Trung Quốc ra yêu sách để giải quyết căng thẳng với Ấn Độ

VOV.VN - Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị tuyên bố, giải pháp duy nhất cho căng thẳng tại vùng tranh chấp Doklam là Ấn Độ phải rút quân.

AFP dẫn lời ông Vương Nghị nhấn mạnh, Ấn Độ cần phải làm điều này bởi chính quân đội Ấn Độ đã “thừa nhận” rằng họ đưa quân vào lãnh thổ Trung Quốc.

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị. Ảnh: AP.

“Đúng sai trong vụ này đã quá rõ ràng và ngay cả các quan chức cao cấp của Ấn Độ cũng công khai tuyên bố rằng binh sĩ Trung Quốc không hề tiến vào khu vực lãnh thổ Ẩn Độ.

Điều này đồng nghĩa với việc chính phía Ấn Độ thừa nhận đã tiến vào lãnh thổ Trung Quốc. Giải pháp cho vấn đề này là rất đơn giản, họ hãy tự rút quân đi”, ông Vương Nghị nói.

Căng thẳng giữa Ấn Độ và Trung Quốc liên quan đến khu vực Doklam bắt đầu từ giữa tháng 6 sau khi binh sĩ Ấn Độ ngăn cản Trung Quốc đưa các trang thiết bị để xây dựng đường sá ở khu vực này.

Trong khi Trung Quốc nói rằng, chỉ xây đường sá trong khu vực lãnh thổ của mình thì Ấn Độ lại bày tỏ lo ngại, Trung Quốc sẽ nhân việc này để tiến sâu vào khu vực lãnh thổ phía Đông Bắc Ấn Độ.

Trung Quốc tuyên bố, sẽ chỉ đối thoại với Ấn Độ chừng nào Ấn Độ rút quân khỏi Doklam, trong khi đó, Ấn Độ tuyên bố hai bên phải cùng rút quân khỏi khu vực này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung-Ấn: Giảm thâm hụt thương mại, tăng thâm hụt lòng tin?
Trung-Ấn: Giảm thâm hụt thương mại, tăng thâm hụt lòng tin?

VOV.VN - Trung Quốc và Ấn Độ có thể khai thác tiềm năng trong phát triển kinh tế, song hai nước khó lòng gạt bỏ những nghi kị lẫn nhau.

Trung-Ấn: Giảm thâm hụt thương mại, tăng thâm hụt lòng tin?

Trung-Ấn: Giảm thâm hụt thương mại, tăng thâm hụt lòng tin?

VOV.VN - Trung Quốc và Ấn Độ có thể khai thác tiềm năng trong phát triển kinh tế, song hai nước khó lòng gạt bỏ những nghi kị lẫn nhau.

Đối đầu Trung - Ấn: Một núi không thể có 2 hổ
Đối đầu Trung - Ấn: Một núi không thể có 2 hổ

VOV.VN - 2 nước láng giềng đông dân nhất thế giới sở hữu vũ khí hạt nhân đang tranh chấp ở dải đất “cổ gà” nối Đông Bắc Ấn Độ với phần còn lại của đất nước.

Đối đầu Trung - Ấn: Một núi không thể có 2 hổ

Đối đầu Trung - Ấn: Một núi không thể có 2 hổ

VOV.VN - 2 nước láng giềng đông dân nhất thế giới sở hữu vũ khí hạt nhân đang tranh chấp ở dải đất “cổ gà” nối Đông Bắc Ấn Độ với phần còn lại của đất nước.

Trung - Ấn ký kết thỏa thuận làm giảm căng thẳng biên giới
Trung - Ấn ký kết thỏa thuận làm giảm căng thẳng biên giới

VOV.VN -Thỏa thuận được ký kết tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh sau cuộc họp giữa Thủ tướng Ấn Độ và Thủ tướng Trung Quốc.

Trung - Ấn ký kết thỏa thuận làm giảm căng thẳng biên giới

Trung - Ấn ký kết thỏa thuận làm giảm căng thẳng biên giới

VOV.VN -Thỏa thuận được ký kết tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh sau cuộc họp giữa Thủ tướng Ấn Độ và Thủ tướng Trung Quốc.

Trung-Ấn nỗ lực mở ra chương mới trong quan hệ
Trung-Ấn nỗ lực mở ra chương mới trong quan hệ

VOV.VN - Giới phân tích cho rằng, chuyến thăm của ông Tập Cận Bình có ý nghĩa quan trọng với cả hai quốc gia hàng đầu châu Á là Trung Quốc và Ấn Độ.

Trung-Ấn nỗ lực mở ra chương mới trong quan hệ

Trung-Ấn nỗ lực mở ra chương mới trong quan hệ

VOV.VN - Giới phân tích cho rằng, chuyến thăm của ông Tập Cận Bình có ý nghĩa quan trọng với cả hai quốc gia hàng đầu châu Á là Trung Quốc và Ấn Độ.