Mỹ nghi ngờ các mục tiêu mà không quân Nga tấn công tại Syria

VOV.VN - Bất chấp các tuyên bố của Nga, Mỹ và đồng minh vẫn cho rằng không quân Nga không tấn công IS mà là tấn công các đối thủ của Tổng thống Assad.

Hôm 30/9 phía Nga cho biết họ đã không kích các khu vực do phiến quân kiểm soát ở các tỉnh Homs và Hama (Syria). Các hãng tin Nga cho hay, không quân Nga đã tiến hành 20 phi vụ, tấn công 8 mục tiêu IS, phá hủy một sở chỉ huy của IS cùng một trung tâm chiến dịch ở khu vực núi.

Máy bay cường kích Su-24 tác chiến trong đợt không kích mới đây. Ảnh: Alamy.

Mỹ cho biết họ được thông báo về đợt không kích này chỉ một tiếng đồng hồ trước khi nó diễn ra. Một nhà ngoại giao Nga đã thông báo cho phía Mỹ rằng máy bay Mỹ nên tránh xa không phận Syria.

Bộ Quốc phòng Nga cho hay, không quân của họ đã tấn công các thiết bị quân sự, các cơ sở liên lạc, kho tàng, đạn dược và nhiên liệu của nhóm Nhà nước Hồi giáo IS và không hề tấn công các cơ sở dân sự ở gần đó.

Tuy nhiên một số nhà hoạt động đối lập cho biết máy bay quân sự Nga đã khiến ít nhất 36 thường dân thiệt mạng, trong đó có trẻ em, ở các thị trấn Zafaraneh, Rastan và Talbiseh.

Theo các nhà hoạt động này, không có mục tiêu nào bị tấn công là thuộc quyền kiểm soát của IS.

Dân thường Syria ở tỉnh Homs cho biết, các máy bay phản lực của Nga bay ở độ cao lớn hơn so với không quân Syria, không tạo ra tiếng ồn để cảnh báo người dân về các cuộc không kích.

Những cột khói bốc lên cao ở tỉnh Homs. Ảnh: AP.

Ngoại trưởng Mỹ Kerry cho biết Mỹ không phản đối hành động quân sự của Nga ở Syria miễn là hành động đó nhằm vào IS và nhóm al-Qaeda.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter thậm chí còn mạnh miệng hơn khi cho rằng Nga đang tấn công tất cả những ai chống lại Tổng thống Assad.

Trong khi đó, Tổng thống Putin phát biểu trên truyền hình, khẳng định các cuộc không kích này đều nhằm vào các chiến binh IS, bao gồm cả các công dân Nga chạy theo IS.

Ông Putin nói: “Nếu các chiến binh này thành công ở Syria, chúng sẽ trở lại Tổ quốc của mình, trong đó có cả nước Nga.”

Ông này cho biết thêm Nga sẽ không gửi lục quân tới Syria, và rằng vai trò của họ trong các chiến dịch của lục quân Syria cũng sẽ ở mức độ giới hạn.

Ném bom mục tiêu. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga.

Tổng thống Nga cam kết: “Chúng tôi chắc chắn không lao trực diện vào xung đột này... Chúng tôi sẽ chỉ ủng hộ quân đội Syria thuần túy trong cuộc chiến hợp pháp của họ chống lại các nhóm khủng bố”.

Ông Putin cũng có nói tới việc ông kỳ vọng Tổng thống Assad sẽ hội đàm với phe đối lập Syria về một giải pháp chính trị nhưng cũng khẳng định rõ rằng đây là các nhóm đối lập “lành mạnh”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Không quân Nga tiến hành cuộc không kích đầu tiên tại Syria
Không quân Nga tiến hành cuộc không kích đầu tiên tại Syria

VOV.VN - Địa điểm Nga tiến hành cuộc không kích đầu tiên được cho là diễn ra gần thành phố Homs, Syria.

Không quân Nga tiến hành cuộc không kích đầu tiên tại Syria

Không quân Nga tiến hành cuộc không kích đầu tiên tại Syria

VOV.VN - Địa điểm Nga tiến hành cuộc không kích đầu tiên được cho là diễn ra gần thành phố Homs, Syria.

Phản ứng của phương Tây sau khi Nga tiến hành không kích Syria
Phản ứng của phương Tây sau khi Nga tiến hành không kích Syria

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cho biết, Mỹ không phản đối các cuộc không kích của Nga tại Syria nếu nhằm vào nhóm Nhà nước Hồi giáo

Phản ứng của phương Tây sau khi Nga tiến hành không kích Syria

Phản ứng của phương Tây sau khi Nga tiến hành không kích Syria

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cho biết, Mỹ không phản đối các cuộc không kích của Nga tại Syria nếu nhằm vào nhóm Nhà nước Hồi giáo

Quân đội Mỹ và Nga sẽ hội đàm về các cuộc không kích ở Syria
Quân đội Mỹ và Nga sẽ hội đàm về các cuộc không kích ở Syria

VOV.VN - Giới ngoại giao 2 nước cho biết, quân đội Mỹ và Nga sẽ tổ chức các cuộc hội đàm càng sớm càng tốt để tránh va chạm trên chiến trường Syria.

Quân đội Mỹ và Nga sẽ hội đàm về các cuộc không kích ở Syria

Quân đội Mỹ và Nga sẽ hội đàm về các cuộc không kích ở Syria

VOV.VN - Giới ngoại giao 2 nước cho biết, quân đội Mỹ và Nga sẽ tổ chức các cuộc hội đàm càng sớm càng tốt để tránh va chạm trên chiến trường Syria.

Ông Lavrov: Mỹ và Nga đều muốn một Syria dân chủ và đoàn kết
Ông Lavrov: Mỹ và Nga đều muốn một Syria dân chủ và đoàn kết

VOV.VN- Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov khẳng định, một Syria dân chủ và đoàn kết là mục tiêu tối thượng của Mỹ và Nga bất chấp những bất đồng giữa 2 bên.

Ông Lavrov: Mỹ và Nga đều muốn một Syria dân chủ và đoàn kết

Ông Lavrov: Mỹ và Nga đều muốn một Syria dân chủ và đoàn kết

VOV.VN- Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov khẳng định, một Syria dân chủ và đoàn kết là mục tiêu tối thượng của Mỹ và Nga bất chấp những bất đồng giữa 2 bên.

Tổng thống Putin: Sự can dự quân sự của Nga tại Syria trong giới hạn
Tổng thống Putin: Sự can dự quân sự của Nga tại Syria trong giới hạn

VOV.VN -Ông Putin: Sự can dự của Nga vào các hoạt động chống khủng bố tại Syria dựa trên luật quốc tế, phù hợp với yêu cầu chính thức từ Tổng thống Syria 

Tổng thống Putin: Sự can dự quân sự của Nga tại Syria trong giới hạn

Tổng thống Putin: Sự can dự quân sự của Nga tại Syria trong giới hạn

VOV.VN -Ông Putin: Sự can dự của Nga vào các hoạt động chống khủng bố tại Syria dựa trên luật quốc tế, phù hợp với yêu cầu chính thức từ Tổng thống Syria 

Quốc hội Nga trao quyền cho Tổng thống Putin không kích IS ở Syria
Quốc hội Nga trao quyền cho Tổng thống Putin không kích IS ở Syria

VOV.VN -Ngày 30/9, Quốc hội Nga đã nhất trí trao cho Tổng thống V.Putin quyền được triển khai lực lượng không quân ở Syria để chống khủng bố. 

Quốc hội Nga trao quyền cho Tổng thống Putin không kích IS ở Syria

Quốc hội Nga trao quyền cho Tổng thống Putin không kích IS ở Syria

VOV.VN -Ngày 30/9, Quốc hội Nga đã nhất trí trao cho Tổng thống V.Putin quyền được triển khai lực lượng không quân ở Syria để chống khủng bố.