Hàn Quốc để ngỏ khả năng hỗ trợ Mỹ bảo dưỡng vũ khí chiến lược

VOV.VN - Chính phủ Hàn Quốc vừa bật đèn xanh cho việc hỗ trợ bảo trì các loại vũ khí chiến lược của Mỹ triển khai tại Hàn Quốc theo cơ chế luân phiên khi cần.

Đề xuất này được đưa ra trong các cuộc đối thoại cấp cao giữa giới chức quốc phòng hai nước, trong đó có Hội nghị tham vấn an ninh (SCM) cấp Bộ trưởng Quốc phòng thường niên lần thứ 49 tổ chức tại thủ đô Seoul hôm 28/10.

Quân nhân Mỹ-Hàn. Ảnh: The Independent.

Hãng thông tấn Yonhap dẫn thông tin từ một quan chức trong Chính phủ Hàn Quốc cho biết, đề xuất nêu trên đồng nghĩa với việc Hàn Quốc mong muốn Mỹ mở rộng sứ mệnh và nhiệm vụ trên bán đảo Triều Tiên mà không phải lo lắng về vấn đề bảo trì, cung cấp nhiên liệu hoặc các vấn đề khác liên quan đến khí tài chiến lược.

Theo giới quan sát, quyết định này đồng nghĩa với việc Hàn Quốc sẽ cho phép Mỹ sử dụng các cơ sở bảo dưỡng và bảo trì khí tài quân sự của Hàn Quốc trong trường hợp khẩn cấp, với điều kiện Mỹ không để các nhân viên nước ngoài thay đổi hiện trạng của những cơ sở này.

Hiện hai nước đang trong quá trình thảo luận về việc Mỹ triển khai luân phiên các vũ khí chiến lược tại Hàn Quốc, nhằm đối phó với mối đe dọa ngày càng gia tăng từ chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên. Các loại khí tài này gồm nhóm tàu sân bay, tàu ngầm hạt nhân, máy bay ném bom tầm xa hay máy bay chiến đầu tàng hình./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ảnh: Hành trình tới nơi nguy hiểm nhất của quốc gia Triều Tiên
Ảnh: Hành trình tới nơi nguy hiểm nhất của quốc gia Triều Tiên

VOV.VN - Du khách ở Triều Tiên có thể được tới thăm vùng lõi của khu phi quân sự giữa Triều Tiên và Hàn Quốc, nơi được coi là rất nguy hiểm và nhạy cảm.

Ảnh: Hành trình tới nơi nguy hiểm nhất của quốc gia Triều Tiên

Ảnh: Hành trình tới nơi nguy hiểm nhất của quốc gia Triều Tiên

VOV.VN - Du khách ở Triều Tiên có thể được tới thăm vùng lõi của khu phi quân sự giữa Triều Tiên và Hàn Quốc, nơi được coi là rất nguy hiểm và nhạy cảm.

Hãng vũ khí Mỹ sẽ cùng Thổ Nhĩ Kỳ chế tạo trực thăng T70
Hãng vũ khí Mỹ sẽ cùng Thổ Nhĩ Kỳ chế tạo trực thăng T70

VOV.VN - Công ty Sikorsky (thành viên của hãng Lockheed) sẽ cùng Thổ Nhĩ Kỳ chế tạo một máy bay trực thăng mới dựa trên mẫu máy bay S-70i Black Hawk.

Hãng vũ khí Mỹ sẽ cùng Thổ Nhĩ Kỳ chế tạo trực thăng T70

Hãng vũ khí Mỹ sẽ cùng Thổ Nhĩ Kỳ chế tạo trực thăng T70

VOV.VN - Công ty Sikorsky (thành viên của hãng Lockheed) sẽ cùng Thổ Nhĩ Kỳ chế tạo một máy bay trực thăng mới dựa trên mẫu máy bay S-70i Black Hawk.

Sức mạnh quân sự đáng sợ của Triều Tiên và Mỹ trên bán đảo Triều Tiên
Sức mạnh quân sự đáng sợ của Triều Tiên và Mỹ trên bán đảo Triều Tiên

VOV.VN - Triều Tiên lần thứ 2 táo bạo phóng tên lửa đạn đạo tầm xa qua lãnh thổ Nhật Bản bay ra Thái Bình Dương. Bán đảo Triều Tiên đã nóng lại càng nóng hơn.

Sức mạnh quân sự đáng sợ của Triều Tiên và Mỹ trên bán đảo Triều Tiên

Sức mạnh quân sự đáng sợ của Triều Tiên và Mỹ trên bán đảo Triều Tiên

VOV.VN - Triều Tiên lần thứ 2 táo bạo phóng tên lửa đạn đạo tầm xa qua lãnh thổ Nhật Bản bay ra Thái Bình Dương. Bán đảo Triều Tiên đã nóng lại càng nóng hơn.

Sức mạnh tàu sân bay USS Nimitz Mỹ điều tới gần Bán đảo Triều Tiên
Sức mạnh tàu sân bay USS Nimitz Mỹ điều tới gần Bán đảo Triều Tiên

VOV.VN - USS Nimitz là một trong những siêu hàng không mẫu hạm lớn nhất và đắt nhất thế giới chạy bằng năng lượng hạt nhân.

Sức mạnh tàu sân bay USS Nimitz Mỹ điều tới gần Bán đảo Triều Tiên

Sức mạnh tàu sân bay USS Nimitz Mỹ điều tới gần Bán đảo Triều Tiên

VOV.VN - USS Nimitz là một trong những siêu hàng không mẫu hạm lớn nhất và đắt nhất thế giới chạy bằng năng lượng hạt nhân.

Tàu sân bay Mỹ thứ 2 lên đường tới bán đảo Triều Tiên
Tàu sân bay Mỹ thứ 2 lên đường tới bán đảo Triều Tiên

VOV.VN - Hạm đội 7 của Mỹ hôm 24/10 thông báo, tàu sân bay thứ 2 của hải quân Mỹ đã đi vào Tây Thái Bình Dương giữa lúc có căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên.

Tàu sân bay Mỹ thứ 2 lên đường tới bán đảo Triều Tiên

Tàu sân bay Mỹ thứ 2 lên đường tới bán đảo Triều Tiên

VOV.VN - Hạm đội 7 của Mỹ hôm 24/10 thông báo, tàu sân bay thứ 2 của hải quân Mỹ đã đi vào Tây Thái Bình Dương giữa lúc có căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên.