá trình khám, theo dõi, do không phát hiện dấu hiệu bất thường nên được chỉ định sinh thường.

Đến khoảng 3h sáng 14/10, khi sản phụ có dấu hiệu vỡ ối, kíp trực đã chuyển vào phòng chờ sinh. Lúc này, hộ sinh đang đeo găng tay, chuẩn bị đỡ sinh thì sản phụ sinh con và cháu bé tử vong.

Ông Nguyễn Xuân Tạo, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng khẳng định, thai nhi đã tử vong từ trong bụng mẹ trước khi sinh. Đồng thời, thừa nhận vào thời điểm này, người nhà sản phụ có đặt 1 triệu đồng trên bàn của kíp trực nhưng không ai lấy. Số tiền này sau đó được trả lại nhưng người nhà sản phụ không nhận.

Trong khi đó, người nhà sản phụ cho rằng, nguyên nhân dẫn đến cháu bé bị tử vong là do sự tắc trách của các y, bác sỹ tại bệnh viện. Cụ thể, trong lúc sản phụ Hải chuyển dạ và vỡ ối thì người nhà đã đề nghị kíp trực khẩn trương hỗ trợ sản phụ sinh nhưng không được đáp ứng. Thậm chí lúc đó, một số y bác sỹ của kíp trực thản nhiên đi ngủ. Do sốt ruột nên lúc đó, người nhà sản phụ có đưa một “bao thư”, bên trong có tiền “lót tay”.

Theo bà Phạm Thị Bạch Yến, Giám đốc Sở Y tế Lâm Đồng, Lãnh đạo sở nhận được thông tin về vụ việc khi xem một đoạn clip trên facebook do người nhà sản phụ quay lại và đưa lên trước khi nghe thông tin từ bệnh viện.

Hiện sở đã chỉ đạo thanh tra ngành vào cuộc làm rõ vụ việc, đồng thời có công văn chỉ đạo các cơ sở y tế trong tỉnh tăng cường hội chẩn các ca bệnh và tiếp xúc bệnh nhân, tránh có sai sót xảy ra./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bệnh viện tắc trách khiến sản phụ chết, thai nhi nguy kịch sau sinh?
Bệnh viện tắc trách khiến sản phụ chết, thai nhi nguy kịch sau sinh?

VOV.VN - Sau khi được mổ sinh, sức khỏe sản phụ có nhiều dấu hiệu bất thường dù được cấp cứu nhưng đã tử vong ngay sau đó, thai nhi trong tình trạng nguy kịch.

Bệnh viện tắc trách khiến sản phụ chết, thai nhi nguy kịch sau sinh?

Bệnh viện tắc trách khiến sản phụ chết, thai nhi nguy kịch sau sinh?

VOV.VN - Sau khi được mổ sinh, sức khỏe sản phụ có nhiều dấu hiệu bất thường dù được cấp cứu nhưng đã tử vong ngay sau đó, thai nhi trong tình trạng nguy kịch.

Kỷ luật hàng loạt y, bác sĩ để thai nhi 32 tuần chết lưu
Kỷ luật hàng loạt y, bác sĩ để thai nhi 32 tuần chết lưu

Sau nhiều giờ nhập viện để thăm khám nhưng không được các y, bác sĩ quan tâm, thai nhi 32 tuần tuổi bị chết lưu trong bụng sản phụ.

Kỷ luật hàng loạt y, bác sĩ để thai nhi 32 tuần chết lưu

Kỷ luật hàng loạt y, bác sĩ để thai nhi 32 tuần chết lưu

Sau nhiều giờ nhập viện để thăm khám nhưng không được các y, bác sĩ quan tâm, thai nhi 32 tuần tuổi bị chết lưu trong bụng sản phụ.

Cách xác định thai nhi mắc chứng đầu nhỏ do virus Zika
Cách xác định thai nhi mắc chứng đầu nhỏ do virus Zika

VOV.VN - Phụ nữ có thai cần làm gì để phòng bệnh do virus Zika? Làm thế nào để xác định thai nhi có bị chứng đầu nhỏ hay không?

Cách xác định thai nhi mắc chứng đầu nhỏ do virus Zika

Cách xác định thai nhi mắc chứng đầu nhỏ do virus Zika

VOV.VN - Phụ nữ có thai cần làm gì để phòng bệnh do virus Zika? Làm thế nào để xác định thai nhi có bị chứng đầu nhỏ hay không?

Bệnh viện Đa khoa Cam Ranh báo cáo vụ thai nhi chết lưu bất thường
Bệnh viện Đa khoa Cam Ranh báo cáo vụ thai nhi chết lưu bất thường

VOV.VN - Chiều 5/5, Bệnh viện Đa khoa khu vực Cam Ranh đã có báo cáo gửi Bộ Y tế, Sở Y tế Khánh Hòa về vụ thai nhi chết lưu chưa rõ nguyên nhân.

Bệnh viện Đa khoa Cam Ranh báo cáo vụ thai nhi chết lưu bất thường

Bệnh viện Đa khoa Cam Ranh báo cáo vụ thai nhi chết lưu bất thường

VOV.VN - Chiều 5/5, Bệnh viện Đa khoa khu vực Cam Ranh đã có báo cáo gửi Bộ Y tế, Sở Y tế Khánh Hòa về vụ thai nhi chết lưu chưa rõ nguyên nhân.